Con gái Lý Tiểu Long bức xúc vì cha ruột bị chế nhạo trong phim của Brad Pitt

01/08/19, 17:40 Giải trí

“Thật không thoải mái khi nghe khán giả cười bố mình trong rạp”, Shannon Lee nói.

Vừa ra mắt vào ngày 26/7 vừa qua nhưng bộ phim mới của Brad Pitt có tên Once Upon a Time… in Hollywood đã có doanh thu ước tính lên đến 40.35 triệu USD. Với sự mở màn ấn tượng này, ê-kíp hy vọng Once Upon a Time… in Hollywood sẽ là cú hit làm bùng nổ phòng vé năm nay.

Con gái Lý Tiểu Long bức xúc vì cha ruột bị chế nhạo trong phim của Brad Pitt - 1
Leonardo DiCaprio và Brad Pitt đảm nhận vai chính trong Once Upon a Time… in Hollywood. (Ảnh: Yahoo)

Thế nhưng ngày 29/7, TheWrap đưa tin con gái của Lý Tiểu Long – Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) – đã lên tiếng về các cảnh quay liên quan đến cha cô trong phim. Theo đó, cô trích dẫn cảnh nhân vật cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt đóng) gặp Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng) trên phim trường Hollywood thập niên 1960.

Hai người lời qua tiếng lại và Booth đã buông lời lăng mạ Lý Tiểu Long. Vì vậy hai người giao chiến. Họ đọ sức theo thể thức ba hiệp thắng hai. Lý Tiểu Long thắng hiệp đầu. Đến hiệp thứ hai, Booth đã đâm Lý Tiểu Long vào một chiếc ô tô và cuộc chiến dừng lại. Thế nhưng điều đáng nói là Lý Tiểu Long trong phim bị miêu tả là người kiêu căng, chủ động thách đấu.

Shannon Lee cho biết, cha cô là người gốc Á, và để thành công được ở Hollywood, ông đã phải cố gắng làm việc chăm chỉ hơn người khác rất nhiều chứ không hề ngạo mạn như bộ phim nói: “Tôi hiểu với mỗi bộ phim thì nhân vật sẽ có tính hư cấu. Và họ muốn biến nhân vật của Brad Pitt có thể đánh bại được Lý Tiểu Long. Thế nhưng, họ đâu cần phải biến ông ấy thành một người như vậy.”

Con gái Lý Tiểu Long bức xúc vì cha ruột bị chế nhạo trong phim của Brad Pitt - 2
Shannon Lee lên tiếng chỉ trích đạo diễn Quentin Tarantino và phim Once Upon a Time… in Hollywood vì nói sai về cha cô – huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Shannon Lee cho biết, cô đã đi xem bộ phim vào ngày Chủ nhật và thật sự rất buồn khi nghe mọi người cười nhạo bố mình: “Họ miêu tả ông ấy như một tên khốn kiêu ngạo và tự phụ. Thật không thoải mái khi nghe khán giả cười bố mình trong rạp. Ông ấy không phải người như thế. Lý Tiểu Long được thách đấu rất nhiều nhưng thường tránh các cuộc tỉ thí”, Shannon Lee chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên Shannon Lee lên tiếng về Once Upon a Time… in Hollywood. Trước đó, cô đã từng lên tiếng chỉ trích đạo diễn Quentin Tarantino không tham khảo ý kiến cô trước khi đưa nhân vật Lý Tiểu Long vào phim.

Matthew Polly – tác giả sách Bruce Lee: A Life – đồng ý kiến với Shannon. Polly cho biết, Lý Tiểu Long là một người có tính cách đáng kính. Trước đó, ông ấy làm việc rất chăm chỉ, thường bị giao các vai phụ nhưng ông vẫn hết mình hỗ trợ các đồng nghiệp khác. Cho đến khi nổi tiếng và trở thành huyền thoại, Lý Tiểu Long vẫn là một người có nhân cách đáng trân trọng.

Con gái Lý Tiểu Long bức xúc vì cha ruột bị chế nhạo trong phim của Brad Pitt - 3
Tạo hình Lý Tiểu Long trong phim Once Upon a Time… in Hollywood (Ảnh: Yahoo)

Polly không mấy ấn tượng với các chi tiết của bộ phim kể về nhân vật mà ông đã nghiên cứu trong nhiều năm. Trong cảnh Lý Tiểu Long giao đấu với Booth, Lý Tiểu Long là một người tự phụ, hay khoe khoang, đó là những điều phóng đại đến mức trở thành kệch cỡm.

Hơn nữa, cảnh Lý Tiểu Long khẳng định có thể đánh Muhammad Ali (võ sĩ đấm bốc huyền thoại) thành người què: “Lý Tiểu Long tôn kính Ali và sẽ không bao giờ coi thường ông ấy như vậy. Ông ấy cũng không bao giờ sử dụng cú phi thân đá trong một cuộc chiến thật sự. Bởi vì ngay cả khi ông ấy không làm thế, thì cũng chẳng có một diễn viên đóng thế nào ở Hollywood có thể đủ nhanh để bắt lấy chân và ném ông vào mooth chiếc xe hơi’, Polly nói.

Once Upon a Time… in Hollywood kể nhiều câu chuyện đan xen nhau ở Hollywood thập niên 1960. Bộ phim quy tụ dàn sao Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie và Al Pacino. Phim được khen ngợi ở LHP Cannes (Pháp) và đứng thứ hai tuần qua ở phòng vé Mỹ. Phim dự kiến trình chiếu tại Việt Nam từ 16/8 dưới tựa đề Chuyện ngày xưa ở… Hollywood.

Trailer phim Once Upon a Time… in Hollywood.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?