Chuyên gia Mỹ: Đại dịch Vũ Hán có thể kéo dài 2 năm

02/05/20, 09:10 Thế giới

Một nhóm chuyên gia Mỹ cho rằng đại dịch Vũ Hán (Covid-19) có thể kéo dài 2 năm và chưa thể được kiềm chế cho tới khi 2/3 dân số thế giới bị nhiễm, vaccine có thể có ích nhưng sẽ phải chờ đợi thêm, theo The New York Times.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Covid-19 tới Bệnh viện Lenox Hill ở Manhattan, New York, hồi tháng 4/2020. (Ảnh qua The New York Times)

Báo cáo công bố ngày 30/4 của nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Chính sách và Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm (CIDRAP), thuộc Đại học Minnesota, đánh giá virus Vũ Hán có nhiều khả năng tiếp tục lây lan thêm từ 18 đến 24 tháng nữa, cho tới khi ⅔ dân số toàn cầu nhiễm virus và hình thành khả năng miễn dịch.

“Dịch bệnh sẽ không dừng lại cho đến khi nó lây nhiễm cho 60-70% số người trên thế giới”, Mike Osterholm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về Bệnh truyền nhiễm (CIDRAP) thuộc Đại học Minnesota, nói với CNN.

Theo nhóm chuyên gia của CIDRAP, do những người nhiễm không triệu chứng vẫn có thể lây virus cho người khác, đại dịch Vũ Hán đã trở nên khó kiểm soát hơn cúm thường. Họ cho rằng các chính phủ nên thôi nói với người dân rằng dịch sẽ chấm dứt, mà thay vào đó là chuẩn bị cho người dân sẵn sàng với một cuộc chiến trường kỳ.

Một thông điệp dành cho các giới chức chính phủ là họ nên hiểu dịch sẽ không thể kết thúc sớm và mọi người cần chuẩn bị cho những đợt bùng phát định kỳ trong hai năm tiếp theo”, báo cáo ghi rõ.

Nhóm chuyên gia khuyến cáo các chính phủ nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. “Vaccine có thể giúp khống chế dịch, nhưng nó sẽ không có ít nhất cho đến năm 2021. Chúng ta vẫn chưa biết những khó khăn nào sẽ xuất hiện trong quá trình nghiên cứu vốn có thể làm tiêu tốn nhiều thời gian hơn dự định“, báo cáo đánh giá.

Phi đội “Những thiên thần xanh” và “Chim sấm” của quân đội Mỹ bay ngang tượng Nữ thần Tự do ở New York khi trình diễn để tri ân các nhân viên y tế giữa đại dịchVũ Hán ngày 28/4. (Ảnh qua Reuters)

Các chuyên gia khuyến nghị chính phủ Mỹ nên chuẩn bị cho đợt bùng phát lớn thứ hai có khả năng sẽ xảy ra vào mùa thu đông. Thậm chí với kịch bản tươi sáng nhất, họ vẫn dự đoán sẽ có thêm nhiều người chết vì virus Vũ Hán.

Báo cáo được thực hiện bởi giám đốc CIDRAP Michael Osterhol, nhà dịch tễ học từng làm việc cho CDC Kristen Moore, nhà sử học về y tế công cộng John Barry thuộc Đại học Tulane và Marc Lipsitch, nhà dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Harvard. Nhóm nghiên cứu cho biết họ đưa ra dự đoán dựa vào những báo cáo đã được công bố, các mô hình về dịch bệnh Vũ Hán cũng như dữ liệu về các dịch bệnh hoành hành trong quá khứ. 

Sau thời gian dài phong tỏa hoặc áp các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát dịch, nhiều quốc gia đang thận trọng chuyển sang giai đoạn mở cửa nền kinh tế. Trong khi đó, nhiều nhà nghiên cứu đang chạy đua để chế tạo vaccine và hy vọng cung cấp được một lượng nhỏ trong năm nay. 

Đại dịch Covid-19, khởi phát lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019 và đã xuất hiện ở 210 quốc gia, vùng lãnh thổ. Theo thống kê của trang Worldometers sáng 2/5, toàn thế giới ghi nhận 3.395.780 ca nhiễm và 239.350 ca tử vong do virus Vũ Hán, tăng lần lượt 146.113 và 6.414 ca so với hôm qua.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?