Dịch viêm phổi ở Vũ Hán lan rộng sang Hồng Kông, trong 24 giờ đã tăng lên 16 bệnh nhân

07/01/20, 09:09 Trung Quốc
Truyền thông Hồng Kông cho biết, số bệnh nhân bị "viêm phổi Vũ Hán" đã tăng lên 16 người.
Truyền thông Hồng Kông cho biết, số bệnh nhân bị "viêm phổi Vũ Hán" đã tăng lên 16 người. (Ảnh: RFI)

Bệnh viêm phổi bùng phát ở Vũ Hán đã lan sang Hồng Kông. Truyền thông Hồng Kông cho biết, số bệnh nhân bị “viêm phổi Vũ Hán” đã tăng lên 16 người. Hồng Kông bắt đầu ứng biến với cấp độ nghiêm trọng. Các chuyên gia cho biết, virus có thể truyền từ người sang người.

Truyền thông Hồng Kông cho biết, số bệnh nhân bị "viêm phổi Vũ Hán" đã tăng lên 16 người.
Truyền thông Hồng Kông cho biết, số bệnh nhân bị “viêm phổi Vũ Hán” đã tăng lên 16 người. (Ảnh: RFI)

Theo báo cáo của truyền thông Hồng Kông vào ngày 5/1, kết quả kiểm tra được báo cáo cùng ngày bởi một bệnh viện Hồng Kông cho thấy, trong 24 giờ qua, các bệnh viện công lập và tư nhân ở Hồng Kông đã tiếp nhận tổng cộng 8 bệnh nhân nghi ngờ “viêm phổi Vũ Hán”, số bệnh nhân đã tăng lên 16 người.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Thực phẩm Hồng Kông Trần Triệu Thủy nhấn mạnh vào cùng ngày rằng, cơ quan Bệnh viện Hồng Kông đã xây dựng kế hoạch ứng biến, bày thế trận “sẵn sàng đón quân địch”, và sẽ tiếp tục liên lạc với các bộ ủy liên quan của Đại lục để có được thông tin mới nhất về dịch bệnh.

Cơ quan Bệnh viện Hồng Kông biểu thị, số bệnh nhân mới đều là người đã từng đến Vũ Hán trong 14 ngày qua, có triệu chứng phát sốt, nhiễm trùng đường hô hấp hoặc viêm phổi.

Ngoài ra, Bệnh viện Khoa học và Công nghệ Ma Cao cũng đã tiếp nhận một nữ du khách 71 tuổi đến từ Vũ Hán, khó chịu trong người, được xác nhận là viêm phế quản cấp tính.

Ngày 4/1, chính phủ Ma Cao đã tiến hành kiểm tra nhiệt độ cho tài xế và hành khách đối với các làn xe nhập cảnh từ cảng Đại lục như Portas do Cerco, Cầu Hồng Kông – Châu Hải – Ma Cao, Trạm biên phòng khu công nghiệp xuyên biên giới Chu Hải-Australia và cảng Hoa Sen.

Tình hình bệnh dịch viêm phổi không rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán có xu thế mở rộng. Theo thông báo của Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán vào ngày 3/1, cho đến nay đã phát hiện ra 44 trường hợp bệnh viêm phổi, trong đó có 11 trường hợp nghiêm trọng. Trong vài ngày ngắn ngủi, số lượng bệnh nhân đã tăng từ 27 đến 44 người.

Có nhiều trường hợp liên quan đến chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, virus ở trong hải sản thông qua các món ăn dân dã rồi truyền sang người.
Có nhiều trường hợp liên quan đến chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, virus ở trong hải sản thông qua các món ăn dân dã rồi truyền sang người. (Ảnh: Bannedbook)

Theo Oriental Daily News, Hà Bách Lương, giám đốc Trung tâm Nhiễm trùng và Bệnh truyền nhiễm của Đại học Hồng Kông cho biết trên một chương trình phát thanh vào ngày 4/1, tình hình các ca bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân tại Vũ Hán đã đến mức báo động đỏ.

“Theo các tài liệu được công bố vào thời điểm này cho thấy, dịch bệnh liên quan đến một loại virus mới. Có những lý do chính đáng để tin rằng có tình trạng lây truyền từ người sang người ở địa phương. Bởi vậy, các biện pháp phòng vệ của chính phủ Hồng Kông tuyệt đối phải chặt chẽ”.

Hà Bách Lương cho rằng, có nhiều trường hợp liên quan đến chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, virus ở trong hải sản thông qua các món ăn dân dã rồi truyền sang người. Các trường hợp hiện tại dường như có liên quan tới loại virus mới.

Nếu truyền từ động vật hoang dã sang người, thời gian ủ bệnh chỉ có thể là 3 đến 5 ngày, tuy nhiên, số ca bệnh đã tăng từ 27 lên 44 trong một khoảng thời gian ngắn, vì thế rất có khả năng virus sẽ truyền từ người sang người.

Hà Bách Lương còn nhấn mạnh, đây là một trường hợp bệnh truyền nhiễm lớn liên quan đến một loại virus đường hô hấp mới, thuộc về trường hợp truyền nhiễm qua tiếp xúc, cũng không có thuốc điều trị, vì thế kêu gọi chính phủ Hồng Kông nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Bài liên quan:

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!