Nguyên Cục trưởng Y tế dự phòng: ‘Cách ly người về từ TP.HCM là trái với thích ứng an toàn’

18/11/21, 10:58 Việt Nam

Theo nguyên Cục trưởng Y tế dự phòng Nguyễn Huy Nga thì quyết định cách ly tại nhà người về từ TP.HCM của Hà Nội là không phù hợp với chủ trương thích ứng an toàn. Nhiều người chỉ có nhu cầu đến Hà Nội giải quyết công việc trong một, hai ngày, nhưng phải cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú 7 ngày thì họ sẽ nản lòng, không muốn đến Hà Nội nữa.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Y tế dự phòng. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo báo Vnexpress, từ ngày 17/11, Hà Nội triển khai các biện pháp cao để kiểm soát chặt người về từ các tỉnh, thành. Những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh, người đi về từ vùng đỏ, cam và các tỉnh, thành có số ca mắc cao như: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An… sẽ cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày; xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy từ khi tới Hà Nội.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lý giải việc Hà Nội ra quyết định trên là do có nhiều người dù đã tiêm đủ liều vẫn có nguy cơ mắc Covid-19; trong khi đó việc xét nghiệm phải thực hiện kỹ thuật PCR “mới khẳng định người đó có nhiễm hay không”.

Từ góc nhìn chuyên gia, nguyên Cục trưởng Y tế dự phòng, PGS Nguyễn Huy Nga cho rằng, biện pháp cách ly tại nhà như trên của Hà Nội trái với chủ trương thích ứng an toàn với dịch. 

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ việc tạo điều kiện đi lại, giao thương của người dân, khôi phục kinh tế, việc đi lại của người dân từ các địa bàn có cấp độ nguy cơ khác nhau chỉ bị hạn chế ở cấp độ 4.

Cũng theo ông Nga thì Hà Nội là thủ đô nên rất nhiều người có nhu cầu đến đây để công tác, học tập, làm ăn, sản xuất kinh doanh. Nếu bắt buộc họ phải cách ly tại nhà 7 ngày sẽ ảnh hưởng đến khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội. 

Đồng quan điểm, thầy thuốc nhân dân Trần Sĩ Tuấn nói rằng, nhiều người chỉ có nhu cầu đến Hà Nội giải quyết công việc trong một, hai ngày, nhưng phải cách ly tại nhà, hoặc nơi cư trú 7 ngày thì họ sẽ nản lòng, không muốn đến Hà Nội nữa.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, BS Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn khoa nhiễm khuẩn – thần kinh, BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) nhận xét rằng ,quy định trên của Hà Nội là rất gấp gáp, không có giá trị nhiều mà còn ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế, xã hội, gây khó khăn cho người dân.

Theo BS Khanh thì việc cách ly như trên không có giá trị nhiều về chống dịch, cách ly thêm 7 ngày cũng không chắc làm giảm nguy cơ lây nhiễm mà quan trọng là phải kiểm soát tốt 5K trong nội bộ. 

“Bây giờ chúng ta phải thích ứng và sống chung với dịch… Nếu Hà Nội quyết định cách ly người về từ 1 số tỉnh thì phải thông báo trước 1 tuần để người dân chuẩn bị, nay nhiều người trở tay không kịp, tôi cũng không thể hiểu nổi”, bác sĩ Khanh cho biết. 

Một vị lãnh đạo BV Phổi Trung Ương cũng nhận định rằng những quy định về chống dịch của Hà Nội không theo một nguyên lý khoa học nào cả… sự tham mưu về chống dịch của Hà Nội không nhất quán, “hôm nay như thế này, ngày mai thay đổi theo hướng khác”.

Cũng liên quan đến quyết định trên của Hà Nội, PGS Hoàng Bùi Hải, trưởng khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, BV Đại học Y Hà Nội nhận định rằng, TP không nên cách ly người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam ra.

khi một người từ TP.HCM hoặc các địa phương phía Nam ra công tác, Hà Nội nên cho họ đăng ký điểm đến làm việc và nơi lưu trú, yêu cầu họ đảm bảo 5K khi tới những điểm đến kể trên, xong việc là trở về luôn chứ không nên yêu cầu cách ly.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?