Cựu quan chức CIA: Gian lận bầu cử 2020 có thể chỉ là một phần của âm mưu lớn

05/12/20, 08:07 Thế giới

Gary Berntsen – cựu quan chức của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA ) lo lắng rằng, những hành vi phi pháp xảy ra trong cuộc bầu cử 2020 có thể chỉ là một phần của một âm mưu lớn.

Cựu quan chức CIA: Gian lận bầu cử 2020 có thể chỉ là một phần của âm mưu lớn.
Cựu quan chức CIA: Gian lận bầu cử 2020 có thể chỉ là một phần của âm mưu lớn. (Ảnh: SOH/ AP)

Ngày 3/12 (theo giờ địa phương), cựu quan chức CIA – Berntsen, người từng nhiều lần tham gia các cuộc điều tra chống khủng bố, cho biết trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của Epoch Times rằng, những kẻ muốn đánh cắp bầu cử 2020 rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước, hơn nữa đây có thể chỉ là một phần của âm mưu lớn. 

Ông nói: “Những người muốn đánh cắp bầu cử Mỹ này sẽ làm gì? Họ sẽ đến các tiểu bang chiến địa do đảng Dân chủ kiểm soát, bởi vì họ cần giả mạo rất nhiều phiếu bầu, nên họ phải đến các tiểu bang chiến địa lớn, nơi có các thành phố lớn đông dân được kiểm soát bởi đảng Dân chủ (giả mạo phiếu bầu để chuyển hướng sự chú ý của người dân)”.

Ông cũng cho rằng, vào đêm 3/11, nhiều trung tâm bỏ phiếu ở các thành phố lớn do đảng Dân chủ kiểm soát đã ngừng công tác kiểm phiếu. Điều này có thể là do những kẻ thao túng đằng sau âm mưu này phát hiện ra rằng họ cần phải giả mạo nhiều phiếu hơn nữa để bù đắp chênh lệch giữa số phiếu của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và Tổng thống Trump, người đang dẫn trước số phiếu.

Berntsen không chỉ ra đảng nào hoặc cá nhân nào đang đứng đằng sau thao túng cuộc bầu cử.

Bernsen từng tham gia tranh cử Thượng viện ở Thành phố New York với tư cách là ứng viên đảng Cộng hòa năm 2010.

Bằng chứng công khai cho thấy, vào đêm 3/11 và rạng sáng 4/11, các phòng đọc phiếu ở một số thành phố lớn đã ngừng làm việc, trong khi những nhân viên giám sát phiếu bầu của đảng Cộng hòa thì bị đuổi ra khỏi trung tâm bỏ phiếu.

Sau đó rất nhiều phiếu bầu bất ngờ xuất hiện ở tiểu bang Michigan và Pennsylvania vào sáng sớm ngày 4/11.

Tại phiên điều trần gian lận bầu cử do cơ quan lập pháp tiểu bang Pennsylvania và Michigan tổ chức trong tuần này, nhiều nhân chứng đã làm chứng rằng, cả Michigan và Pennsylvania đều có việc vận chuyển phiếu bầu một cách bất thường vào đêm 3/11 và rạng sáng 4/11.

Nhân viên giám sát bỏ phiếu của đảng Cộng hòa ở tiểu bang Michigan – Dr. Michael Dubio đã làm chứng sau khi tuyên thệ tại phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Thượng viện Bang Michigan vào ngày 1/12 rằng, vào lúc 3:00 đến 3:34 ngày 4/11, ông đã nhìn thấy một chiếc xe tải chuyển một lô phiếu bầu gửi theo đường bưu điện đến Trung tâm bỏ phiếu ở hạt Wayne, thành phố Detroit (của tiểu bang Michigan). Ông cáo buộc trung tâm này đã nhận hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn phiếu bầu vào thời điểm (khi hết thời gian kiểm phiếu) đó.

Mà theo một báo cáo trên trang web NTD vào ngày 6/11 cho biết, khi một nhân viên giám sát bỏ phiếu của đảng Cộng hòa tên là Schmidt đang ở trung tâm đọc phiếu vào sáng sớm ngày 4/11, cô cũng phát hiện trung tâm giám sát này đã nhận được một lô phiếu bầu gửi qua đường bưu điện vào khoảng 4 giờ. Cô cho biết do trung tâm đọc phiếu không cho phép mang theo điện thoại di động nên cô không biết chính xác thời gian nhưng đoán chừng là khoảng 4 giờ sáng.

Schmidt nói: “Vào lúc đó, 61 thùng phiếu đã được đưa tới (mỗi thùng có thể có 500 phiếu, do đó có thể có tất cả hơn 30.000 phiếu bầu được mang đến), mà quản lý của trung tâm đọc phiếu thì nói rằng chỉ có 16.000 phiếu bầu được đưa tới”.

Cô cũng cho biết, họ không có phiếu bầu nào để đọc vào khoảng 12 giờ tối 3/11, cô cảm thấy rất kỳ lạ sau khi nhìn thấy lô phiếu được gửi vào lúc 4 giờ sáng, do vậy cô thắc mắc: “Những lá phiếu này được gửi từ (thành phố) Detroit? Từ Detroit đến điểm đọc phiếu của chúng tôi chỉ một lúc là đến rồi, sao bây giờ lại làm giống như buôn bán ma túy vậy?”

Một tài xế xe tải của Bưu điện tiểu bang Michigan cũng đã làm chứng vào ngày 1/12. Anh ta đã vận chuyển 144.000 đến 288.000 phiếu bầu từ New York đến Pennsylvania vào ngày 21/10, tuy nhiên, ngày hôm sau anh lại không thấy xe chở phiếu của mình đâu nữa. Anh nói: “Điều này rất kỳ lạ”.

Tướng Flynn: Gian lận bầu cử là một âm mưu được lên kế hoạch từ lâu của ĐCSTQ 

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình WVW, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Tướng Michael Flynn từng đánh giá rằng, gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 là một phần của một âm mưu lớn.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016, khi ứng cử viên của họ (đảng Dân chủ) không giành được chiến thắng, hơn nữa sau khi họ nhìn thấy hướng phát triển của Hoa Kỳ, họ đã quyết định không cho phép điều tương tự lại một lần nữa xảy ra vào năm 2020. Do đó, chúng ta bây giờ mới thấy xuất hiện hiện tượng phiếu bầu bị đánh cắp qua thư, qua phần mềm Smartmatic và Dominion”.

Ủy ban toàn quốc của đảng Dân chủ và phía ứng viên Biden không đưa ra phản hồi nào về vấn đề này.

Lương Phong

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới