CSGT Đồng Nai bị nghi gây tai nạn rồi bỏ chạy

10/04/18, 11:34 Việt Nam

Sau khi gây tai nạn, người lái ôtô nghi là một cán bộ CSGT đã đánh người quay phim và phóng xe bỏ chạy, sau đó tiếp tục đập vỡ tài sản của người truy đuổi.

Chiếc xe máy bốc cháy sau khi xảy ra va chạm với ôtô. (Ảnh: Zing)

Theo thông tin ban đầu vào đêm 8/4, anh Nguyễn Ngọc Hiến điều khiển xe máy chở theo chị Nguyễn Thị Khánh Vân (cả hai cùng ngụ huyện Thống Nhất) lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Long Khánh về Biên Hòa. Khi đến đầu đường dẫn vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, trên quốc lộ 1A (thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) thì xảy ra va chạm với chiếc ôtô hiệu Mazda màu đỏ mang biển số 60A-366… chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, xây xước nhẹ, còn chiếc xe bị bốc cháy ngùn ngụt. Sau khi xảy ra va chạm, hai người đàn ông trên chiếc Mazda dừng lại nhưng không đỡ nạn nhân mà còn gây sự, sau đó đập vỡ điện thoại iPhone của một người điều khiển xe khi phát hiện người này dùng điện thoại để quay phim lại sự việc. Sau đó hai người này lên ôtô rồi tiếp tục bỏ chạy.

Một tài xế taxi chứng kiến sự việc nên đã đuổi theo và chặn được chiếc xe Mazda ở ngã ba Dầu Giây. Tuy nhiên, hai người này tiếp tục hành hung tài xế, đập vỡ kính chắn gió của taxi rồi tiếp tục bỏ đi.

Một số thông tin cho rằng một trong hai người trong chiếc xe Mazda tên là T., cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Chiếc xe Mazda do ông T. đang sử dụng để đi lại.

Chiếc taxi bị đập vỡ kính khi đuổi theo chiếc ôtô Mazda. (Ảnh: Zing)

Ngày 9/4, Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng công an huyện Thống Nhất xác minh làm rõ thông tin nghi vấn một cán bộ CSGT điều khiển ôtô gây tai nạn, đánh người quay phim và đập vỡ tài sản của người truy đuổi.

Thượng tá Ngô Thanh Hùng, Trưởng Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai), xác nhận lực lượng điều tra sáng 9/4 đã đưa chiếc ôtô Mazda 60A-366… gây tai nạn rồi bỏ chạy về trụ sở công an huyện và mời người tên T. lên làm việc. Tuy nhiên, khi được hỏi T. có phải là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hay không thì Trưởng Công an huyện Thống Nhất từ chối trả lời.

Lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi nắm thông tin phản ánh từ báo chí, đơn vị vào cuộc thẩm tra, xác minh và sẽ thông tin cụ thể sau.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?