Diêm Lệ Mộng: Virus Vũ Hán không sinh ra trong tự nhiên, chợ hải sản chỉ là con ‘dê thế tội’

30/07/20, 11:55 Trung Quốc

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Yan Limeng), một chuyên gia về virus Vũ Hán, từng làm việc tại Học viện Y tế Công cộng của Đại học Hồng Kông, gần đây đã tiết lộ sự thật về virus Vũ Hán, cô nói rằng virus này không phải sinh ra trong tự nhiên, lại càng không phải là đến từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán.

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Yan Limeng) – virus Vũ Hán không sinh ra trong tự nhiên, chợ hải sản chỉ là ‘con dê thế tội’. (Ảnh: Twitter)

Đài truyền hình Tây Ban Nha “La Sexta” trích dẫn một báo cáo của tờ “El Mundo” vào ngày 25/7 nói rằng, Diêm Lệ Mộng trả lời trong cuộc phỏng vấn nói rằng, dữ liệu hiện tại và bằng chứng trong tay cô có thể xác nhận virus Vũ Hán không phải có nguồn gốc từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán. 

Cô nói rằng các động vật hoang dã tại chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán không phải là vật chủ trung gian của virus Vũ Hán, và chợ này không phải là nguồn gốc của sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán. Do đó, Chợ hải sản Hoa Nam chỉ là “con dê thế tội”.

Diêm Lệ Mộng nói rằng, cô sắp trình bày một báo cáo về sự thật của dịch viêm phổi Vũ Hán, dựa trên bằng chứng y học để phơi bày nguồn gốc và sự thật của virus Vũ Hán.

Diêm Lệ Mộng xác nhận rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sớm đã biết sự thật về virus, họ không những cố tình trì hoãn việc đưa ra cảnh báo về dịch bệnh, mà còn công khai phủ nhận thực tế là nhân viên y tế đã nhiễm virus. Vào thời điểm đó, các bệnh viện ở Trung Quốc đại lục không cách ly bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán và họ cũng không có máy thở để điều trị.

Cô cho biết, cô có bằng chứng về cuộc trò chuyện được ghi lại, và đã được FBI xác thực.

Trước đó, nhiều chính khách Mỹ đã tiết lộ rằng virus Vũ Hán có thể bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm nào đó ở Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC vào ngày 3/5 nói rằng, “tôi có thể nói với bạn rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy virus Vũ Hán đến từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán”.

Mike Pompeo nói: “Tôi có thể nói với bạn rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy virus Vũ Hán đến từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán”. (Ảnh: Twitter)

“Tôi nghĩ vẫn còn nhiều điều cần phải tìm hiểu”. Ông Pompeo nói: “Chúng tôi đã cố gắng phái một đội đến đó (Trung Quốc), WHO cũng đã cố gắng phái một đội đến đó và họ đã thất bại. Không ai được phép vào phòng thí nghiệm (nghiên cứu Virus Vũ Hán) hoặc bất kỳ phòng thí nghiệm nào khác. Có rất nhiều phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Rủi ro vẫn còn tồn tại. Đây là một thách thức đang diễn ra”.

Trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Nhà Trắng vào ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Trump cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, ông đã tận mắt nhìn thấy tất cả những bằng chứng liên quan đến virus Vũ Hán và các viện nghiên cứu virus ở Vũ Hán. Nhưng ông không tiết lộ bằng chứng cụ thể mà ông đã nhìn thấy.

Diêm Lệ Mộng đến Mỹ chỉ để phơi bày sự thật về virus Vũ Hán

Diêm Lệ Mộng từng làm việc trong phòng thí nghiệm virus của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Đại học Hồng Kông, liên kết với Học viện Y tế Công cộng của Đại học Hồng Kông. Vào ngày 28/4, cô đã trốn khỏi Hồng Kông tới Mỹ. Vào tháng 7, cô đã đưa ra tố cáo đầu tiên về việc Bắc Kinh và WHO đã cùng nhau che giấu tình hình dịch bệnh virus Vũ Hán.

Vào ngày 10/7, tờ “Fox News” của Mỹ đưa tin, Diêm Lệ Mộng tin rằng ĐCSTQ sớm đã biết về virus Vũ Hán, một loại virus mới. Người quản lý của cô là một chuyên gia y tế hàng đầu nổi tiếng trong lĩnh vực này, nhưng ông ta cũng bỏ qua nghiên cứu mà cô tin rằng có thể cứu sống người trong giai đoạn đầu của đại dịch.

Diêm Lệ Mộng cho biết, người quản lý của cô có thanh danh trong lĩnh vực nghiên cứu về virus cúm và bệnh truyền nhiễm, cùng với một trong những phòng thí nghiệm tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới về bệnh truyền nhiễm, họ buộc phải tiết lộ sự thật với thế giới, đặc biệt là vào đầu năm 2020, khi virus Vũ Hán bắt đầu lan rộng trên toàn cầu.

Diêm Lệ Mộng cũng nói rằng, quyết định rời khỏi Hồng Kông của cô là đáng giá. Cô thẳng thắn chia sẻ: “Nguyên nhân tôi đến Mỹ chính là để nói sự thật về COVID-19”. Cô biết rõ rằng nếu cô cố gắng kể những nghiên cứu của mình trong phạm vi quyền lực của ĐCSTQ, thì cô có khả năng sẽ bị “mất tích” hoặc thậm chí bị giết.

Chia sẻ của Diêm Lệ Mộng đã vạch trần các biện pháp tầm thường của ĐCSTQ để che giấu dịch bệnh, đồng thời vạch trần định hướng dư luận của ĐCSTQ về việc kiểm soát dịch bệnh, bao gồm cả nguồn gốc của virus, thời điểm virus xuất hiện và việc tạo thông tin sai lệch để lan truyền đến các nơi trên thế giới.

Diêm Lệ Mộng nói, sau khi cô công bố những thông tin này, ĐCSTQ đã phái người đến nhà cô ở Thanh Đảo, các đặc vụ đã lục tung căn hộ chung cư của cô, và hỏi cha mẹ cô một số vấn đề. Khi Diêm Lệ Mộng liên lạc với cha mẹ, cha mẹ cô đã khẩn cầu cô về nhà, nói cô không hiểu tình hình thực tế của dịch bệnh, họ còn khẩn cầu cô từ bỏ việc phơi bày sự thật về dịch bệnh.

Trang web chính thức của Đại học Hồng Kông không những đã gỡ bỏ các thông tin liên quan đến Diêm Lệ Mộng, hơn nữa người phát ngôn của Đại học Hồng Kông còn tuyên bố: “Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng không còn là nhân viên của Đại học Hồng Kông”, “Xuất phát từ sự tôn trọng đối với nhân viên hiện tại và nhân viên cũ, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân liên quan đến cô ấy. Xin lượng thứ.”

Đại sứ quán Bắc Kinh trú tại Mỹ đã viết trong một bức thư điện tử rằng: “Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến người này.”

Trong video dưới đây, Diêm Lệ Mộng đã mô tả việc cô đến Mỹ và các phương thức trả đũa được ĐCSTQ áp dụng sau khi cô đặt chân đến Mỹ, bao gồm uy hiếp các thành viên gia đình và tiến hành tấn công cá nhân đối với cô.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng