Đèn học có thể chạy bằng điện lấy từ… cây xanh

17/12/15, 08:44 Công nghệ

Một hệ thống khai thác và thu hồi năng lượng bằng cách trồng cây, có khả năng sản xuất đủ điện cho 1 chiếc bóng đèn sẽ là bước tiến lớn trong việc giải quyết vấn đề thiếu điện ở những nước nghèo.

Những đứa trẻ làm bài tập về nhà dưới ánh đèn “mọc” từ cây xanh.

Chắc chắn điện không thể “mọc” ở trên cây, nhưng việc dựa vào cây xanh để tạo ra điện là hoàn toàn có thể, các nhà nghiên cứu tại Đại học Kỹ Thuật và Công Nghệ Peru (UTEC) đã hiện thực hóa điều đó. Sử dụng một lưới kim loại để thu giữ dòng điện tạo bởi “s0”, một loài vi khuẩn trong đất có thể tiết ra các electron. Trong một ngày, lưới này có thể sạc đầy 1 cục pin, nguồn năng lượng đó đủ phát điện cho 1 bóng đèn LED trong khoảng 2 giờ.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm tại 1 số vùng nghèo ở Peru như Nuevo Saposa, những nơi vẫn chưa có được hệ thống điện để phát sáng. Thông thường, người dân ở đây phải sử dụng đèn dầu và nến khi trời tối, dù vậy nó vẫn khá đắt đỏ so với thu nhập của họ. Chính quyền từng có kế hoạch xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời tại khu vực này, nhưng đó không thực sự là cách giải quyết tốt nhất.

Nếu mô hình của UTEC có thể nhân rộng, đó sẽ là 1 cách làm hiệu quả và là sự lựa chọn tốt nhất cho các khu vực chưa có điện lưới. Đồng thời, nó cũng góp phần vào quá trình trồng rừng tại nhiều nơi. Theo các nhà nghiên cứu, nếu cha mẹ bỏ sức lực trồng cây, và con cái của họ sẽ có thể sử dụng đèn học trong vòng 2 tiếng để làm bài tập về nhà.

Ngoài ra, nếu chúng ta trồng cây xanh xung quanh nhà thì mùa hè có thể cắt giảm chi phí lắp máy điều hòa không khí, tiết kiệm sự dụng năng lượng lên đến 50 %, điều này rất quan trong khi nguồn năng lượng trên quả đất đang dần cạn kiệt do con người.

Theo Genk.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?