Chuyên gia virus Vũ Hán từng cảnh báo: “Chớ có mong đợi một loại vắc-xin”

31/07/20, 10:35 Trung Quốc
(200131) -- FUZHOU, Jan. 31, 2020 (Xinhua) -- A doctor checks body temperature of a woman at a hospital in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, Jan. 31, 2020. Various measures are taken across China to combat the novel coronavirus. (Xinhua/Wei Peiquan)

Trong tháng 7, Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan), chuyên gia virus Hồng Kông đào thoát đến Mỹ từng cho biết, virus Vũ Hán là loại virus đáng sợ nhất mà nhân loại từng gặp phải, chớ có hy vọng vào “khả năng miễn dịch quần thể”, cũng chớ mong đợi vào một loại vắc-xin ở giai đoạn này.

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan) trong một cuộc phỏng vấn với “Lộ Đức Xã” vào ngày 28/7. (Ảnh qua Youtube)

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cho biết: Đây là loại virus đáng sợ nhất mà nhân loại từng gặp phải; mọi người hiện vẫn không hiểu về nó; chớ có hy vọng vào “khả năng miễn dịch quần thể”, cũng chớ mong đợi vào một loại vắc-xin ở giai đoạn này. Loại virus này vô cùng đặc biệt và đáng sợ. Tốc độ lây nhiễm cực kỳ nhanh. Hiện tại, bình quân cứ 600 người trên thế giới thì có 1 người bị lây nhiễm. Cho đến một ngày, cứ 10 người thì có 1 người bị lây nhiễm, và hầu như không ai có thể trốn thoát được. 

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cũng nhấn mạnh rằng: “Thời gian đã không còn nhiều nữa”.

Cô Diêm có hai bằng tiến sĩ về virus học và miễn dịch học, đồng thời là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại viện Y khoa Lý Gia Thành (Li Ka-shing) và viện Y tế Công, đại học Hồng Kông. Trong thời gian phát sinh dịch bệnh, phòng thí nghiệm của Diêm Lệ Mộng đã công bố các nghiên cứu cho tạp chí khoa học hàng đầu thế giới là Nature, và cô là đồng tác giả.

Vào ngày 10/7, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với FOX News, Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cho biết, cô là một trong những chuyên gia đầu tiên tham gia nghiên cứu virus trên thế giới, cô đã bắt đầu một cuộc điều tra bí mật theo hướng dẫn của Tiến sĩ Leo Poon (chính quyền Trung Quốc nghiêm cấm các học giả ở nước ngoài, bao gồm cả các nhà nghiên cứu ở Hồng Kông tham gia). 

Đài truyền hình La Sexta (Tây Ban Nha) mới đây đã trích dẫn một báo cáo của El Mundo vào 25/7 cho biết, trong khi trả lời phỏng vấn, Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng nói rằng, dữ liệu hiện tại và bằng chứng trong tay cô có thể xác nhận virus Vũ Hán không phải có nguồn gốc từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cũng cho biết, cô sắp trình bày một báo cáo về sự thật của dịch Vũ Hán, dựa trên bằng chứng y học để phơi bày nguồn gốc và sự thật của virus Vũ Hán.

Việc một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong nghiên cứu virus Vũ Hán như Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng đưa ra kết luận rằng “thời gian đã không còn nhiều”, phải chăng là cảnh báo thế giới dựa trên mức độ hiểu biết trước mắt của con người về virus, mức đáng sợ của virus và tốc độ lây lan khủng khiếp của nó, đến một lúc nào đó, số người bị lây nhiễm trên thế giới sẽ khó mà tính đếm được?

Nhân viên y tế đang kiểm tra thân nhiệt một người dân tại bệnh viện ở Phúc Châu, thủ phủ tỉnh miền Đông Nam Phúc Kiến. (Ảnh qua AFP)

Trên thực tế, mặc dù hiện nay tỷ lệ nhiễm virus Vũ Hán hiện đang có xu hướng giảm ở nhiều quốc gia trên thế giới nhưng tình hình dịch bệnh lại đang bắt đầu biến đổi khó lường hơn. 

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia về virus đã cảnh báo rằng sau mùa thu năm nay, dịch bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tức là, vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, một làn sóng dịch bệnh mới có thể ập đến bất cứ lúc nào, và nó sẽ lan ra rộng toàn cầu với tốc độ mau lẹ và đáng sợ hơn. 

Hiện nay, thế giới đã có hơn 17,4 triệu người nhiễm virus Vũ Hán, trong đó hơn 676.000 ca tử vong, theo số liệu của Worldometer ngày 31/7.

Tại Việt Nam, bản tin 6h sáng 31/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Vũ Hán cho biết, đã có thêm 45 ca nhiễm đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng, và hiện Việt Nam có 509 ca bệnh. Kết quả phân tích gen virus từ các bệnh nhân ở Đà Nẵng cũng đã phát hiện chủng virus mới với khả năng lây lan nhanh hơn. 

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới