Đoàn Thị Hương cười rạng rỡ tại sân bay, muốn trở thành diễn viên

04/05/19, 09:18 Việt Nam

Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương đã chính thức được trả tự do vào sáng 3/5. Cô đã rời nhà tù Kajang thuộc bang Selangor, Malaysia và trở về Việt Nam. Hiện, cô gái trẻ với tâm hồn trong sáng vẫn đang nuôi dưỡng hi vọng về 1 tương lai tươi đẹp và nung nấu ước mơ trở thành 1 diễn viên chuyên nghiệp.

Đoàn Thị Hương rạng rỡ tại sân bay. (Ảnh qua Nld)

Vào khoảng 22 giờ tối 3/5, sau khi đáp chuyến bay số hiệu VN0680, công dân Đoàn Thị Hương đã xuất hiện tại sảnh A2 nhà ga quốc tế T2, sân bay Nội Bài với nụ cười rạng rỡ sau khi được phóng thích khỏi nhà tù Kajang thuộc bang Selangor, Malaysia cùng ngày.

Đoàn Thị Hương được trả tự do về nước trong niềm vui vỡ òa. (Ảnh qua Zing)

Cô khoác lên mình chiếc áo trắng, đeo kính râm sẫm màu, tóc dài để xõa thướt tha. Đi cùng cô có Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 3 luật sư người Malaysia, cùng bố và em trai.     

Đoàn Thị Hương được ba hộ tống về nước. (Ảnh qua Zing)

Chia sẻ với phóng viên, Hương cảm ơn chính phủ Việt Nam, Malaysia cùng các luật sư. Cô cũng không giấu nổi niềm vui, hy vọng về 1 tương lại tươi đẹp và khát khao làm lại cuộc đời qua những vai diễn của mình. Cô tươi cười cho biết: “Không biết nên làm gì tiếp theo, nhưng mong muốn trở thành diễn viên”.

Hương trả lới phỏng vấn tại sân bay Nội Bài. (Ảnh qua tintuc24h)
Đoàn Thị Hương cười rạng rỡ chia sẻ về mong muốn trở thành diễn viên của bản thân. (Ảnh qua Zing)

Luật sư Hisyam Teh Poh Teik của Đoàn Thị Hương cũng cho hay: “Cô ấy rất hạnh phúc. Chắc chắn là cô ấy rất mong sớm được về nhà”.

Đoàn Thị Hương cùng luật sư người Malaysia của mình trên đường trở về quê nhà. (Ảnh qua Zing)

Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cũng chia sẻ: Chúng tôi vui mừng trước việc công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương đã được trả tự do và trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình.

Đây là kết quả của các nỗ lực bảo hộ công dân của chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan và Liên đoàn Luật sư của Việt Nam cùng các luật sư người Мαɭαʏѕıα. Đồng thời, chúng tôi ghi nhận các cơ quan chức năng Мαɭαʏѕıα thời gian qua đã tích cực giải quyết vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh qua Zing)

Trước đó, vào sáng cùng ngày (3/5), Đoàn Thị Hương đã rời khỏi nhà tù nữ ở bang Selangor của Malaysia. Cô được trả tự do sau hơn 2 năm bị xét xử vì tình nghi liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên có tên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-Nam.

Theo cáo trạng ban đầu, Đoàn Thị Hương là 1 trong những bị cáo chính của vụ án công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia tháng 2/2017.

Niềm vui hiện trên khuôn mặt của Đoàn Thị Hương khi thoát án tử. (Ảnh qua baomoi)

Cảnh sát Malaysia xác nhận 4 nghi phạm người Triều Tiên là chủ mưu của vụ giết người, song cả 4 người này đều đã trốn về nước ngay sau đó.

Quyết định hủy cáo trạng giết người đối với Hương được công tố viên đưa ra sau khi nhận được đơn yêu cầu lần thứ 2 của đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia và đoàn luật sư bào chữa cho Hương.

Hương cười với các phóng viên trước khi chiếc xe chở cô đi. (Ảnh qua baomoi)

Tại phiên tòa sáng 1/4, Thẩm phán Shah Alam của Tòa thượng thẩm Malaysia đã tuyên án 3 năm 4 tháng tù đối với Đoàn Thị Hương. Hình phạt này có hiệu lực kể từ ngày Đoàn Thị Hương bị bắt giam là hôm 15/2/2017. Đồng thời Hương cũng được giảm 1/3 bản án vì hành vi tốt trong quá trình bị giam chờ xét xử.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?