Con số kỷ lục khi cấp trùng hơn 7.200 chứng minh nhân dân tại TPHCM

29/08/15, 09:26 Việt Nam

Theo ghi nhận, TPHCM đã cấp trùng hơn 7.200 số chứng minh nhân dân (CMND), đây quả là một con số kỷ lục không ngờ. Tuy nhiên con số này có vẻ chưa dừng lại tại đó.

Chứng minh nhân dân của ông C.V.S. và ông N.H.H. có số trùng với nhau là 020120462 - Ảnh: L.TH.H.
Chứng minh nhân dân của ông C.V.S. và ông N.H.H. có số trùng với nhau là 020120462 – Ảnh: L.TH.H.

TPHCM đã phát hiện 7.232 trường hợp bị cấp trùng số CMND, theo Đại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an TPHCM), con số này sẽ không dừng lại vì còn phát hiện thêm số trùng thông qua nhiều kênh khi người dân thực hiện các giao dịch khác.

Sáng qua 28/8 công an TPHCM đã đến tượng trưng nhà hai người dân để cấp lại CMND miễn phí đồng thời xin lỗi 10 người dân khác vì những sai sót này. Tuy nhiên, người dân bị cấp trùng số chứng minh thư vẫn chưa thực sự yên tâm.

Bà Phạm Thị Thu Vân – một người dân ngụ quận 12 – dù hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng khi nghe cán bộ công an xin lỗi và trao CMND mới cho mình.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngà (SN 1955, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12) tỏ ra lo lắng, cho biết từ trước đến nay không hề biết số CMND của mình bị trùng cho đến khi nghe công an thông báo. Bà Ngà lo sắp tới trong các giao dịch dân sự, những giấy tờ liên quan đến số CMND bị trùng không biết có gặp trở ngại gì không.

Báo Tiền Phong dẫn lời bà Ngà cho biết: “Đâu biết số CMND của mình bị trùng, vừa rồi chỉ nghe báo đài nói nhưng không nghĩ mình nằm trong số đó. Mới cách đây hai hôm, công an đến nhà thông báo số chứng minh bị trùng và sẽ được cấp số mới trong vài ngày nữa”.

Không chỉ bà N. mà 9 trường hợp khác cũng bất ngờ khi lực lượng công an thông báo số CMND bị trùng và đề nghị cấp lại.

Báo Dân trí dẫn lời Đại tá Vũ Xuân Dung, Cục trưởng Cục Quản lý cư trú và cơ sở dữ liệu dân cư (C72) thuộc Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an, cho biết đầu tuần tới đại diện Tổng cục Cảnh sát và C72 sẽ vào TP Hồ Chí Minh để nghe báo cáo và kiểm tra sự việc. “Khi đọc được thông tin này tôi cũng thấy hoảng bởi làm sao mà lại trùng số CMND lớn như thế được,” ông Dung cho biết.

Công an TPHCM cấp trùng số hơn 7.200 chứng minh nhân dân - 2
Ngoài cấp số CMND mới, công an còn cấp kèm giấy “hộ mệnh” để người dân không gặp rắc rối khi đi giao dịch. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước những lo lắng của người dân sau khi trùng số và nay được cấp lại số CMND mới, Đại tá Nguyễn Văn Dung khẳng định công an sẽ hỗ trợ tối đa cho những trường hợp này nên người dân yên tâm. “Người dân được cấp số CMND mới kèm theo một giấy xác nhận về việc trùng số CMND để khi thực hiện những giao dịch dân sự khác sau này không gặp rắc rối. Nếu người dân gặp khó khăn gì thì liên hệ với công an để được hướng dẫn”, ông Dung cam kết.

Trang BBC dẫn lời Luật sư Nguyễn Duy Bình, Văn phòng luật sư Duy – Trinh, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết 7.200 người là “con số kỷ lục mà từ trước tới nay bản thân tôi cũng chưa ngờ tới”.

Ông Bình cho rằng “Nhà nước làm sai thì nhà nước phải chủ động khắc phục, sửa chữa ngay, không thể để gây phiền toái cho người dân”.

Luật sư này cũng đề nghị các biện pháp khắc phục hợp tình hợp lý:

Trước hết, cơ quan chức năng phải tổ chức rà soát, tổng hợp số liệu và thông báo rộng rãi cho người dân biết trên các phương tiện thông tin đại chúng để những người bị trùng số CMND kịp thời thực hiện thủ tục chỉnh sửa.”

“Khi thực hiện việc chỉnh sửa số CMND, các quận huyện nên cử cán bộ chuyên trách và phải tạo điều kiện tốt nhất, nhanh nhất để người dân thực hiện thủ tục, không được tắc trách, chậm trễ và phải có sự phối hợp với công an cấp cơ sở.”

“Về phía các cơ quan liên quan, khi gặp những trường hợp trùng số cũng không nên quá nguyên tắc, nếu xác định được đó là một công dân có đủ các điều kiện khác để lưu hành, để thực hiện các thủ tục liên quan thì phải tạo điều kiện cho người dân, tránh những trường hợp gây phiền toái như thực tế đã diễn ra”.

Thiên Long, tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời