Dịch Vũ Hán: 75.000 người Mỹ có nguy cơ chết vì ma túy hoặc tự tử vì tuyệt vọng  

09/05/20, 12:07 Thế giới

Theo một phân tích do nhóm y tế công cộng quốc gia Well Being Trust tiến hành, có tới 75.000 người Mỹ có thể sẽ tử vong vì lạm dụng ma túy và rượu, hay tự tử do tuyệt vọng trong dịch viêm phổi Vũ Hán.

Theo công bố chính thức, Mỹ hiện đang là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi dịch Covid-19 với hơn 1,3 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 78.000 ca tử vong. (Ảnh qua News.gr)

Tổ chức Well Being Trust đang gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng thất nghiệp ở Mỹ, suy thoái kinh tế và căng thẳng do cách ly cộng đồng cùng việc chưa thể xác định ngày chấm dứt đại dịch có thể làm tăng đáng kể “những cái chết tuyệt vọng” của người dân, trừ khi chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương có hành động kịp thời.

“Trừ khi chúng ta triển khai hiệu quả các nguồn lực của liên bang, tiểu bang và địa phương, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị sức khỏe chất lượng cao cũng như hỗ trợ cộng đồng, tôi lo ngại rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn và nhiều người có thể lạm dụng chất gây nghiện hoặc tự tử”, Giám đốc chiến lược của tổ chức Well Being Trust, Tiến sĩ Benjamin F.Miller nói với đài CNN.

Tuy nhiên ông Miller nhấn mạnh dữ liệu này chỉ là dự đoán và nếu có các biện pháp được thực hiện, số người tử vong có thể thay đổi.

“Chúng ta có thể thay đổi con số này – những cái chết này chưa xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta phải hành động ngay bây giờ”, ông Miller nói.

Cảnh sát địa phương và nhân viên y tế giúp một người đàn ông đang dùng ma túy quá liều trong khu phố Drexel ở Dayton, Ohio, vào ngày 3/8/2017. (Ảnh: The Epoch Times)

Trong phân tích của mình, Well Being Trust cũng công bố các bản đồ cho thấy các dự đoán về những trường hợp tử vong do các nguyên nhân từ đại dịch Covid-19 tại các địa phương và các bang. Những bản đồ này dựa trên dữ liệu những năm trước có tính đến việc dịch Covid-19 khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, người dân bị cách ly và cảm thấy bất an về tương lai.

Nhóm đang kêu gọi giới chức liên bang, tiểu bang và địa phương hỗ trợ tìm việc làm cho những người mất việc vì đại dịch.

“Tỷ lệ thất nghiệp trong thời kỳ Đại Suy thoái có liên quan đến sự gia tăng số người tử vong do tự tử và lạm dụng ma túy”, theo Well Being Trust.

Ví dụ, tỷ lệ tử vong do cả tự tử và lạm dụng ma túy đều tăng cùng tỷ lệ thất nghiệp trong cuộc suy thoái năm 2008. Tỷ lệ thất nghiệp thời gian đó đã tăng từ 4,6% vào năm 2007 lên mức cao nhất là 10% vào tháng 9/2009 và giảm dần xuống 3,5% vào đầu năm 2010.

Trong khi đó, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết hôm 5/5, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 4 vừa qua là khoảng trên 16%.

“Tôi đoán ngay lúc này, tỷ lệ thất nghiệp ở phía Bắc là 16%, có thể đến 20%. Có lẽ chúng ta đang chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái”, ông Hasset nói.

Theo Well Being Trust, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế và tâm thần cũng phải được thay đổi để đảm bảo rằng những người cần chăm sóc có thể được phục vụ kịp thời. 

Tuy nhiên, nhóm này cũng cho biết trong khoảng thời gian bất ổn này, việc các cộng đồng địa phương cố gắng tìm cách hỗ trợ những người dễ bị tổn thương bằng các cách thức mới là điều đương nhiên. Nhưng họ cảnh báo rằng ngay cả kết hợp công nghệ và sự trợ giúp của bạn bè, các nhóm tôn giáo và các chuyên gia sức khỏe tâm thần thì có thể cũng không đủ để giải quyết vấn đề gai góc này.

Dịch Vũ Hán đã xuất hiện ở 212 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi bùng phát lần đầu tiên tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo thống kê của WorldoMeters sáng 9/5, toàn thế giới đang có 4.008.110 ca nhiễm và 275.784 ca tử vong, tăng lần lượt 92.116 và 5.487 so với hôm qua. Mỹ hiện đang là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi dịch bệnh với 1.320.272 ca nhiễm, trong đó có 78.532 ca tử vong.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?