Cục trưởng bị cách chức vì sai phạm vụ Formosa được quy hoạch làm vụ trưởng

08/10/19, 16:05 Việt Nam

Bị phát hiện nhiều sai phạm trong vụ Formosa xả thải, Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động và bảo vệ môi trường đã bị kỷ luật cách chức, nhưng sau đó lại được quy hoạch làm vụ trưởng và vụ phó của 3 vụ thuộc Bộ TN-MT.

Ông Lương Duy Hanh, chuyên viên Vụ Pháp chế được quy hoạch vào vị trí vụ trưởng thuộc Tổng cục Môi trường.
Ông Lương Duy Hanh, chuyên viên Vụ Pháp chế được quy hoạch vào vị trí vụ trưởng thuộc Tổng cục Môi trường. (Ảnh qua tuoitre)

Quyết định quy hoạch trên được công bố vào ngày 3/9. Theo đó, ông Lương Duy Hanh, cựu Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động và bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) được quy hoạch vào vị trí Vụ trưởng Vụ Thẩm định, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải và Vụ phó Vụ Khoa học – Công nghệ Bộ TN-MT.

Quy hoạch làm vụ trưởng và vụ phó của 3 vụ thuộc Bộ TN-MT

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN-MT) đã xác nhận thông tin trên và cho biết, việc quy hoạch vào hai vị trí vụ trưởng  của ông Hanh đã được Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà phê duyệt.

Riêng việc quy hoạch cho ông Hanh vào vị trí vụ phó Vụ Khoa học công nghệ vẫn đang được thực hiện theo quy trình, chưa trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Ông Phạm Tân Tuyến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường). (Ảnh qua Zing)
Ông Phạm Tân Tuyến – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường). (Ảnh qua Zing)

Trước đó vào tháng 6/2017, ông Hanh từng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức vụ Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường do sai phạm liên quan đến sự cố gây hậu quả nghiêm trọng của Formosa Hà Tĩnh khiến biển miền Trung bị ô nhiễm.

Từ đó đến nay, ông Hanh được điều động làm chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ TN-MT. Cùng bị kỷ luật với ông Hanh còn có ông Mai Thanh Dung, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, với hình thức giáng chức.

Ngoài ra, 2 trưởng phòng và 1 phó phòng thuộc Tổng cục này cũng bị khiển trách, cảnh cáo, điều chuyển sang đơn vị khác làm việc.

Ông Hanh là cán bộ bị kỷ luật cách chức trong vụ Formosa xả thải xảy ra vào năm 2017.
Ông Hanh là cán bộ bị kỷ luật cách chức trong vụ Formosa xả thải xảy ra vào năm 2017. (Ảnh qua thanhnien)

‘Quy hoạch như thế để cán bộ có động lực phấn đấu’

Theo lý giải của ông Phạm Tân Tuyến thì việc quy hoạch trên là để giúp cán bộ có động lực phấn đấu chứ chưa phải bổ nhiệm chính thức. 

Ngoài ra, ông Hanh bị kỷ luật và thi hành kỷ luật với thời hạn một năm, đến nay đã qua thời hạn thi hành kỷ luật, trong thời gian thi hành kỷ luật không có vi phạm khác nên mới thực hiện quy trình gồm nhiều bước, từ bỏ phiếu cấp cơ sở, sau đó lên các cấp cao hơn để quy hoạch cho cán bộ phấn đấu.

“Quy hoạch như thế để cán bộ có động lực phấn đấu. Việc lấy ý kiến quy hoạch đối với anh Hanh được thực hiện theo đúng quy trình, gồm nhiều bước: từ bỏ phiếu cấp cơ sở, sau đó lên các cấp cao hơn”, ông Tuyến cho hay.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng