Đã có thời người tí hon từng làm bá chủ địa cầu?

18/01/20, 09:32 Bí ẩn

Năm 2004, các nhà khoa học đã phát hiện hài cốt của người tí hon niên đại khoảng 20.000 năm tuổi, chứng tỏ người tí hon là có thật chứ không chỉ là truyền thuyết. Có lẽ việc điều giới khoa học nên làm bây giờ là viết lại lịch sử loài người.

Đã có thời người tí hon từng làm bá chủ địa cầu? - ảnh 1
Người tí hon Flores Man ‘hobbit’ được tìm thấy KHÔNG có họ hàng trực tiếp với người hiện đại, các nhà khoa học khẳng định. (Ảnh qua The Sun)

Vào tháng 10/2004, các nhà khảo cổ Úc và Indonesia đã khai quật được 8 bộ hài cốt của người tí hon trong một hang động đá vôi trên đảo Flores, Indonesia. Sau đó họ gọi tắt chủng người này là “người Flores”. Sau khi kiểm tra bằng các thiết bị khoa học hiện đại, các nhà nghiên cứu ước tính những bộ xương hóa thạch này có niên đại khoảng 20.000 năm tuổi.

Tiến hành nghiên cứu sâu hơn, các nhà khảo cổ cho rằng những hài cốt này có thể là xương của người tí hon, họ có thể đã từng là chủ nhân của Trái Đất vào 20.000 năm trước. Tuy nhiên, để thực sự giải mã những bí ẩn của người Flores thì vẫn cần thời gian để tìm hiểu. Vào 30/10/2004, các phương tiện truyền thông Nga đã tiến hành báo cáo chi tiết về sự việc này.

Những người tí hon này có chiều cao chỉ khoảng 1,06m, các nhà khoa học lúc ban đầu còn cho rằng đó là bộ xương của một cậu bé 10 tuổi. Nhưng sau khi tiến hành xét nghiệm cho thấy bộ xương này thuộc về một người phụ nữ. Có người còn gọi những người tí hon này là “Hobbit” dựa theo những nhân vật trong bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” (The lord of the rings).

Trang The Sun của Anh cho biết thêm, các nhà khoa học đã khẳng định rằng người tí hon Flores Man ‘hobbit’ được tìm thấy không có họ hàng trực tiếp với người hiện đại.

Đã có thời người tí hon từng làm bá chủ địa cầu? - ảnh 2
Hình minh họa về người Hobbit của các nhà khoa học. (Ảnh qua Catholic Online)

Phát hiện ra “thế giới bị mất tích”

Mặc dù bộ não của người Flores tương đối nhỏ, chỉ bằng 1/3 của chúng ta, nhưng điều làm người ta bất ngờ là họ có thể tạo ra những công cụ bằng đá khá phức tạp. Trong những năm qua, các bộ xương của tộc người tí hon được tìm thấy trên đảo Flores ở Indonesia đã làm cho các chuyên gia phải đau đầu.

Đã có thời người tí hon từng làm bá chủ địa cầu? - ảnh 3
Xương sọ của người tí hon. (Ảnh qua KNY)

Các chuyên gia khảo cổ cũng tìm thấy bên cạnh những bộ xương này rất nhiều những dụng cụ bằng đá như dao phay, xẻng và thanh kim loại. Các nhà nghiên cứu cho biết những hài cốt này dường như của một chủng người mới mà chúng ta chưa từng biết đến hoặc thuộc về một bộ tộc người lùn bí ẩn đã bị tuyệt chủng.

Theo tạp chí Nature của Mỹ, hòn đảo xa xôi này còn được gọi là “thế giới bị mất tích”. Theo một miêu tả tương đối chính xác, ngay khi bạn bước chân lên hòn đảo, bạn sẽ có cảm giác như đến một thế giới khác. Ngày nay chúng ta chỉ có thể thấy những người tí hon như thế này qua các bộ phim điện ảnh mà thôi.

Đã có thời người tí hon từng làm bá chủ địa cầu? - ảnh 4
Địa điểm tìm thấy xương cốt và các cổ vật của người Hobbit tại hang Liang Bua trên đảo Flores, Indonesia. (Ảnh: qua Daily Star)

Người hiện đại đã tiêu diệt người tí hon?

Phát hiện về những người Flores này vẫn là một vấn đề đang được tranh luận sôi nổi trong giới khoa học. Nếu có thể chứng minh được rằng người tí hon Flores chính là một trong những loài người cổ đại thì những lý thuyết về toàn bộ nguồn gốc con người sẽ cần phải sửa đổi.

Một số người cho rằng những người tiền sử này ban đầu sinh sống trên phạm vi ít nhất là một nửa Trái đất, nhưng sau đó đã bị người hiện đại tiêu diệt.

Sự biến mất của loài người tí hon này vẫn là một bí ẩn

Những bộ xương hóa thạch tí hon được tìm thấy tại hang động trên đảo Sumatra ở Indonesia như đổ thêm dầu vào lửa cho những tranh luận về chủ đề này. Những người tí hon trên đảo Sumatra ước tính chỉ cao khoảng chừng chưa đến 1m. Nói cách khác, phát hiện này có lẽ đã chứng tỏ rằng từng có một thời kỳ người tí hon rất phát triển trên Trái Đất.

Ngoài việc người tí hon có vóc dáng nhỏ nhắn và kích thước bộ não cũng khá nhỏ thì cấu tạo cơ thể của họ cũng khác chúng ta, ví dụ như ở khớp xương tứ chi và xương bả vai. Người tí hon nếu là nam thì còn có cả lông ở dưới lòng bàn chân. Cho đến hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết được nguyên nhân vì sao họ lại bị tuyệt chủng.

Hồng Liên (Theo KNY)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?