CIA rút điệp viên khỏi Trung Quốc do sợ lộ danh tính

01/10/15, 09:42 Thế giới

Washington đang rút hàng loạt điệp viên khỏi Trung Quốc vì cho rằng tin tặc nước này thực hiện vụ đánh cắp thông tin cá nhân của 21,5 triệu nhân viên chính phủ Mỹ.

Theo đài CNN, Mỹ nghi ngờ tin tặc Trung Quốc đứng sau vụ xâm nhập hệ thống máy tính tại Văn phòng Quản lý nhân sự (OPM), lấy cắp 5,6 triệu dấu vân tay của nhân viên chính phủ liên bang.

Chính vì vậy, các nhân viên thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cơ quan Tình báo Quốc gia (NSA), Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) đang hoạt động tại Trung Quốc đều có nguy cơ bị lộ. Báo Washington Post hôm 29/9 cho hay, CIA đã rút một loạt đặc vụ khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.

Những dữ liệu bị mất còn bao gồm hồ sơ của các nhân viên Bộ Ngoại giao, do đó nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, những người thực chất là điệp vụ, cũng có thể bị nhận dạng.

Tuy nhiên, vấn đề khiến giới chức Mỹ quan tâm hiện nay là Trung Quốc có thể sử dụng dữ liệu của OPM để giúp xác định danh tính những nhân viên tình báo Mỹ có thể đến Bắc Kinh trong thời gian tới.

Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho rằng, thỏa thuận mới đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc không thể chấm dứt các cuộc tấn công mạng. Vì thế, Washington vẫn cần áp đặt những biện pháp trừng phạt Bắc Kinh trong trường hợp nước này không chịu hạn chế hoạt động gián điệp kinh tế trên không gian ảo, quan chức này nhấn mạnh.

Trước các cáo buộc của Washington, Bắc Kinh luôn phủ nhận liên quan đến tấn công mạng và thường cho rằng mình mới là nạn nhân của các hoạt động từ Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm 30/9 chính thức thừa nhận Trung Quốc đang giam giữ 2 công dân nước này vì tình nghi làm gián điệp mặc dù vụ việc đã diễn ra cách đây khoảng 4 tháng.

Tuy nhiên, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản khẳng định, nước này không bao giờ gửi gián điệp đến hoạt động tại Trung Quốc cũng như các quốc gia khác.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc