Dịch bệnh bùng phát ở Bắc Kinh, có nguy cơ lây nhiễm khắp Trung Quốc

15/06/20, 15:21 Trung Quốc

Gần đây, dịch viêm phổi Vũ Hán lại bùng phát tại Bắc Kinh và có nguy cơ lan rộng ra khắp các tỉnh thành của Trung Quốc. Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Liêu Ninh cho biết, có 2 trường hợp nhiễm virus không triệu chứng vừa mới được chẩn đoán có tiếp xúc gần với các ca nhiễm được chẩn đoán chính xác tại Bắc Kinh.

Dịch viêm phổi Vũ Hán lại bùng phát tại Bắc Kinh và có nguy cơ lan rộng ra khắp các tỉnh thành của Trung Quốc. (Ảnh: Creader).

Theo tin tức được đăng tải trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế tỉnh Liêu Ninh vào ngày 13/6, có hai trường hợp lây nhiễm mới không triệu chứng được chẩn đoán vào ngày 12, tất cả họ đều có quan hệ mật thiết với các ca bệnh được chẩn đoán chính xác và được báo cáo vào ngày 12 tại Bắc Kinh.

Chưa đầy nửa tháng sau khi “Lưỡng hội” của ĐCSTQ kết thúc, một đợt bùng phát virus Vũ Hán quy mô lớn đã xảy ra ở Bắc Kinh. Theo báo cáo từ cơ quan truyền thông chính thức của ĐCSTQ, vào ngày 13/6, Cục phòng chống dịch bệnh thành phố Bắc Kinh đã đưa ra một thông báo nói rằng nhiều ca bệnh được chẩn đoán chính xác đều có lịch sử di chuyển ngang qua chợ bán sỉ Tân Phát Địa của quận Phong Đài, có 45 ca được xác nhận dương tính sau khi được lấy mẫu dịch.

Theo báo cáo của tờ “Tin tức Bắc Kinh” cho biết vào sáng sớm ngày 13/6, quận Phong Đài đã đưa ra một thông báo rằng chợ bán buôn Tân Phát Địa đã tạm thời bị đóng cửa. Báo cáo còn cho biết chợ Tân Phát Địa là một “giỏ rau” quan trọng ở Bắc Kinh. Việc đóng cửa chợ sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân Bắc Kinh, đặc biệt là các thực phẩm như rau củ và trái cây.

Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố tiến hành kiểm soát, bắt đầu cơ chế “sẵn sàng chiến đấu”, và thành lập trụ sở chỉ huy tại chỗ, hơn 10 tiểu khu đã bị chuyển sang trạng thái quản lý khép kín. (Ảnh qua Getty Images)

Ông Lý, cựu quan chức quân đội ở Bắc Kinh, tiết lộ với Đài Phát thanh Hy Vọng (Sound Of Hope) rằng thực tế số ca nhiễm được chẩn đoán chính xác tại địa phương có lẽ còn cao hơn nhiều so với dữ liệu do chính phủ cung cấp.

Ông nói: “Chỉ mới xét nghiệm chưa tới 400 người liền phát hiện 45 người nhiễm bệnh. Mà số người cần xét nghiệm vẫn còn tương đối lớn, số người cần được xét nghiệm ở chợ hải sản có tới 4.000 người. Còn chưa kể đến có những người thân và bạn bè có quan hệ mật thiết với họ, cũng hoàn toàn chưa được kiểm tra. Nếu tất cả họ đều được xét nghiệm, thì con số nhiễm bệnh còn lớn hơn biết bao nhiêu lần. 

Nhiều người cũng đang thảo luận về vấn đề này, có người nói rằng (số ca nhiễm thực tế) nên phải được thêm con số ‘0 ‘ ở phía sau. Hơn nữa phía bên kia của quận Phong Đài ở Bắc Kinh, tính đến 6 giờ chiều ngày 13/6, đã có 17 xã khu bị phong tỏa”.

Vào ngày 13/6, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố rằng quận Phong Đài đã tiến hành kiểm soát cấp hai và phản ứng cấp ba, bắt đầu cơ chế “sẵn sàng chiến đấu”, và thành lập trụ sở chỉ huy tại chỗ, hơn 10 tiểu khu gần đó đã bị chuyển sang trạng thái quản lý khép kín, được canh giữ 24/24; có 3 trường tiểu học và 6 trường mẫu giáo một lần nữa đã bị đóng cửa.

Một cư dân mạng khác đã đăng bức ảnh cho biết để đối phó với sự bùng phát bất ngờ của dịch bệnh, Bắc Kinh đã phái một số lượng lớn cảnh sát quân sự đến vị trí mới để duy trì sự ổn định. 

Cư dân mạng chỉ ra rằng cảnh tượng này có thể được so sánh với đợt bùng phát dịch tại Vũ Hán, đồng thời cũng tỏ ra nghi ngờ tính chân thực về tình hình dịch bệnh mà chính phủ đã công bố.

Trước đó, có người suy đoán rằng rất có thể dịch bệnh đã được các đại biểu tham dự “Lưỡng hội” của ĐCSTQ “mang độc tiến kinh” đưa tới. Các nhà chức trách đã thông báo vào ngày 11/6 rằng khu Tây Thành đã xuất hiện các ca nhiễm được chẩn đoán chính xác, mà nơi đây chính là nơi tọa lạc của Trung Nam Hải.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?