Động đất 7,3 độ Richter tại Nepal là dư chấn mạnh

13/05/15, 01:00 Tin Tổng Hợp
Theo các nhà địa chất, mặt đất rung chuyển dữ dội tại Nepal hôm 12/5 thực chất là dư chấn mạnh nhất trong khoảng 100 hiện tượng tương tự kể từ động đất 7,8 độ Richter hôm 25/4.

Theo các nhà địa chất, mặt đất rung chuyển dữ dội tại Nepal hôm 12/5 thực chất là dư chấn mạnh nhất trong khoảng 100 hiện tượng tương tự kể từ động đất 7,8 độ Richter hôm 25/4.

Dư chấn mới nằm cách không xa tâm trận động đất ngày 25/4. Ảnh: Daily Mail

Chỉ 2 tuần sau trận động đất kinh hoàng tại Nepal hôm 25/4, quốc gia Nam Á tiếp tục hứng chịu cơn địa chấn mạnh 7,3 độ Richter xảy ra vào khoảng 12h35 (giờ địa phương) ngày 12/5. Tâm chấn của thảm kịch mới nằm gần núi Everest và cách tâm chấn cũ hôm 25/4 hơn 160 km. Người dân tại một số khu vực ở Ấn Độ, Tây Tạng và Bangladesh cũng có thể cảm nhận sự rung lắc.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nhận định, trận động đất mới nhất tại Nepal thực chất là dư chấn sau thảm họa khiến 8.000 người chết trước đó, India Times đưa tin. Theo phân tích của USGS, mặt đất rung chuyển mạnh hôm 12/5 là dư chấn mạnh nhất trong khoảng 100 hiện tượng tương tự kể từ trận động đất 7,8 độ Richter hôm 25/4.

USGS ghi nhận tâm chấn của động đất mới nằm ở độ sâu khoảng 19 km, gần thị trấn Namche thuộc dãy Himalaya. Nó là kết quả của sự va chạm liên tục giữa mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu. Do hiện tượng đứt gãy nghịch, động đất xảy ra khi mảng Ấn Độ tiếp tục di chuyển về phía mảng Á-Âu với tốc độ 45 mm/năm.

Một bé trai bật khóc trong vòng tay mẹ sau cơn địa chấn tại Nepal ngày 12/5. Ảnh: EPA

Một phát ngôn viên của USGS cho biết, sự dịch chuyển này sẽ tạo ra thêm nhiều trận động đất mới và biến Nepal thành một trong những vùng địa chấn nguy hiểm nhất trên trái đất.

Cơ quan này cho rằng, dù tâm chấn của trận động đất hôm 12/5 là một điểm, nó thực ra là kết quả của sự trượt các mảng kiến tạo cùng hiện tượng đứt gãy. Tình trạng này thường xảy ra dọc khu vực có diện tích 55×19 km2.

Từ tâm chấn, sự rối loạn địa chất kéo dài về phía đông, hướng về phía thủ đô Kathmandu. Trận động đất mới nhất xảy ra tại cuối khu vực phía đông của sự dịch chuyển này.

Trước năm 2015, chỉ 4 cơn địa chấn trên 6 độ Richter từng tấn công khu vực này trong 100 năm. Trong đó, trận động đất lớn nhất xảy ra tại Nepal và bang Bihar của Ấn Độ là vào năm 1934 với cường độ 8,0 độ Richter. Nó đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10.600 người.

Một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter cũng xảy ra ở khu vực gần biên giới Nepal – Ấn Độ năm 1988, khiến 1.500 người thiệt mạng.

An Nhiên

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?