Cựu điệp viên KGB: Biden đang kích động “sự hoang tưởng” của Putin, đẩy ông ra xa đàm phán

29/03/22, 10:32 Thế giới

Những bình luận về việc thay đổi chế độ của Tổng thống Joe Biden đang đẩy Vladimir Putin ra xa bàn đàm phán và có thể thúc đẩy nhà lãnh đạo Nga sử dụng vũ lực nhiều hơn nếu ông ta cảm thấy bị phương Tây dồn vào đường cùng, một cựu điệp viên KGB cảnh báo hôm 18/3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh qua CNN)

Ông Jack Barsky nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn: “Mỗi khi tổng thống của chúng ta công kích Vladimir Putin, tôi lại co rúm lại vì Putin mắc chứng hoang tưởng. Trong suy nghĩ của ông ấy giờ đây, việc thương lượng bất kỳ điều gì vì hòa bình đều vô nghĩa, sau đó ông ta sẽ bị dồn vào thế đường cùng”.

Hôm 28/3, Tổng thống Biden đã cố gắng giải thích một bình luận mà ông đưa ra vào cuối tuần trước, trong đó nhấn mạnh Putin “không thể tiếp tục nắm quyền”. Biden nói rằng ông chỉ đang bày tỏ sự phẫn nộ về mặt đạo đức chứ không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga.

“Chúng ta sẽ có một tương lai khác, một tương lai tươi sáng hơn bắt nguồn từ dân chủ và nguyên tắc; hy vọng và ánh sáng; đứng đắn và phẩm giá; và về quyền tự do lựa chọn các cơ hộ. Vì Chúa, người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền”, tuyên bố của ông Biden trước khoảng 1.000 người hôm Chủ Nhật (27/3).

Thượng nghị sĩ James Risch, đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, đã gọi nhận xét của ông Biden là điều “hớ hênh kinh khủng”.

Cựu điệp viên Barsky nhận định dù sao ông Putin cũng sẽ coi những lời chỉ trích của ông Biden là mối đe dọa. “Ông ấy có xem lại tuyên bố đó hàng trăm lần”.

Nếu Tổng thống Biden không dịu giọng mà tiếp tục khơi dậy “sự hoang tưởng” của nhà lãnh đạo Nga, ông Putin sẽ tìm kiếm hành động mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể dẫn đến hậu quả chết chóc hơn, cựu điệp viên KGB cảnh báo.

Putin đã “tự cô lập mình vào một góc đến mức ông ấy biết mình là một người bị ruồng bỏ. Vậy việc gì phải đàm phán? Khi ai đó như vậy bị dồn vào đường cùng, hãy coi chừng. Ông ấy thực sự có thể động đến thứ vũ khí mà không ai muốn”, ông Barsky nói.

“Điều duy nhất mà Putin có thể làm lúc này là tiếp tục tiến lên. Nó sẽ biến thành một vũng lầy. Ông ấy có thể thắng trận nhưng sẽ thua về lâu dài”.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?