Đối thoại Hàn Quốc – Triều Tiên: Quan chức 2 nước chính thức gặp nhau

09/01/18, 09:40 Thế giới

Sáng nay (9/1), quan chức đại diện hai miền bán đảo Triều Tiên đã chính thức gặp nhau lần đầu tiên trong hơn 2 năm, sau nhiều tháng căng thẳng liên tục leo thang vì chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Quan chức 2 nước bắt tay trong cuộc gặp. (Ảnh: Reuters)

Yonhap cho hay, cuộc gặp đã bắt đầu lúc 10h sáng 9/1 (giờ địa phương) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom) ở khu phi quân sự giữa hai nước. Người dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc phát biểu khai mạc.

Hôm nay, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tham gia đàm phán với lập trường chân thành và nghiêm túc“, Ri Son-gwon, chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên, trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, trả lời báo giới trước đó.

Ông Ri hy vọng sẽ thu được kết quả “quý giá” từ lần gặp này. “Chúng sẽ diễn ra tốt đẹp“.

Cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đều có thể can thiệp vào cuộc đối thoại bất kỳ lúc nào. Theo CNN, mỗi nhà lãnh đạo đều có đường dây nóng kết nối với Nhà Hòa bình cho phép họ “giám sát đối thoại theo thời gian thực và can thiệp nếu cần thiết“.

Tuy nhiên, chỉ Tổng thống Moon có thể theo dõi băng hình phát trực tiếp cuộc gặp trong khi nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ có thể nghe.

Cuộc gặp diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho hay trong bài phát biểu năm mới 2018 rằng, Bình Nhưỡng có thể cử đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội mùa Đông tổ chức tại Pyeongchang, Hàn Quốc vào tháng 2. Seoul đáp lại bằng việc đề nghị đối thoại cấp cao và hai bên đã nối lại đường dây nóng vào ngày 3/1, bị gián đoạn từ tháng 2/2016.

Ngày 5/1, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí tổ chức đàm phán chính thức, lần đầu tiên sau hơn 2 năm, tại Panmunjom để thảo luận về khả năng Bình Nhưỡng tham gia thế vận hội mùa Đông. Mỗi bên cử một phái đoàn gồm 5 thành viên, trưởng đoàn Hàn Quốc là Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon.

Trước cuộc gặp, ông Cho cam kết sẽ hướng đến việc cải thiện quan hệ căng thẳng lâu năm giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.

Đoàn xe chở quan chức Hàn Quốc đi qua cầu Đại Thống Nhất để tiến vào Bàn Môn Điếm. (Ảnh: Reuters)

Seoul quảng bá Thế vận hội mùa đông Pyeongchang là “kỳ Olympic của hòa bình”, song họ cần sự tham gia của Bình Nhưỡng để điều này có ý nghĩa. Sự kiện được tổ chức tại địa điểm chỉ cách khu phi quân sự khoảng 80 km về phía nam.

Nếu đoàn thể thao Triều Tiên tham dự Olympic, họ có thể sẽ được bố trí ở trên một du thuyền đậu tại Sokcho, cách nơi diễn ra các cuộc thi đấu khoảng một giờ lái xe. Điều này sẽ cho phép nhất cử nhất động của họ đều được Seoul kiểm soát.

Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt kỹ thuật vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên cách đây hơn 50 năm kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn, không phải hiệp định hòa bình. Căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã tăng vọt vào năm 2017 khi Triều Tiên đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng