Dịch bệnh tấn công Hollywood, chỉ trong nửa tháng đã có 11 người qua đời

14/04/20, 18:19 Thế giới, Tin trong ngày

Viêm phổi Vũ Hán đã lan rộng trên toàn thế giới, kinh đô điện ảnh Hollywood cũng bị tổn thất nặng nề, không ít người nổi tiếng, minh tinh màn bạc đã bị nhiễm dịch. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng từ ngày 24/3 đến ngày 4/4 đã có ít nhất 11 người nổi tiếng bị nhiễm virus Vũ Hán và qua đời.

Dịch bệnh tấn công Hollywood, chỉ trong nửa tháng đã có 11 người qua đời
Nhà viết kịch người Mỹ Terrence McNally (phải) và diễn viên Mark Blum (trái) đều qua đời vì nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh: Getty Images)

Ngôi sao đầu tiên bị nhiễm virus Vũ Hán là diễn viên Tom Hanks cùng với vợ của mình, chỉ vài ngày trước cả hai đã bình phục, nhưng sau đó, những ngôi sao khác liên tiếp bị nhiễm dịch.

Trong vòng nửa tháng kể từ ngày 24/3 đến ngày 4/4 đã có ít nhất 11 người nổi tiếng ở Hollywood cả trước màn ảnh và phía sau hậu trường không may bị nhiễm dịch và qua đời.

1. Andrew Jack

Vào ngày 31/3, Andrew Jack, một trong những nhà sản xuất nổi tiếng của Hollywood đã qua đời do biến chứng từ viêm phổi Vũ Hán, hưởng thọ 76 tuổi.

2. Jay Benedict

Ngày 4/4, Jay Benedict, minh tinh Hollywood 68 tuổi cũng đã qua đời vì biến chứng nghiêm trọng do nhiễm virus Vũ Hán.

Dịch bệnh tấn công Hollywood, chỉ trong nửa tháng đã có 11 người qua đời (ảnh 2)
Diễn viên Jay Benedict. (Ảnh: PA)

Jay Benedict đã từng xuất hiện trong phim “Người dơi” (Batman), một trong bộ ba “Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy” (The Dark Knight Rises), “Người ngoài hành tinh” (Aliens) và các bộ phim bom tấn khác.

TCG, công ty quản lý của ông đã thông báo tin dữ trên Twitter chính thức rằng, Benedict sau khi chẩn đoán bị nhiễm virus Vũ Hán đã liên tục được cách ly để quan sát. Tuy nhiên, tình trạng của ông ngày càng trở nên xấu đi dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, vào chiều ngày 4/4 thì qua đời.

3. Lee Fierro

Nữ diễn viên kỳ cựu Hollywood, Lee Fierro, vào năm 1975 đã từng đóng trong bộ phim kinh dị “Hàm cá mập” (Jaws), diễn cảnh người mẹ có cậu con trai bị cá mập nuốt chửng.

Vào ngày 5/4, bà qua đời trong một viện dưỡng lão ở Ohio, Hoa Kỳ do các biến chứng gây ra bởi viêm phổi Vũ Hán, hưởng thọ 91 tuổi.

Theo THR, Lee Fierro đã để lại năm đứa con, bảy cháu và bảy chắt, hiện tại không ai trong số họ xuất hiện triệu chứng nhiễm virus.

4. Joe Diffie

Ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Joe Diffie, 61 tuổi, đã qua đời vì biến chứng vào ngày 29/3 sau khi được chẩn đoán nhiễm virus Vũ Hán vào ngày 27/3.

Gia đình ông đã công bố về cái chết của ông trên Facebook vào ngày 29/3: “Joe Diffie đã qua đời hôm nay do biến chứng của virus Corona”.

5. Cristina Monet-Palaci

Cristina, một nữ ca sĩ nhạc New Wave sinh năm 1959, bà bị nhiễm virus Vũ Hán dẫn tới biến chứng và đã qua đời vào ngày 31/3. Bà là ca sĩ, nhà văn và cũng là một trong những người sáng lập công ty thu âm ZE Records.

6. Adam Schlesinger

Vào tối ngày 31/3, Adam Schlesinger 52 tuổi, người từng chiến thắng giải Emmy, Grammy và từng được đề cử giải Oscar đã đột nhiên ngã xuống đất ngất xỉu. Ngày hôm sau, cũng là ngày Cá tháng Tư, ông đã qua đời vì nhiễm virus Vũ Hán.

Schlesinger là người nổi tiếng với tác phẩm “Stacy’s Mom”, là một nhà soạn nhạc, nhà sản xuất thu âm và diễn viên. Ông đã giành được 3 giải thưởng Emmy và 1 giải Grammy. Ông từng giúp diễn viên Tom Hanks sáng tác bài hát chủ đề cho bộ phim “That thing you do” và đã được đề cử giải Oscar.

7. Julie Bennett

Nữ diễn viên, nghệ sĩ lồng tiếng kỳ cựu 88 tuổi Julie Bennett đã qua đời tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai tại Los Angeles vào ngày 31/3 bởi các biến chứng do nhiễm virus Vũ Hán.

Julie Bennett đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như: Leave It to Beaver, Moon lighting. Vào năm 1966, bà còn xuất hiện trong bộ phim hài “What’s Up, Tiger Lily” của đạo diễn Woody Allen.

Dịch bệnh tấn công Hollywood, chỉ trong nửa tháng đã có 11 người qua đời (ảnh 3)
Nữ diên viên, nghệ sĩ lồng tiếng Julie Bennett. (Ảnh: Variety)

Julie Bennett là một diễn viên lồng tiếng nổi tiếng, bà được biết đến với chất giọng tuyệt vời và đã lồng tiếng cho nhiều bộ phim như “The Superman/Aquaman Hour of Adventure” và “The Yogi Bear Show” cùng các tác phẩm khác trong suốt 30 năm. Trong đó nổi tiếng là loạt phim hoạt hình “Spider-Man” vào năm 1977, khi bà lồng tiếng cho nhân vật dì May Parker.

8. Wallace Roney

Wallace Roney, một nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng, ông đã từng theo học huyền thoại nhạc jazz Miles Davis. Ngày 31/3, ông đã qua đời tại trung tâm y tế của Saint Joseph’s University, Paterson, New Jersey ở tuổi 59. Nguyên nhân cái chết là do biến chứng từ virus Vũ Hán.

Dịch bệnh tấn công Hollywood, chỉ trong nửa tháng đã có 11 người qua đời (ảnh 4)
Nghệ sĩ Wallace Roney. (Ảnh:See.news)

Wallace Roney đã từng học tại nhạc viện Berkeley, nhiều lần giành giải Grammy, hai lần giành giải thưởng biểu diễn trumpet hay nhất của tạp chí “DownBeat” Mỹ, và đã từng được đăng trên áp phích “Highlights of Jazz Story in USA”.

9. Patricia Bosworth

Nữ diễn viên và tác giả Patricia Bosworth cũng mắc phải viêm phổi Vũ Hán và qua đời vào ngày 2/4 tại New York, hưởng thọ 86 tuổi.

Patricia Bosworth từng cùng học diễn xuất với Marilyn Monroe, Paul Newman, Steve McQueen, và các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng khác, sau đó bà làm việc tại Broadway.

Dịch bệnh tấn công Hollywood, chỉ trong nửa tháng đã có 11 người qua đời (ảnh 5)
Nữ diễn viên và tác giả Patricia Bosworth. (Ảnh: Latimes.com)

Vai diễn lớn nhất của bà là trong bộ phim “The Nun’s Story” (1959) của đạo diễn Fred Zinnemann, bà đóng vai là người bạn thân nhất của Audrey Hepburn tại tu viện. Năm 2019, Patricia còn công bố nhiều bức ảnh chụp cùng với Audrey Hepburn.

Sau khi sự nghiệp diễn xuất của bà kết thúc, Patricia Bosworth bắt đầu cống hiến hết mình cho việc viết lách. Các tác phẩm bao gồm tiểu sử cá nhân của các diễn viên Marlon Brando , Montgomery Clift, Jane Fonda và tiểu sử nhiếp ảnh gia Diane Arbus, đã được đăng trên “New York Times” và tạp chí New York.

10. Terrence McNally

Vào ngày 24/3, Terrence McNally, nhà viết kịch người Mỹ, người từng chiến thắng giải thưởng Tony đã qua đời do biến chứng từ virus Vũ Hán. Hưởng thọ 81 tuổi.

11. Mark Blum

Vào ngày 25/3, nam diễn viên người Mỹ Mark Blum đã qua đời do các biến chứng từ virus Vũ Hán, hưởng thọ 69 tuổi.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!