Bắc Kinh kiểm soát Hồng Kông, bước tiếp theo có thể sẽ tấn công Đài Loan

29/05/20, 10:15 Trung Quốc

Việc Bắc Kinh đẩy mạnh “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Ngô Chiêu Tiếp – Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News hôm 27/5 rằng, chính phủ Trung Quốc bước tiếp theo có thể sẽ thực hiện các hành động quân sự đối với Đài Loan.

Quân đội Trung Quốc.
Sau khi kiểm soát Hồng Kông, chính phủ Trung Quốc có thể sẽ thực hiện các hành động quân sự đối với Đài Loan.. (Ảnh qua Youtube)

VOA đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) đã có cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Martha MacCallum của Fox News vào ngày 27/5, để thảo luận về quan hệ hai bên eo biển trong thời kỳ dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và việc Bắc Kinh thúc đẩy ban hành “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”.

Ngô Chiêu Tiếp biểu thị: “Đài Loan luôn quan tâm đến tình hình của Hồng Kông, cũng kêu gọi Trung Quốc nên thực hiện 30 năm tự do dân chủ đối với Hồng Kông, cũng muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ Hồng Kông, giúp Hồng Kông giữ vững tự do và thịnh vượng”.

Ông nói, chính phủ Trung Quốc ra tay với Hồng Kông trong khi các quốc gia khác đang bận rộn đối phó với dịch bệnh, các giới nhất định phải duy trì cảnh giác: “Nếu Hồng Kông ngã xuống, chính phủ Trung Quốc sẽ thi hành Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, bước tiếp theo có thể là Đài Loan”.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc sẽ có hành động quân sự đối với Hồng Kông và Đài Loan hay không, Ngô Chiêu Tiếp nói thẳng rằng chính phủ Trung Quốc từng hứa thực hiện “một quốc gia hai chế độ” ở Hồng Kông, “người Hồng Kông cai trị Hồng Kông, 50 năm không thay đổi”, bây giờ lại mưu tính tiếp quản hoàn toàn bộ phận hành chính của Hồng Kông, “Chúng tôi cũng lo ngại rằng Trung Quốc có thể sẽ áp dụng các hành động quân sự đối với Đài Loan”.

Về việc nước Mỹ có thể ra tay phản kích Trung Quốc, Ngô Chiêu Tiếp bày tỏ sự tôn trọng đối với các hành động mà chính phủ Mỹ đang chuẩn bị thực hiện với Trung Quốc để giải cứu và bảo vệ tự do và dân chủ của Hồng Kông.

Ông Ngô Chiêu Tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan
Ông Ngô Chiêu Tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan. (Ảnh qua Twitter)

Ngô Chiêu Tiếp còn đề cập, trong khi các nước trên thế giới đang bận rộn đối phó với dịch bệnh, chính phủ Trung Quốc dường như đang bành trướng thế lực và có hành động ở nhiều nơi trên thế giới, cũng gây áp lực lên Đài Loan, và yêu cầu nhiều nước không qua lại với Đài Loan.

Ông biểu thị, khi chính phủ Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng trong nước, họ thường tìm những con dê thế tội bên ngoài để chuyển dời sự chú ý, vì vậy Đài Loan rất dễ để trở thành con dê thế tội trong mắt chính phủ Trung Quốc.

Ngô Chiêu Tiếp nói: “Tất nhiên chúng tôi không muốn Trung Quốc nghĩ rằng Đài Loan rất yếu đuối, có thể nhanh chóng đánh bại bằng các biện pháp quân sự, vì vậy chúng tôi đang cố gắng để có được sự ủng hộ của Hoa Kỳ và các nước khác ở cấp độ ngoại giao, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ để ngăn chặn Trung Quốc”.

Ngô Duệ Nhân – nhà nghiên cứu của Viện lịch sử Đài Loan đã tham gia buổi họp báo “Công dân Hồng Kông và Đài Loan lên án sự chuyên chế của ĐCSTQ” vào ngày 27/5, ông cũng suy đoán rằng Trung Quốc sẽ phát động một cuộc tấn công, sau khi chỉnh đốn Hồng Kông thì sẽ đến Đài Loan, sau dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán sẽ có một trận dịch “chủ nghĩa đế quốc Trung Quốc” đến Đài Loan. Ông cho rằng, các quan chức và nhân dân Đài Loan nên một lòng đoàn kết để chống dịch, lên tiếng ủng hộ Hồng Kông và bảo vệ Đài Loan.

Ngô Duệ Nhân nhắc nhở, theo logic địa chính trị, Đài Loan sẽ là nước cờ thứ hai của Chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc, sau khi Hồng Kông thất thủ, áp lực của Trung Quốc đối với Đài Loan sẽ áp đảo. Người dân Đài Loan cần đề cao ý thức cảnh giác, toàn dân phải nhận thức rõ tình hình, mối quan hệ giữa Hồng Kông và Đài Loan là môi hở răng lạnh, sau Hồng Kông sẽ đến phiên Đài Loan, “Cứu Hồng Kông là cứu Đài Loan”.

Về việc ngoại giới lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tiến thêm một bước vũ lực đối với Đài Loan, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan, Thượng tướng Triết Bình đã cho biết với “Thông tấn xã Trung ương” vào ngày 28/5, “Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để xâm phạm Đài Loan”.

“Quốc quân Trung Hoa Dân Quốc có thể kiểm soát hiệu quả các hoạt động cơ hạm của ĐCSTQ, hay bất kỳ quốc gia nào quanh eo biển Đài Loan. Đối với tình hình xung quanh, Quốc quân sẽ tăng cường giám sát, trinh sát và kiểm soát hiệu quả”, Thượng tướng Triết Bình nói.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!