Đà Nẵng: Thiết lập 7 chốt kiểm tra hành khách vào TP để phòng dịch virus Vũ Hán

16/03/20, 08:58 Tin trong ngày, Việt Nam
Đà Nẵng Thiết lập 7 chốt kiểm tra hành khách vào TP để phòng dịch virus Vũ Hán

Vào hôm qua (15/3), Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an TP cùng với lực lượng CSGT và các lực lượng chức năng khác triển khai lập chốt chặn tại 7 cửa ngõ ra vào thành phố để tiến hành kiểm tra y tế như đo thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, khai báo tờ khai y tế…

Đà Nẵng Thiết lập 7 chốt kiểm tra hành khách vào TP để phòng dịch virus Vũ Hán
Các lực lượng kiểm tra thân nhiệt những hành khách vào TP Đà Nẵng. (Ảnh qua cand.com.vn)

Trao đổi với phóng viên, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, bắt đầu từ ngày 14/3, thành phố đã thiết lập 7 điểm chốt chặn 24/24 giờ, chia làm 3 ca trực. 

Các điểm chốt chặn được thiết lập ở các vị trí sau:

  • Tại quận Ngũ Hành Sơn thiết lập 2 điểm chốt chặn (cuối đường Trường Sa và cuối đường Trần Đại Nghĩa, P. Hoà Hải).

  • Tại quận Liên Chiểu thiết lập 2 điểm chốt chặn (tại chân đèo Hải Vân và nam hầm Hải Vân, P. Hoà Hiệp Bắc).

  • Tại huyện Hoà Vang thiết lập 2 điểm chốt chặn (tại cửa ô Hòa Nhơn và cửa ô Hòa Phước) và 1 điểm chốt chặn tại Ga Đà Nẵng. 

Đà Nẵng Thiết lập 7 chốt kiểm tra hành khách vào TP để phòng dịch virus Vũ Hán 2
Các hành khách tiến hành khai báo y tế tại chốt kiểm tra. (Ảnh qua cand.com.vn)

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, tại các chốt kiểm tra, sau khi tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế,..các lực lượng chức năng sẽ phân loại những người được kiểm tra như sau:

  • Nếu là du khách nước ngoài bị sốt,.. thì liên hệ Trung tâm cấp cứu vận chuyển hành khách về BV 199-Bộ Công an.

  • Tương tự nếu là hành khách Việt kiều bị sốt thì đưa về về BV Phổi Đà Nẵng.

  • Nếu là hành khách khác, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt sẽ đề nghị đeo khẩu trang trong suốt hành trình, đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.

Đà Nẵng Thiết lập 7 chốt kiểm tra hành khách vào TP để phòng dịch virus Vũ Hán 3
Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt tại chốt chân đèo Hải Vân. (Ảnh qua cand.com.vn)

Đối với khách nước ngoài, Việt kiều không sốt thì các tổ sẽ làm việc từng người và ghi chép cẩn thận theo 2 bước. 

Bước 1: Lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra hỏi tên và mục đích đến Đà Nẵng của du khách. Nếu khách trả lời là đến để khám chữa bệnh thì giới thiệu đến BV Phổi; đề nghị khách mang khẩu trang trong suốt hành trình; phát khẩu trang cho khách (nếu khách không có); phát tờ đề nghị khi báo y tế điện tử (trang sau) và đề nghị khách thực hiện hằng ngày. 

Bước 2: Hỏi địa chỉ nơi lưu trú của khách khi đến Đà Nẵng (ghi chép thông tin của khách); đồng thời liên hệ khách sạn nơi khách sẽ đến để xác nhận là họ đã đặt phòng trước. 

Được biết, nhân lực y tế thực hiện nhiệm vụ tại 7 chốt chặn chủ yếu từ nguồn cán bộ của các trung tâm y tế các quận, huyện.

Dừng hoạt động của các quán bar, vũ trường, karaoke…

Vào trưa hôm qua (15/3), UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ gồm: bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ massage, trò chơi điện tử,..

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Vỹ, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao cho biết, thời gian áp dụng từ khi ban hành quyết định (trưa 15/3) cho đến khi cơ quan y tế có thẩm quyền công bố đã khống chế được dịch virus Vũ Hán hoặc chủ tịch UBND TP có văn bản hủy bỏ quyết định này.

Đà Nẵng Thiết lập 7 chốt kiểm tra hành khách vào TP để phòng dịch virus Vũ Hán
UBND TP Đà Nẵng tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ gồm dịch vụ bar, vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử,.. để chống dịch viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh minh họa)

Cũng trong ngày 15/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch virus Vũ Hán của TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã quyết định chọn khách sạn 3 sao Sam Grand Hotel tại số 7 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà để làm khu vực cách ly tập trung cho khách nước ngoài thuộc diện cách ly.

Việc này nhằm tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh, đồng thời tạo điều để khách cảm thấy an tâm, thoải mái hơn trong thời gian cách ly tại TP. 

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?