Trung Quốc tuyên bố tập trận tấn công bằng hỏa lực xung quanh Đài Loan

26/12/22, 11:34 Trung Quốc

Quân đội Trung Quốc tuyên bố, vào ngày 25/12 đã tiến hành ‘các cuộc tập trận tấn công’ ở vùng biển và không phận xung quanh Đài Loan, nhằm đáp trả những gì họ gọi là ‘hành động khiêu khích’ từ Đài Loan và Mỹ.

Theo Reuters, trong một tuyên bố ngắn, Chiến khu miền đông thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nói rằng họ đã tiến hành “các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung và tập trận tấn công hỏa lực chung” xung quanh Đài Loan, nhưng không nêu rõ địa điểm chính xác. 

“Đây là một phản ứng kiên quyết đối với sự leo thang của tình trạng thông đồng và khiêu khích hiện nay từ Mỹ và Đài Loan”, Chiến khu miền đông của Trung Quốc nhấn mạnh trong tuyên bố.

Chiến đấu cơ Trung Quốc trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật vào ngày 8/12/2022. (Ảnh: CHINAMIL.COM.CN)

Đáp lại, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng những hành động của Trung Quốc “một lần nữa làm nổi bật tư duy của họ [đó là] giải quyết những khác biệt bằng vũ lực, phá hủy hòa bình và ổn định khu vực”. 

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan khẳng định sự hợp tác Đài Loan – Mỹ đóng góp cho tự do, hòa bình và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường khả năng quân sự để đối phó mối đe dọa.

Theo nguồn tin mới nhất từ Reuters, sáng nay (26/12), Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng 43 máy bay của Không quân Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan trong 24 giờ trước đó. Ngoài ra, 7 tàu hải quân Trung Quốc cũng bị phát hiện xuất hiện gần Đài Loan.

Trước tình hình trên, lực lượng phòng vệ Đài Loan đã điều động máy bay chiến đấu để cảnh báo số máy bay nói trên của Trung Quốc, và đặt các hệ thống tên lửa trong tình trạng theo dõi những chuyến bay đó.

Trước đó vào ngày 25/12, báo Yomiuri Shimbun cũng đưa tin, cho biết một nhóm tàu sân bay Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Tây Thái Bình Dương, mô phỏng các cuộc tấn công vào Đài Loan và quận Okinawa của Nhật Bản kể từ ngày 16/12.

Các nguồn tin của Yomiuri Shimbun cho biết nhóm tấn công do tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc dẫn đầu đang hoạt động cách đảo Kitadaito của Nhật Bản vài trăm cây số về phía tây nam. Các tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển Tây Thái Bình Dương qua eo biển Miyako vào ngày 15/12 và bắt đầu tập trận vào ngày hôm sau.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. (Ảnh: TAIWAN NEWS)

Dẫn nguồn tin phía Trung Quốc, trang American Military News cho biết cuộc tập trận bao gồm các đợt phóng tên lửa mô phỏng từ tàu khu trục tên lửa Type 055, nhắm vào chuỗi đảo Ryukyu và các mục tiêu quân sự ở Okinawa.

Nguồn tin trên cho hay hải quân Trung Quốc đã sử dụng “máy bay ném bom chiến lược để mô phỏng một cuộc tấn công gọng kìm vào Đài Loan từ phía đông và phía tây”. Các cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương dự kiến kết thúc vào ngày 26/12.

Cũng theo American Military News, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến hành các cuộc tập trận song song với cuộc tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Nga diễn ra ngoài khơi bờ biển Chu San, Chiết Giang. Nguồn tin cho biết cuộc tập trận chung Nga – Trung bắt đầu từ ngày 21/12 và dự kiến kết thúc vào ngày 27/12.

Trước đó, theo Đài NHK, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 22/12 cũng từng thông tin đã phát hiện hoạt động của tổng cộng 39 máy bay quân sự và 3 tàu hải quân Trung Quốc xung quanh Đài Loan trong 24 giờ, tính đến sáng cùng ngày (22/12). Trong đó có một máy bay không người lái đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan.

Được biết, vào hồi tháng 08/2022, Trung Quốc cũng đã tổ chức nhiều cuộc tập trận xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?