Cựu giáo sư trường đảng Trung ương TQ: Trump có 2 ưu thế, Tập có 4 khuyết điểm lớn

20/08/20, 17:52 Trung Quốc

Mấy ngày trước, Thái Hà, cựu giáo sư trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người đã từng công khai “chống Đảng chống Tập”, khi nói về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã nhận xét rằng, tổng thống Trump có hai ưu điểm lớn, trong khi đó Tập Cận Bình lại có đến “4 khuyết điểm lớn”.

Thái Hà, Cựu giáo sư trường Đảng Trung ương ĐCSTQ. (Ảnh: BBC)

Vào ngày 17/8, Thái Hà đã nhận lời phỏng vấn độc quyền của Đài Á Châu Tự Do (RFA) để bàn về cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ kéo dài gần hai năm qua. Bà nói rằng, trong những ngày đầu của cuộc chiến thương mại, bà và nhiều người trong ĐCSTQ đều tin rằng Bắc Kinh chiến tranh thương mại với Washington thì chỉ có thua chứ không thể nào thắng được.

Thái Hà nói rằng, chế độ của Hoa Kỳ là chế độ tam quyền phân lập (quyền lực nhà nước được phân ra thành: lập pháp, tư pháp và hành pháp), có sự hạn chế về quyền lực dành cho tổng thống, ngoài ra còn có sự giám sát của truyền thông, do đó tổng thống không dễ mà mắc một sai lầm quá lớn. Đây là lợi thế của chế độ Hoa Kỳ.

Ngoài ra, bản thân tổng thống Trump cũng có những ưu thế cá nhân riêng. Thứ nhất, ông làm kinh doanh nhiều năm, do đó rất am hiểu về kinh tế thị trường. Trump không phải dạng người tập tành mới bước vào nghề, do đó ông hiểu rõ về kinh tế thị trường hơn ông Tập. Thứ hai, Trump có một cá tính mạnh mẽ, và người ta vẫn thường nói kẻ nào dũng mãnh kẻ đó thắng. Trump thực sự có tính khí áp đảo mạnh mẽ này.

Thái Hà cho rằng, Hoa Kỳ chính là “đã tốt lại còn tốt thêm” trong khi phía Trung Quốc lại là “đã xấu lại còn xấu thêm”.

Hoa Kỳ là chế độ tam quyền phân lập với một Donald Trump cá tính mạnh mẽ ” nên đã tốt lại còn tốt thêm”. (Ảnh: Twitter)

Bà chỉ ra rằng, ĐCSTQ là một chế độ chuyên chế và tập trung, thiếu thông tin, chuyên đưa ra những sách lược không có tính dân chủ và không có khả năng sửa chữa sai lầm, đây là các nhược điểm của chế độ ĐCSTQ.

Thứ hai, Tập Cận Bình không có kiến thức về kinh tế thị trường, ông ta sử dụng quyền lực của mình một cách tùy tiện, thích làm gì thì làm nấy, không ai có thể cản trở nổi, ngoài ra Tập cũng không có năng lực đưa ra quyết sách. Những khiếm khuyết về kiến thức cá nhân, khiếm khuyết về nhân cách và khiếm khuyết về tầm nhìn của ông Tập, cộng với những khiếm khuyết trong chế độ của ĐCSTQ, thì chính là “đã xấu lại còn xấu thêm”.

Thái Hà nói rằng, vào thời điểm đó, nhiều người trong nội bộ Đảng cũng ý thức được rằng, một khi bùng nổ cuộc chiến thương mại thì cũng chính là lúc tình huống trở nên tồi tệ nhất, cuối cùng hậu quả phải gánh chịu là những tổn thất nặng nề dành cho người dân Trung Quốc.

Thái Hà sinh năm 1952, bà là một “Hồng nhị đại” (hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của ĐCSTQ), trước khi nghỉ hưu, bà đã giảng dạy tại Khoa Nghiên cứu và Giáo dục xây dựng Đảng của Trường Đảng Trung ương gần 40 năm. Gần đây, bà đã bị chính quyền khai trừ khỏi Đảng vì đưa ra những phát biểu chỉ trích ĐCSTQ và Tập Cận Bình, khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Thái Hà gọi ĐCSTQ là “thây ma chính trị” và Tập Cận Bình là “trùm xã hội đen”. (Ảnh: Getty Images)

Trong một bài phát biểu của mình, Thái Hà gọi ĐCSTQ là “thây ma chính trị” và ngụ ý chỉ trích Tập Cận Bình là “trùm xã hội đen”; bà công khai bảo vệ ông trùm bất động sản Trung Quốc Nhậm Chí Cường, người đã bị kết án vì “tội nhiều lời”; 

Sau cái chết của “người thổi còi” Lý Văn Lượng trong đại dịch virus Vũ Hán, bà đã tham gia ký tên và đòi tự do ngôn luận; bà còn chỉ trích ĐCSTQ là “ức hiếp người Hồng Kông” khi cưỡng chế ban hành “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” 

Vào ngày 17/8, Thái Hà đã được chính quyền thông báo rằng bà đã bị khai trừ khỏi Đảng, sau đó bà ngay lập tức lên WeChat tuyên bố công khai rằng: “Cái Đảng như băng đảng xã hội đen này đã hoàn toàn tan rã!”

Cách đây vài ngày, Thái Hà cũng đã nhận lời mời phỏng vấn độc quyền với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), bà nói rằng “ĐCSTQ là một thây ma chính trị”, và cái vỏ ngoài của Đảng Cộng sản phải được vứt bỏ. Tập Cận Bình – tên “trùm mafia” cũng phải từ chức.

Thái Hà nói rằng, không thể phủ nhận rằng vẫn còn khá nhiều tinh anh xã hội trong số 90 triệu Đảng viên của ĐCSTQ. Lực lượng của bộ phận tinh anh này nên đoàn kết lại với nhau, không lấy danh nghĩa là Đảng cộng sản nữa mà có thể thành lập một đảng khác, từ đó câu thông với giới nhân sĩ trong xã hội, một lần nữa tập hợp các lực lượng chính trị để thúc đẩy chuyển đổi chính trị của Trung Quốc và thúc đẩy tiến bộ quốc gia.

Bà đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, giới tinh anh bên trong và bên ngoài thể chế ĐCSTQ có thể hợp tác với nhau, nhưng trong quá trình chuyển đổi này, lớp vỏ chính trị của Đảng Cộng sản phải bị loại bỏ.

Thái Hà cho rằng bà không hề đơn độc, mà trên thực tế, có rất nhiều người trong ĐCSTQ có cùng quan điểm giống bà. “Tôi cảm thấy chẳng qua mọi người không nói ra miệng, tuy nhiên trong lòng họ đều có suy nghĩ. Tôi tự ước lượng, có đến 60 đến 70%.”

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!