Đà Nẵng: Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt… tự ý rời viện, đi ‘ăn nhậu khắp nơi’

22/02/21, 14:36 Việt Nam

Nam công nhân về Hải Dương ăn Tết, khi trở lại Đà Nẵng thì có triệu chứng ho, sốt, được yêu cầu ở lại bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhưng đã tự ý rời viện, đi ‘ăn nhậu khắp nơi, không khai báo y tế bất kỳ nơi nào’, khiến toàn bộ khu nhà điều hành, nhà ở công nhân của một công ty tại địa phương này bị phong tỏa.

CDC Đà Nẵng đưa nam công nhân quê Hải Dương đi cách ly tập trung trong đêm. (Ảnh qua thanhnien)

Theo Thanh Niên, ngày 22/2, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, vào chiều 20/2, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) có tiếp nhận nam bệnh nhân N.B.K (34 tuổi, quê tỉnh Hải Dương).

Khi vào viện, bệnh nhân này có triệu chứng ho, sốt. Qua kiểm tra dịch tễ, cơ quan chức năng phát hiện anh K. đã về quê ở tỉnh Hải Dương để ăn Tết cùng gia đình và trở lại Đà Nẵng vào ngày 16/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán).

Bệnh viện sau đó đã yêu cầu anh K. lấy mẫu xét nghiệm virus Vũ Hán (Covid-19), không được rời khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, anh K. không những không lấy mẫu xét nghiệm mà còn rời khởi bệnh viện ngay sau đó.

Hiện nam công nhân đang được cách ly tập trung tại khu ký túc xá phía Tây thành phố. (Ảnh qua dantri)

Sau khi nhận được tin báo, CDC Đà Nẵng đã phối hợp cùng Trung tâm y tế Q. Hải Châu, Công an các phường trên địa bàn này tiến hành truy vết khẩn cấp đối với anh K.

Đến khoảng 20h30 ngày 20/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh K. đang ở khu nhà công nhân của Công ty S.T (P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) nên đã lấy mẫu xét nghiệm nCoV và đưa anh này đi cách ly tập trung tại khu ký túc xá phía tây thành phố (Q. Liên Chiểu).

Đồng thời phong tỏa toàn bộ khu nhà điều hành, nhà ở công nhân của công ty S.T.

Điều đáng nói là theo khai báo, anh K. đã vào Đà Nẵng sau đó “đi ăn nhậu khắp nơi, không khai báo y tế bất kỳ nơi nào hết…”, bác sĩ Thạnh cho biết.

Hiện kết quả mẫu xét nghiệm virus Vũ Hán lần 1 công bố hôm 21/2 của anh K. đã cho kết quả âm tính. Theo quy định, anh K. sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 sau 14 ngày. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?