Con người đánh bắt xa bờ vạn năm trước

01/03/15, 01:20 Bí ẩn
Loài người bắt đầu biết câu cá ngoài biển sớm hơn so với chúng ta nghĩ trước đây, sau khi các nhà khoa học thuộc trường đại học quốc gia Australia phát hiện thấy một chiếc lưỡi câu có niên đại cách đây 42.000 năm.

Loài người bắt đầu biết câu cá ngoài biển sớm hơn so với chúng ta nghĩ trước đây, sau khi các nhà khoa học thuộc trường đại học quốc gia Australia phát hiện thấy một chiếc lưỡi câu có niên đại cách đây 42.000 năm.


Hang Jerimalai, nơi tìm thấy lưỡi câu có niên đại cách đây 42.000 năm.

Những nghiên cứu trước đây cho rằngloài người bắt đầu có thể vượt biển để khám phá những vùng đất mới như Australiacách đây khoảng 50.000 năm. Những bằng chứng tìm được từ trước tới nay cũng thấy loài người chỉ mới biết đánh cá ở những vùng biển sâu cách đây khoảng 12.000 năm.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất được đăng trên tạp chí LiveScience của tiến sĩ Sue O’Connor và các cộng sự thuộc trường đại học quốc gia Australia cho thấy rằng loài người biết câu cá cách đây 42.000 năm, sớm hơn rất nhiều so với những nghiên cứu trước đây.

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy lưỡi câu và hóa thạch xương của những loài cá lớn như cá ngừ trong hang Jerimalai ở Đông Timor thuộc khu vực Đông Nam Á. Kết quả phân tích khảo cổ học cho thấy chiếc lưỡi câu được làm băng xương có niên đại cách đây khoảng 42.000 năm. Đây là dụng cụ câu cá lâu đời nhất được phát hiện từ trước tới nay.

“Những bằng chứng chúng tôi tìm được trong nghiên cứu này cho thấy rằng những người tiền sử có thể đã biết sử dụng lưỡi câu bằng xương để câu cá ngừ ở eo biển gần khu vực hang Jerimalai trên đảo quốc Đông Timor”, tiến sĩ Sue O’Connor, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.

Hang Jerimalai lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2005 với nhiều hóa thạch xương cá, rùa, trăn, chuột, dơi, chim và gần 10.000 đồ dùng bằng đá. Khoảng 1/2 hóa thạch xương cá được tìm thấy ở địa điểm này là xương cá biển như cá ngừ sống ở những vùng biển sâu.

Nhóm nghiên cứu giải thích những người tiền sử trên đảo Timor biết đánh cá từ rất sớm là do hòn đảo này có rất ít động vật trên mặt đất và chỉ có một số loài chim nhỏ, nên họ đã tìm cánh đánh bắt cá ngoài biển để bổ sung nguồn thực phẩm

Hà Hương

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới