Cố vấn của TT Trump tin virus corona không bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

06/05/20, 09:54 Thế giới

Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm và là thành viên của lực lượng đặc nhiệm chống virus corona của Nhà Trắng, mới đây đã bác bỏ quan điểm cho rằng virus corona mới bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, theo The Epoch Times.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Anthony Fauci
Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu của Mỹ về bệnh truyền nhiễm. (Ảnh qua Twitter)

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ National Geographic ngày 5/5, khi được hỏi liệu ông có tin virus corona được tạo ra hoặc vô tình thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, bác sĩ Fauci đã bác bỏ giả thuyết này và nói rằng có nhiều bằng chứng cho thấy virus này đến từ tự nhiên.

“Dựa vào quá trình tiến hóa virus corona ở loài dơi và thực tế hiện nay cho thấy tình hình đang nghiêng rất mạnh về khả năng virus không phải do con người tạo ra một cách có chủ đích”, ông Fauci nói, đồng thời cho biết thêm mô hình đột biến của virus cho thấy khả năng cao virus có nguồn gốc từ tự nhiên.

“Một số nhà sinh học tiến hóa có trình độ chuyên môn cao cũng cho rằng mọi bước tiến hóa theo thời gian rõ ràng chỉ ra rằng virus corona mới tiến hóa trong tự nhiên sau đó truyền sang các loài”, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia cho biết.

Hiện tại, trên thế giới đang có một giả thuyết phổ biến cho rằng virus corona mới lây truyền từ động vật sang người bắt nguồn từ chợ buôn bán động vật hoang dã Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc. 

Một số người thì cho rằng virus sinh ra từ tự nhiên nhưng được đưa vào phòng thí nghiệm Vũ Hán để nghiên cứu và sau đó thoát ra ngoài. Giả thuyết này đã bị ông Fauci bác bỏ.

Một giả thuyết khác cho rằng virus này được tạo ra trong phòng thí nghiệm.

Chính quyền Trump hiện đang điều tra xem nguyên nhân gây ra đại dịch là do sơ suất hay hành động có chủ ý từ phía Trung Quốc. Cả Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo gần đây đều cáo buộc Bắc Kinh đã che giấu thông tin ban đầu về dịch bệnh khiến cả thế giới lãng phí thời gian quý giá để ngăn chặn virus lây lan.

Ngày 30/4, Trump cho biết ông đã có bằng chứng thuyết phục cho thấy virus corona bắt nguồn từ Viện Virus học Vũ Hán. Đồng quan điểm đó ngày 3/4, ông Pompeo cũng nói với ABC News rằng có bằng chứng lớn cho thấy virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tuy nhiên ông không tiết lộ chi tiết cụ thể, chỉ nói rằng Trung Quốc có lịch sử lây nhiễm dịch bệnh cho thế giới và họ từng vận ​​hành các phòng thí nghiệm không đạt tiêu chuẩn.

Trong khi đó, trong một tuyên bố ngày 30/4, cơ quan tình báo Mỹ cho biết họ đồng ý với giả thuyết rằng virus Vũ Hán không phải là nhân tạo hay biến đổi gen nhưng vẫn đang xem xét liệu phòng thí nghiệm Vũ Hán có vai trò gì trong việc truyền bệnh hay không.

Bên cạnh việc cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu sự thật về đợt bùng phát dịch Vũ Hán, ông Pompeo cũng đề xuất một số bước trong tương lai để đảm bảo Đảng này có trách nhiệm đối với sự tàn phá kinh tế và xã hội của đại dịch.

“Tôi vẫn lo ngại rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không nói cho chúng ta biết tất cả về những gì diễn ra trong các phòng thí nghiệm, sự thật trong mỗi phòng thí nghiệm trên khắp Trung Quốc ngày nay”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm khi không ngăn chặn sự lan rộng của virus ra khắp thế giới. Mỹ cần phải khiến họ chịu trách nhiệm”, ông Pompeo nói thêm.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?