Đài Loan mở văn phòng đặc biệt hỗ trợ người tị nạn Hồng Kông

20/06/20, 09:57 Trung Quốc

Chính phủ Đài Loan mới đây cho biết một văn phòng đặc biệt sẽ được mở vào đầu tháng 7 nhằm xử lý những trường hợp cư dân muốn rời Hồng Kông. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mới đây áp đặt “Luật an ninh phiên bản Hồng Kông” lên đặc khu này.

Những người trẻ biẻu tình phản đối Luật an ninh phiên bản Hồng Kông, họ hiểu rằng, những điều họ đang đấu tranh không chỉ đơn giản là cho bản thân mà còn cho các thế hệ tương lai. (Ảnh qua Getty Images)

Theo tờ Taiwan News, tại một cuộc họp báo hôm 18/6, ông Trần Minh Thông (Chen Ming-tong), Chủ tịch Hội đồng các vấn đề về đại lục ở Đài Loan cho biết, văn phòng trợ giúp người Hồng Kông tại Đài Loan sẽ bắt đầu hoạt động vào 1/7, với nhiệm vụ là giúp các chuyên gia, các nhà đầu tư và doanh nhân ở Hồng Kông, cũng như những người đã tham gia vào phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông có được cư trú tại Đài Loan.

“Trước đây, về cơ bản các tổ chức phi chính phủ đảm nhận việc đó nhưng bây giờ chính quyền sẽ tài trợ chi phí”, ông Trần nói.

Theo ông Trần, văn phòng sẽ hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận ở Đài Loan để mở rộng sự hỗ trợ cho người biểu tình Hồng Kông đến Đài Loan như hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc làm và giáo dục. 

Kể từ khi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ quy mô lớn nổ ra ở Hồng Kông vào tháng 6/2019, đã có một lượng người Hồng Kông tìm kiếm cư trú tại Đài Loan. Hiện chưa thể dự báo bao nhiêu người Hồng Kông sẽ di cư sang Đài Loan, nhưng giới chức tại Đài Bắc cho rằng con số này có thể không lên tới hàng ngàn người.

“Đối với những người biểu tình từng bị bắt ở Hồng Kông, vào thời điểm hiện tại, nếu bạn đến Đài Loan, bạn sẽ thấy thiên đường. Nếu không, bạn sẽ thấy không có lối thoát”, Andy, một người Hồng Kông 22 tuổi nói với HKFP, trang web có trụ sở tại Hồng Kông.

HKFP dẫn lời Alvin Chang, phát ngôn viên của Hiệp hội Thanh niên Dân chủ Đài Loan cho biết: “Trước đây, rất ít người Đài Loan quan tâm đến Hồng Kông. Mãi cho đến khi có tin tức về cuộc biểu tình rất lớn phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông vào ngày 12/6, người Đài Loan mới nhận ra….Chúng tôi có một kẻ thù chung”.

Hồng Kông và Đài Loan đang ở trên một chiếc thuyền. Không phải Đài Loan ủng hộ Hồng Kông mà là Hồng Kông đang che chắn cho Đài Loan. (Ảnh qua Pinterest)

“Hồng Kông và Đài Loan đang ở trên một chiếc thuyền. Không phải Đài Loan ủng hộ Hồng Kông mà là Hồng Kông đang che chắn cho Đài Loan”, Josh, sinh viên đại học Đài Loan năm thứ tư nói. Josh hiện đang làm thiện nguyện viên tại một nhà thờ ở Đài Loan, nơi thu nhận sự hỗ trợ từ các vùng khác nhau ở Đài Loan để chuyển đến người biểu tình ở Hồng Kông.

Giống như nhiều người Đài Loan khác, Josh coi số phận của Hồng Kông và Đài Loan có liên quan mật thiết với nhau. Anh nói: “Hồng Kông và Đài Loan đều bị áp bức bởi Trung Quốc, kẻ đang tiếp tục sử dụng chính trị để kìm hãm luật pháp và tự do, nhưng vẫn muốn thuyết phục và lừa dối người khác….Tôi ghét nó”.

Reuters dẫn một nguồn tin khác cho biết hòn đảo này hiện lo ngại việc thiếu kinh nghiệm xử lý người tị nạn cũng như khả năng có gián điệp Trung Quốc xen lẫn vào dòng người đến từ Hồng Kông. Vì thế, chính phủ Đài Loan đang gấp rút huy động các chuyên gia có kinh nghiệm đảm trách công việc này.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?