Đài Loan bất ngờ tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự: ‘Hòa bình sẽ không từ trên trời rơi xuống’

28/12/22, 10:09 Trung Quốc

“Chừng nào Đài Loan còn đủ mạnh, nơi đây sẽ là nhà của dân chủ và tự do trên toàn thế giới, và hòn đảo sẽ không trở thành chiến trường. Không ai muốn chiến tranh… nhưng […] hòa bình sẽ không từ trên trời rơi xuống”, bà Thái Anh Văn nói.

Trong cuộc họp báo ngày 27/12 ở Đài Bắc, bà Thái Anh Văn, nhà lãnh đạo Đài Loan, thông báo sẽ tăng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 4 tháng lên một năm.

“Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự 4 tháng như hiện nay là không đủ để đáp ứng tình hình diễn biến nhanh chóng và luôn thay đổi. Chúng tôi đã quyết định khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự một năm, bắt đầu từ năm 2024”, bà Thái Anh Văn thông báo về quyết định trên.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp an ninh do bà Thái Anh Văn chủ trì sáng cùng ngày (27/12) để thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng vệ của hòn đảo. 

Từ năm 2024, nam giới Đài Loan từ 18 tuổi trở lên sẽ đi nghĩa vụ quân sự 1 năm. (Ảnh: AFP)

Bà Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan muốn hòa bình, nhưng cần phải có khả năng tự bảo vệ mình. Theo bà, chế độ nghĩa vụ quân sự hiện nay, trong đó có hoạt động huấn luyện lính dự bị, là không hiệu quả và không phù hợp để đối phó với “mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc”, đặc biệt là trong kịch bản hòn đảo bị tấn công chớp nhoáng.

Theo đó, lính nghĩa vụ sẽ trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt hơn, bao gồm các bài tập bắn súng và hướng dẫn chiến đấu do lực lượng Mỹ áp dụng.

Ngoài ra, lính nghĩa vụ sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, cho phép các lực lượng chính quy phản ứng nhanh hơn trong trường hợp có bất kỳ nỗ lực can thiệp nào của Trung Quốc.

“Chừng nào Đài Loan còn đủ mạnh, nơi đây sẽ là nhà của dân chủ và tự do trên toàn thế giới, và hòn đảo sẽ không trở thành chiến trường”, bà Thái Anh Văn khẳng định đồng thời nói rằng “Không ai muốn chiến tranh… nhưng […] hòa bình sẽ không từ trên trời rơi xuống”.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn thông báo về việc tăng thời gian nghĩa vụ quân sự tại cuộc họp báo ngày 27/12. (Ảnh: AFP)

Được biết, Trung Quốc đã bắt đầu tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn gần Đài Loan từ tháng 8/2022, sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Hôm 24/12, Bắc Kinh lại chỉ trích Washington về dự luật chi tiêu quốc phòng mới, trong đó có hỗ trợ quân sự dành cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết dự luật quốc phòng của Mỹ “ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan”.

Trung Quốc tuyên bố việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan từ ngày 25/12 để đáp trả “sự khiêu khích” “sự thông đồng” giữa Mỹ và Đài Loan.

Vào ngày 26/12 vừa qua, chính quyền Đài Loan thông báo trong vòng 24 giờ, tổng cộng 71 chiến đấu cơ và máy bay không người lái Trung Quốc đã đi vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà Đài Loan tuyên bố, trong đó 43 máy bay vượt qua “đường trung tuyến” phân cách 2 bờ eo biển.

Đáp lại, Đài Loan đã gửi máy bay, tàu hải quân và sử dụng tên lửa trên đất liền để theo dõi máy bay và tàu của Quân Giải phóng Nhân dân.

Theo tính toán, trong tháng 12 này, Bắc Kinh đã gửi ít nhất 438 máy bay quân sự và 98 tàu hải quân xung quanh Đài Loan. 

Bà Thái Anh Văn hiện đang theo đuổi chương trình hiện đại hóa quân sự, ủng hộ ý tưởng “chiến tranh phi đối xứng” để làm cho các lực lượng của hòn đảo trở nên cơ động hơn, nhanh nhẹn hơn và khó bị tấn công hơn.

Người dân ủng hộ tăng thời hạn đi nghĩa vụ

Đài Loan từng không ủng hộ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Các chính quyền trước đây đã cắt giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ đối với nam giới từ hơn 2 năm xuống còn 4 tháng để lấy lòng các cử tri trẻ tuổi. Vào thời điểm đó, căng thẳng giữa 2 bờ eo biển đã giảm bớt.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường áp lực ngoại giao, quân sự và kinh tế đối với hòn đảo này. Trong bối cảnh quan hệ ngày càng căng thẳng, các cuộc thăm dò cho thấy hơn 3/4 công chúng Đài Loan hiện tin rằng 4 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự là quá ngắn.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi gia hạn, thời gian nghĩa vụ ở Đài Loan vẫn ngắn hơn so với 18 tháng bắt buộc ở Hàn Quốc, nơi phải đối mặt với một Triều Tiên được trang bị vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters, AFP

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?