Dịch Vũ Hán: Mỹ thả 1.000 tù nhân để tránh lây nhiễm, Myanmar ghi nhận 2 ca bệnh đầu tiên

24/03/20, 17:26 Thế giới, Tin trong ngày
Inmates walk in San Quentin state prison in San Quentin, California, June 8, 2012. San Quentin prison is California's oldest correctional facility and houses the state's only gas chamber. Picture taken June 8, 2012. REUTERS/Lucy Nicholson (UNITED STATES - Tags: CRIME LAW SOCIETY) ATTENTION EDITORS: PICTURE 25 OF 28 FOR PACKAGE "DOING TIME IN SAN QUENTIN" SEARCH "TIME SAN QUENTIN" FOR ALL IMAGES - GM1E87B11FD01

Các quan chức của bang New Jersey, Mỹ cho biết họ sẽ phóng thích khoảng 1.000 tù nhân vào sáng 25/3, bao gồm các tù nhân đang thụ án quản chế nhằm hạn chế sự lây nhiễm của đại dịch Vũ Hán (Covid-19). Trong khi đó, Myanmar cũng đã ghi nhận 2 ca dương tính với virus corona chủng mới đầu tiên.

Các tù nhân đi bộ trong nhà tù bang San Quentin, bang California ngày 8/6/2012. (Ảnh qua Reuters)

Theo lệnh từ Thẩm phán Stuart Rabner, chánh án của Tòa án Tối cao bang New Jersey, các tù nhân sẽ được thả ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 25/3, và một số trường hợp ngoại lệ sẽ được phóng thích muộn hơn. Các tù nhân đã có phán quyết từ tòa án thành phố cũng sẽ được phóng thích.

Lệnh phóng thích khoảng 1.000 tù nhân được công bố sau khi các công tố viên và Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) của bang New Jersey cùng có sự đồng thuận về việc giảm số lượng tù nhân trong các nhà tù quận nhằm hạn chế tối đa sự lây nhiễm của dịch Vũ Hán.

Trong một lá thư gửi cho thẩm phán Rabner vào ngày 19/3, luật sư công của bang New Jersey Joseph Krakora nhận định dịch bệnh có thể lan đến các nhà tù quận và sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự an toàn của tù nhân cũng như nhân viên trại giam nếu chẳng may xảy ra tình trạng lây nhiễm.

Do đó, việc phóng thích tù nhân của hệ thống tư pháp hình sự nhằm mục đích giảm tối đa số lượng tù nhân ở nhà tù quận mà không gây ảnh hưởng đến an ninh công cộng,” ông Krakora cho biết.

Trong một tuyên bố hôm 20/3, Tổng chưởng lý bang New Jersey Gurbir Grewal cho biết tình trạng khẩn cấp y tế công cộng hiện tại sẽ an toàn hơn nếu tạm phóng thích các tù nhân về nhà thay vì giam giữ họ trong nhà tù, ông Grewal cho rằng: “Nhà tù có nguy cơ trở thành lò ấp bệnh nên chúng tôi phải thực hiện các bước táo bạo và quyết liệt”. 

Được biết, các tiểu bang khác, bao gồm 2 bang California và Maine cũng đã thực hiện việc phóng thích tù nhân. Tính đến ngày 24/3, Mỹ đã ghi nhận thêm 9.883 ca nhiễm mới vào ngày 24/3, nâng số ca nhiễm virus Vũ Hán trên cả nước lên 43.449 ca, trong đó 545 ca tử vong, tăng 132 ca so với một ngày trước đó.

Myanmar ghi nhận 2 ca dương tính đầu tiên với virus Vũ Hán

Rạng sáng 24/3, Bộ Y tế và thể thao Myanmar cho hay nước này vừa ghi nhận 2 ca dương tính với virus corona chủng mới đầu tiên. Bệnh nhân đều là người Myanmar vừa mới trở về từ Mỹ và Anh.

Các tiểu tu sĩ Phật giáo ở thành phố Yangon, Myanmar đo thân nhiệt độ phòng ngừa virus corona. (Ảnh qua AFP)

Cụ thể, bệnh nhân đầu tiên 36 tuổi, gần đây đi từ Mỹ về lại bang Chin, bị sốt hôm 19/3 và được chuyển tới bệnh viện cách ly ngày 21/3. Người này được xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới ngày 23/3.

Bệnh nhân thứ hai khoảng 26 tuổi, gần đây đi từ Vương quốc Anh về lại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar hôm 22/3. Mặc dù không bị sốt hay có các triệu chứng nhưng kết quả xét nghiệm hôm 23/3 cho thấy người này dương tính với virus Vũ Hán.

Được biết vào tuần trước, Myanmar đã đóng cửa biên giới và cấm tụ tập đông người. Các rạp chiếu phim cũng bị đóng cửa, nhưng nhà hàng và quán bar vẫn mở bình thường. Phát ngôn viên chính phủ Myanmar Zaw Htay trước đó nói với giới phóng viên rằng “lối sống và chế độ ăn của công dân Myanmar” đã bảo vệ đất nước này khỏi dịch virus Vũ Hán, theo Reuters.

Tính đến  sáng 24/3, toàn thế giới ghi nhận hơn 381.000 ca nhiễm dịch Vũ Hán, trong đó 16.572 ca tử vong. Đáng chú ý là Italy chiếm hơn 6.000 ca tử vong và khoảng 64.000 ca nhiễm trong khi Lào là quốc gia Đông Nam Á duy nhất chưa ghi nhận ca lây nhiễm nào.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới