Cựu Tổng thống Myanmar vào chùa tu hành sau khi chuyển giao quyền lực

06/04/16, 11:31 Thế giới

Mới đây, truyền thông Myanmar đưa tin cựu Tổng thống Thein Sein đã vào chùa để tu hành trong thời gian ngắn sau khi bàn giao quyền lực cho chính phủ mới.

Cựu tổng thống Myanmar Thein Sein (phải) đi tu. (Ảnh: Twitter/BBC)

Tờ báo nhà nước Myanmar Alinn ngày 4/4 đưa tin, ông Thein Sein tu hành tại một ngôi chùa ở thị trấn miền Trung Pyin Oo Lwin, lấy pháp danh U Thandidamma. Thời gian tu ở chùa của vị cựu tổng thống Myanmar là 5 ngày.

Mạng xã hội chia sẻ tấm hình ông Thein Sein cạo đầu, mặc áo cà sa và làm lễ tại ngôi chùa. “Các nguồn tin thân cận của cựu tổng thống cho biết ông sẽ ngồi thiền trong khoảng thời gian tu hành“, báo Myanmar Alinncho biết.

Ông Thein Sein chưa từng công khai bày tỏ ý định trở thành nhà sư. Tuy nhiên, một số quan chức cho biết có thể ông đã cân nhắc vấn đề này từ tháng 1, sau khi ông dự một hội nghị về Phật giáo ở Myanmar.

Không lâu sau hội nghị, một thông báo của Bộ Thông tin Myanmar cho biết: “Gần đây, vị cao tăng đáng kính nhất của đất nước, nhà sư Sitagu, đã đề nghị ông Thein Sein cần dành thời gian để tu hành“.

Sau đó, ông Thein Sein được cho là đã hứa với một số vị cao tăng rằng ông sẽ đi tu sau khi kết thúc vai trò Tổng thống.

Tu hành là một giai đoạn mà phần lớn nam giới Myanmar đều trải qua. Những bé trai sẽ trải qua ít nhất 3 ngày tu hành tại các nhà chùa khi còn nhỏ.

Ông Thein Sein từng là một vị tướng trong quân đội Myanmar, sau đó được bầu làm người lãnh đạo chính phủ bán quân sự ở Myanmar kể từ năm 2011, nhằm tiến tới giai đoạn chuyển tiếp dân chủ. Tháng 11/2015, Myanmar lần đầu tiên tổ chức một cuộc bầu cử tự do sau nhiều thập kỷ.

Trong cuộc bầu cử lịch sử này, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng áp đảo. Đầu tháng 4, Quốc hội Myanmar bầu ra tổng thống dân sự đầu tiên, thành lập chính phủ mới.

Ông Thein Sein đã chủ trì buổi lễ chuyển giao quyền lực cho tân Tổng thống Htin Kyaw vào Thứ Năm tuần qua (31/3). Bà Suu Kyi cũng được bổ nhiệm vào nhiều vị trí quan trọng, bao gồm vai trò lãnh đạo bộ Ngoại giao và có thể là cố vấn hội đồng nhà nước.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!