Hàng ngàn người Nga biểu tình chống Putin; chuyên gia: Nga có thể vỡ nợ vào ngày 4/4

28/03/22, 11:47 Thế giới

Hàng ngàn người Nga ở Cộng hòa Séc đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc xâm lược của Tổng thống Putin vào Ukraine. Một số chuyên gia cho rằng Nga sẽ khó thanh toán khoản nợ hàng tỷ USD đến hạn vào đầu tháng 4 tới.

Hàng ngàn người Nga tham gia biểu tình chống chiến tranh. (Ảnh qua dw.com)

Hàng ngàn người biểu tình chống Putin

Hôm 26/3, khoảng 5.000 người, chủ yếu là người Nga đã xuống đường biểu tình ở trung tâm thủ đô Praha (Cộng hòa Séc) chống lại Tổng thống Vladimir Putin và kêu gọi ông ngừng cuộc chiến ở Ukraine, theo AFP.

Hàng ngàn người đã hô vang “Tự do cho Nga, hòa bình cho Ukraine”, “Không chiến tranh”, “Putin không phải là Nga” khi diễn hành qua trung tâm thủ đô. Nhiều người mang theo những tấm biển có dòng chữ “Kẻ giết người” trên bức ảnh của Tổng thống Putin và vẫy lá cờ xanh trắng, biểu tượng của các cuộc biểu tình phản đối cuộc xâm lược vào Ukraine. 

“Chúng tôi chống lại Putin. Chúng tôi không đồng tình với chính sách chính trị của ông ấy. Đây là một cách để cho thế giới thấy rằng những điều đang xảy ra ở Ukraine là không đúng”, Alexander Sibrimov, một sinh viên 19 tuổi tham dự biểu tình cùng cha mình nói, theo Reuters.

Trao đổi với AFP, nhà tổ chức Anton Litvin cho biết Cộng hòa Séc là nơi sinh sống của khoảng 40.000 người Nga, ông đã sống ở đây được 10 năm.

“Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng những người Nga sống ở đây chống lại Putin, chống lại chiến tranh…”, ông Litvin nói.

Giải thích về lá cờ xanh trắng trên tay, ông nói đó là lá cờ Nga, vốn có 3 màu đỏ xanh trắng nhưng giờ đã bị cắt đi màu đỏ. “Chúng tôi không muốn sọc đỏ tượng trưng cho màu máu nên đã bỏ nó đi. Bây giờ nó chỉ là tuyết trắng và bầu trời trong xanh”.

Người biểu tình mang theo cờ Nga bị bỏ đi màu đỏ vì không muốn sọc đỏ tượng trưng cho màu máu. (Ảnh: REUTERS)

Những người biểu tình ở Praha cho biết họ tin rằng họ đang phản ánh những gì nhiều người ở Nga cảm thấy nhưng không thể lên tiếng.

Ngoài phản đối chiến tranh, người biểu tình cũng kêu gọi Putin trả tự do cho các tù nhân chính trị, bao gồm cả nhà phê bình Alexei Navalny bị kết án 9 năm tù hồi tuần trước.

Chuyên gia: Nga có thể vỡ nợ vào ngày 4/4

Ngày 16/3, Chính phủ Nga đã thanh toán khoản nợ nước ngoài trị giá 117 triệu USD khiến các nhà đầu tư thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, các chủ nợ tỏ ra ít lạc quan hơn khi cho rằng Nga sẽ khó giải quyết khoản nợ lớn hơn nhiều (2,2 tỷ USD) sẽ đến hạn vào ngày 4/4.

Jay Newman, cựu giám đốc danh mục đầu tư của công ty Elliott Management nói với New York Post: “Khoản thanh toán gần đây chỉ là một khoản đầu tư nhỏ, nhưng khi Nga phải viết tấm séc trị giá hàng tỷ đô la thì đó lại là chuyện khác. Tôi nghĩ là không thực tế khi Nga có thể thanh toán khoản nợ lên đến 2,2 tỷ USD”. 

Các chuyên gia về vợ nhận định Nga có thể tránh được vỡ nợ lần trước không có nghĩa là nước này cũng có thể hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vào những lần sau, đặc biệt là khi Nga phải đối mặt với khoản thanh toán gần 4,8 tỷ USD trong năm 2022. Và ngày 4/4 sẽ là bài kiểm tra lớn đầu tiên.

Bộ Tài chính Nga cho biết nước này có thể sử dụng các khoản tiền bị đóng băng để thanh toán các khoản nợ cho đến ngày 25/5. Sau đó, nước này sẽ cần lấy tiền từ các nguồn khác như vay tiền mặt hoặc bán dầu cho các nước Trung Quốc hoặc Ấn Độ.

Ông Newman nhận định: “Nếu họ thanh toán bằng các khoản tiền mà họ không thể truy cập, thì về cơ bản đó là chuyện buồn cười. Nhưng một khi họ phải gom góp tiền mặt và chọn trả trái phiếu thay vì mua súng và thức ăn, đó lại là một quyết định khó khăn hơn”.

Đây không chỉ là vấn đề kinh tế. Ngay cả khi Nga có thể trả nợ, một số chuyên gia lo ngại Nga có thể từ chối thực hiện nghĩa vụ này.

Robert Kahn thuộc công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group nói với tờ NewYork Post: “Tôi dự đoán Nga sẽ không thanh toán toàn bộ khoản nợ đó. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị. Tại sao họ lại muốn trả tiền cho chúng ta khi chúng ta đang đẩy họ ra khỏi hệ thống kinh tế?”

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?