Cựu chiến binh Thế chiến II: ‘Ông Trump là Tổng thống đích thực đầu tiên trong đời tôi’

22/11/19, 11:38 Thế giới
President Donald Trump speaks to media before departing the White House on Marine One en route to Bedminster, N.J., on July 19, 2019. (Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Tại buổi lễ diễu hành Ngày Cựu Chiến binh tại New York hôm 11/11, một cựu chiến binh Mỹ đã thẳng thắn chia sẻ, tổng thống hiện tại là vị tổng thống đầu tiên có tất cả các điều kiện để trở thành lãnh đạo nước Mỹ. 

Cựu chiến binh Red trả lời phỏng vấn người phát ngôn chiến dịch tái tranh cử của ông Trump – Kayleigh McEnany. (Ảnh qua news.uudis.eu)

Trả lời phỏng vấn người phát ngôn chiến dịch tái tranh cử của ông Trump – Kayleigh McEnany, cựu chiến binh Red không ngần ngại cho biết, ông Trump “là Tổng thống đích thực đầu tiên trong 96 năm cuộc đời tôi”. 

Ông Red từng là một lính nhảy dù trong Thế chiến II. Ông chia sẻ, ông nói như vậy là vì Tổng thống Trump là vị tổng thống đầu tiên tham dự lễ diễu hành nhân Ngày Cựu Chiến binh Mỹ, và “ông ấy thực sự quan tâm đến các cựu chiến binh”.

“Ông Trump có tất cả… lòng quyết tâm, tầm vóc, sự hiểu biết. Ông ấy đang làm những điều đúng đắn”, cựu chiến binh Red nói thêm.

Lễ diễu hành Ngày Cựu Chiến binh nước Mỹ được tổ chức ở thành phố New York hằng năm vào ngày 11/11. Sự kiện này do Hội đồng Cựu chiến binh Hoa Kỳ tổ chức trên quy mô lớn. Sự kiện năm nay thu hút hơn 25.000 người tham gia.

Được biết mỗi năm, Hội đồng Cựu chiến binh Hoa Kỳ sẽ mời tổng thống đến tham dự buổi lễ. Tuy nhiên, ông Trump là vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ nhận lời mời đến phát biểu và đặt vòng hoa tại sự kiện này.

TT Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump trên khán đài tại lễ đặt vòng hoa trong cuộc diễn hành ngày lễ Cựu Chiến binh ở Công viên Quảng trường Madison, thứ Hai 11/11/2019. (Ảnh: AP/Andrew Harnik)

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã vinh danh công lao của các cựu chiến binh Mỹ. Ông nhận định họ là những chiến binh vĩ đại và giờ đây, nhiệm vụ của người Mỹ là phải bảo vệ và phục vụ họ sống thật tốt từng ngày.

“Họ đã hy sinh tất cả cho chúng ta. Và giờ đây nhiệm vụ của chúng ta là phục vụ và bảo vệ họ ngày nào mà chúng ta còn sống”, Tổng thống nói.

Câu chuyện về trung sĩ Roddie Edmonds

Theo tạp chí Algemeiner, trong sự kiện này, Tổng thống Trump đã đặc biệt nhắc đến câu chuyện về trung sĩ Roddie Edmonds. Trong Trận chiến Bulge năm 1944, ông đã cứu mạng những người Do Thái anh em dù đang là tù nhân chiến tranh.

Thời điểm đó, một chỉ huy người Đức đã ra lệnh tách riêng những người lính Mỹ gốc Do Thái trong phi đội của trung sĩ Roddie để xử tử họ. Tuy nhiên, trung sĩ Edmonds không nghe theo mệnh lệnh này. Thay vào đó, ông loan tin cho các đồng đội nếu cả phi đội tự nhận mình là người Do Thái, những người kia sẽ có thể được cứu sống.

Khi viên sĩ quan Đức chĩa súng vào đầu Edmonds, bắt ông khai ra ai trong phi đội của ông thực sự là người Do Thái, trung sĩ trả lời: “Tất cả chúng tôi đều là người Do Thái” và sĩ quan Đức có thể bắn ông nếu muốn, nhưng sau đó sĩ quan sẽ phải bắn cả phi đội. Với áp lực vào thời điểm đó, cuối cùng, viên sĩ quan không còn cách nào khác đành phải bỏ đi.

Câu chuyện này đã được Tổng thống Trump ca ngợi trong buổi lễ diễu hành. Hành động của trung sĩ Edmonds sẽ mãi là niềm tự hào dân tộc trong lịch sử nước Mỹ.

Khánh Ngân (Theo The BL)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?