Động đất kinh hoàng ở Nepal: Hơn 1.457 người chết

26/04/15, 07:59 Tin Tổng Hợp
Các bệnh viện tràn ngập bệnh nhân đến mức nhiều người phải điều trị ở ngay bãi đỗ xe.

Các bệnh viện tràn ngập bệnh nhân đến mức nhiều người phải điều trị ở ngay bãi đỗ xe.

Ngày 26/4, cảnh sát Nepal cho biết ít nhất 1.457 người đã thiệt mạng trong vụ động đất, lở tuyết kinh hoàng nhất trong gần một thế kỷ qua ở đất nước này, trong khi vẫn còn hàng trăm người bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Theo báo chí địa phương, các bệnh viện ở Katmandu tràn ngập bệnh nhân sau vụ động đất đến mức nhiều người được mổ ngay ngoài trời. Trận động đất kinh hoàng mạnh 7,8 độ đã làm rung chuyển các dãy núi lớn ở Nepal, gây ra hàng loạt những trận lở tuyết trên dãy Himalaya và chôn vùi ít nhất 8 người tại khu cắm trại trên đỉnh Everest.

Nhiều khu vực ở gần thủ đô Katmandu đã bị san thành bình địa

Hàng chục người bị thương đã được đưa đến bãi đỗ xe của Bệnh viện Quốc tế Norvic, nơi những tấm đệm mỏng cho họ nằm được trải ra vội vàng, và nhiều người vẫn nằm bất động trong khi được truyền nước và thở ô-xy.

Trận động đất mạnh khủng khiếp diễn ra vào trưa qua ở gần Katmandu, nơi được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ gọi là một trong những khu vực nguy hiểm nhất về địa chấn trên Trái đất. Đây là nơi địa tầng Ấn Độ va chạm với địa tầng Á Âu trong quá trình lâu dài vốn đã tạo nên dãy Himalaya.

Một nạn nhân được kéo ra khỏi đống đổ nát

Những nơi cách rất xa tâm chấn như thành phố Lahore ở Pakistan, Lhasa ở Tây Tạng hay Dhaka ở Bangladesh đều cảm nhận thấy rung động từ trận động đất này, và sau đó là khoảng 15 đợt dư chấn tiếp theo, trong đó có đợt mạnh tới 6,6 độ.

Nội các Nepal đã họp khẩn và quyết định thành lập khu vực khủng hoảng bao gồm 29 quận huyện bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Cho đến nay lực lượng cứu hộ mới chỉ lôi được gần 200 thi thể nạn nhân ra khỏi một tòa nhà cao 9 tầng ở thủ đô Katmandu, trong khi 200 người khác được cho là vẫn đang mắc kẹt bên trong.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới