Chụp ảnh động vật hoang dã: Bí mật làm nên những bức ảnh tuyệt vời

25/10/15, 20:52 Hình ảnh đẹp

Bạn cảm thấy thế nào khi trông thấy một con sư tử hung dữ? Hay mặt đối mặt với một con trâu châu Phi chết người – chúng còn được gọi là “tử thần”? Cặp vợ chồng người Úc là Kym và Tonya Illman đã phải đối mặt với những việc này để cho ra đời những bức ảnh động vật hoang dã tuyệt đẹp.

Những con sư tử đang ngủ – Chín con sư tử nằm trên một cái cây rẽ nhánh được một cặp vợ chồng người Úc là Kym và Tonya Illman chụp được. Sử dụng kỹ thuật nhiếp ảnh của riêng mình, họ đã chụp được những bức ảnh hiếm, cận cảnh về động vật hoang dã ở châu Phi. Cuốn sách mới của họ “Cuộc săn ảnh ở châu Phi” đã kể lại những câu chuyện thú vị đằng sau những bức ảnh.
Trâu nước – Cặp vợ chồng thường xuyên sử dụng một máy chụp ảnh điều khiển từ xa để chụp cận cạnh các loài động vật, cũng như máy bay bốn trục. Con trâu châu Phi rất nguy hiểm này có biệt danh là “tử thần”, vì vậy cách tốt nhất là sử dụng một chiếc xe nhỏ để tiếp cận nó.

Sử dụng kỹ thuật nhiếp ảnh – bao gồm máy bay nhỏ bốn cánh quạt, xe đẩy camera điều khiển từ xa và máy ảnh chôn vùi trong phân – họ đã xoay sở để có những những góc chụp cận cảnh động vật hoang dã châu Phi những con sắp trở thành bữa trưa của thú ăn thịt.

Rình mồi – Sau khi theo con báo này trong năm giờ. Tonya cuối cùng đã tìm được khoảnh khắc mà cô ấy muốn chụp. Một trong những mẹo của hai vợ chồng này là giấu một cái máy chụp ảnh trong phân và thiết lập nó tự động chụp ảnh vài giây một lần.
Sư tử tự sướng – Bức ảnh này được chụp từ một cái xe điều khiển từ xa đậu bên dưới một xe dùng để đi săn.
Những con chó hoang – Cặp vợ chồng say mê chụp ảnh này không được đào tạo chính quy và họ đã học lĩnh vực này trong suốt những kỳ nghỉ ở châu Phi để săn ảnh. Hầu hết các bức ảnh là được chụp từ trên xe nhìn xuống, nhưng những chiếc xe nhỏ của Kym và Tonya giúp họ có thể chụp ở một góc nhìn thấp.
Cận cảnh linh dương châu Phi – Linh dương này đã được một người quản lý tại trại Tanzania nuôi dưỡng sau khi nó được tách khỏi mẹ từ khi sinh ra sau khi mẹ con nó bị chó rừng tấn công.
Săn ảnh ở châu Phi – thật hiếm thấy một con hà mã rời khỏi mặt nước vào buổi sáng, nhưng Kim và Tonya Illman đã phát hiện còn hà mã này trong Tam giác Mara ở Kenya và chụp nó cho trang bìa cuốn sách mới của họ “Cuộc săn ảnh ở châu Phi”.

Học tập trong lĩnh vực này

Những người nghiệp dư không được đào tạo chính quy.

Họ đã học được một số mẹo trong quá trình du lịch săn ảnh ở châu Phi.

Phần lớn những bức ảnh động vật hoang dã thường được chụp theo góc nhìn từ đỉnh của một chiếc xe trông xuống những con vật“, Kym Illman nói với tạp chí Nhiếp ảnh kỹ thuật số.

Chúng tôi bắt đầu khá dễ dàng với cặp ảnh chụp động vật hoang dã đầu tiên và kết thúc với một số khoảnh khắc mà hầu hết mọi người đều bỏ qua“.

Vợ chồng Illmans bắt đầu thí nghiệm và đã lôi ra một xe nhỏ lưu động có camera họ có thể điều khiển từ xa để có được các góc nhìn khác nhau về động vật hoang dã.

Du lịch qua sáu quốc xa

Cuốn sách mới của họ “Cuộc săn ảnh ở châu Phi” là cuốn sách ghi lại hàng ngàn giờ hành trình qua Kenya, Tanzania, Rwanda, Botswana, Zimbabwe, Nam Phi và những câu chuyện đằng sau những bức ảnh.

Họ chia sẻ tất cả những bí mật, bao gồm các loại máy ảnh và thiết bị sử dụng khác, đồng thời gợi ý các vị trí chụp.

Trang bìa được chụp tại Tam giác Mara ở Kenya khi họ phát hiện một con hà mã ra khỏi nước.

Họ đã đặt xe camera nhỏ điều khiển từ xa theo một con đường và hà mã đã đi thẳng tới để nhìn.

2,700 bức ảnh và một khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Một trong những bức ảnh yêu thích của họ là khi họ bắt gặp một con ngựa vằn chết và sau đó giấu một camera trong một đống phân, lập trình để chụp ảnh mỗi hai giây một lần.

Nó chụp 2.700 tấm ảnh trong ngày hôm đó – bao gồm cả một tấm ảnh hoàn hảo của một con báo.

Những con chó hoang dã và sư tử con bị những chiếc xe nhỏ hấp dẫn; báo, sư tử và những con đực trưởng thành không mấy thích thú; hưu cao cổ và ngựa vằn thì chạy trốn nó.

Tuy nhiên, vợ chồng Illmans nói rằng họ luôn cẩn thận để không xâm chiếm không gian riêng của mỗi loài vật.

Mỗi ngày lại một có thứ gì đó mới“, Kim nói trên trang web của mình. “Tôi cố gắng để chụp những bức mới với những góc độ mới và công nghệ mới để có một số thứ vô mình – Một cái gì đó nổi bật“.

Thanh Phong dịch từ CNN

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới