Cựu cố vấn Nhà Trắng: Nhân dân TQ một khi biết rõ sự thật, họ sẽ lật đổ ĐCSTQ

29/04/20, 14:01 Trung Quốc

Vì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh, khiến virus Vũ Hán lan rộng và gây ra đại dịch toàn cầu. Vài ngày trước, cựu quan chức Nhà Trắng Steve Bannon đã nói rằng, người Trung Quốc cũng là nạn nhân vô tội trong đại dịch lần này, một khi họ biết sự thật, họ sẽ lật đổ ĐCSTQ.

Cựu quan chức Nhà Trắng Bannon nói:“Hãy nhớ rằng, người dân Trung Quốc là nạn nhân vô tội. Đây là một chế độ toàn trị (ám chỉ ĐCSTQ), tàn ác và máu lạnh như Đức Quốc xã trong những năm 1930”.. . (Ảnh qua NTDtv.com)

Vào ngày 25/4, Steve Bannon – cựu chiến lược gia hàng đầu của Nhà Trắng, khi tham gia chương trình truyền hình “Watters’ World” có nói rằng, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc chiến này, đây là một cuộc chiến giành lại tự do, lật đổ ĐCSTQ, mang lại sự thịnh vượng và hòa bình cho thế giới.

“Hãy nhớ rằng, người dân Trung Quốc là nạn nhân vô tội”, Steve Bannon nói.

Bannon cho biết: “Đây là một chế độ toàn trị (ám chỉ ĐCSTQ), tàn ác và máu lạnh như Đức Quốc xã trong những năm 1930”. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ hiện đang tham gia vào “cuộc chiến thông tin và kinh tế” với ĐCSTQ.

Cựu quan chức Nhà Trắng tiếp tục nói rằng, ĐCSTQ phải đối mặt với hậu quả. Ông cáo buộc chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật quan trọng về nguồn gốc của virus Vũ Hán.

Bannon cho hay, vào cuối tháng 12/2019, ĐCSTQ sớm đã biết rằng virus có thể truyền từ người sang người và đang lây lan trong cộng đồng. Họ tìm mọi cách để che giấu virus. Họ đã biến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trở thành công cụ của mình, sau đó WHO đã khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn.

WHO đã đăng trên Twitter vào ngày 14/1 nói rằng, sau khi bàn bạc trao đổi ​​với các quan chức y tế cao cấp và chính quyền ĐCSTQ, thì thấy rằng virus này không truyền từ người sang người. Bannon nói, ĐCSTQ biết rõ rằng sự thật hoàn toàn ngược lại.

Bannon bày tỏ: “Đây là lời kêu gọi của nhân loại đối với vận mệnh của mình. Chúng ta phải đối mặt với thử thách này, chúng ta phải vượt qua nó (ĐCSTQ)”. Ông ám chỉ rằng, đại dịch hoành hành chính là cơ hội của thời đại để toàn thế giới thoát khỏi chế độ độc tài của chính quyền ĐCSTQ.

Bannon cũng trích dẫn một cuộc khảo sát mới của Trung tâm nghiên cứu Pew (Pew Research Center) cho thấy, đại đa số nghị viên của đảng Cộng hòa và Dân chủ giữ quan điểm tiêu cực về Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bannon cho biết: “Đây là một cuộc chiến mới vì tự do, vì tự do của người dân Trung Quốc, đập tan bức tường lửa. Một khi họ được tự do, họ sẽ lật đổ chế độ độc tài này. Tôi phải nói với các bạn rằng, điều căn bản giúp thế giới đạt được hòa bình và thịnh vượng – Đó là đả đảo ĐCSTQ”.

天道⚜️人間a Twitter: "什么是“颠覆国家”最呢? 中南海集团成员每天 ...
Băng rôn tuyên truyền của ĐCSTQ: Nếu dùng VPN để vượt tường lửa, sẽ bị xử lý theo tội lật đổ nhà nước. (Ảnh: Twitter)

Mediaite đưa tin, Bannon đã phản ứng gay gắt với quan điểm của nhiều chính trị gia đảng Cộng hòa – những người kêu gọi Hoa Kỳ thay đổi chính sách đối với Trung Quốc. Bannon cũng cáo buộc ĐCSTQ tích trữ thiết bị bảo hộ (PPE), đồng thời lợi dụng virus hoành hành để “thu gom hàng” nhằm xâm nhập và gây ảnh hưởng cho các quốc gia khác.

Bannon nói thêm, ĐCSTQ đã cử người tỏa ra khắp thế giới, lùng sục tìm kiếm tất cả các thiết bị bảo hộ cá nhân, và sau đó họ có thể sử dụng các sản phẩm bảo hộ này như một đòn bẩy để chống lại một số quốc gia.

Vào ngày 19/4, Peter Navarro, cố vấn thương mại của Nhà Trắng cũng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với “Sunday Morning Futures” của Fox News rằng, trong thời gian virus bùng phát, ĐCSTQ đã lũng đoạn thị trường PPE để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Navarro nói, ĐCSTQ đã “càn quét” hầu hết các thiết bị bảo hộ cá nhân trên thế giới. Trong những ngày đầu của đại dịch, Hoa Kỳ đã chia sẻ thiết bị bảo hộ cá nhân của Mỹ với ĐCSTQ vì lý do nhân đạo. Kết quả là, người dân ở New York, Milan và những nơi khác không thể có được thiết bị bảo vệ cá nhân khi họ cần, nên không thể phòng vệ trước dịch bệnh.

Navarro tiếp tục nói, bây giờ, điều đáng lo ngại không kém là ĐCSTQ đang độc quyền thị trường thiết bị bảo vệ cá nhân và đang kiếm được lợi nhuận khổng lồ. “Ở trên bàn của tôi có rất nhiều hộp và trong những chiếc hộp này có khẩu trang do Trung Quốc sản xuất với giá khoảng 0,5 USD, và bán cho các bệnh viện Mỹ với giá 8 USD”.

Trung Quốc đã mua 2,2 tỷ khẩu trang từ khắp nơi trên thế giới trong khoảng thời gian từ ngày 24/1 đến cuối tháng 2. Như vậy là chỉ trong vòng 1 tháng ĐCSTQ đã tích trữ lượng khẩu trang tương đương với số khẩu trang Trung Quốc sản xuất trong nửa năm 2019.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?