Chủ tịch tổ chức ra đề thi đại học Mỹ tuyên bố rất “vinh dự” khi hợp tác với TQ

18/07/20, 09:22 Thế giới
College Board - tổ chức ra đề thi đánh giá năng lực xét tuyển Đại học tại Mỹ SAT

College Board – tổ chức ra đề thi đánh giá năng lực xét tuyển Đại học tại Mỹ SAT, được cho là có quan hệ đối tác thân thiết với chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

David Coleman, Chủ tịch của College Board, một tổ chức ra đề thi đánh giá năng lực xét tuyển Đại học tại Mỹ SAT. (Ảnh: Wiki)

Theo báo cáo từ National Pulse, College Board được cho là có liên quan đến ĐCSTQ thông qua Viện Khổng Tử – tổ chức được chính quyền Trung Quốc hỗ trợ nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng của họ đối với nền giáo dục toàn cầu. Tổ chức này vốn đang bị các chính trị gia Mỹ lên án.

Trang web của College Board có đề cập đến mối quan hệ của họ với viện này. Trang web cho biết, họ cung cấp một chương trình cho các giáo viên Mỹ thông qua viện, có liên quan đến việc du lịch Trung Quốc, nhằm mục đích xây dựng chương trình giáo dục về Trung Quốc cho sinh viên tại Mỹ.

Phái đoàn Cầu nối Trung Quốc 2019 (The 2019 Chinese Bridge Delegation) là một chương trình kéo dài một tuần tại Trung Quốc, mục đích là giúp các nhà giáo dục thực hiện hoặc củng cố các chương trình và quan hệ đối tác với Trung Quốc của Học viện. Các nội dung nổi bật bao gồm các chuyến thăm trường học, các hoạt động văn hóa và hội thảo giáo dục. 

Các nhà lãnh đạo tại nhiều cơ sở giáo dục K-12 (bậc học từ mẫu giáo đến hết trung học phổ thông) đã được mời đăng ký tham dự chuyến đi độc đáo này.

Chủ tịch của College Board – ông David Coleman đã dành lời khen cho Học viện Khổng Tử, thậm chí còn khẳng định rằng ông rất “vinh dự” khi được hợp tác với tổ chức tai tiếng này.

“Hanban (Trụ sở của Học viện Khổng Tử) giống như ánh mặt trời vậy. Nó soi sáng lối đi cho sự phát triển công tác giáo dục văn hóa Trung Quốc tại Mỹ. Còn College Board thì như ánh trăng. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được phản chiếu lại thứ ánh sáng từ Hanban”, ông Coleman phát biểu.

Tháng 10/2019, Breitbart News đưa tin Thượng nghị sĩ Josh Hawley đã kêu gọi một cuộc điều tra về Học viện Khổng Tử, và tầm ảnh hưởng của tổ chức này đối với các trường đại học và cao đẳng Mỹ. 

Ông viết trong một bức thư gửi tới các trường đại học tại bang Missouri: “Những Viện Khổng Tử là công cụ để chính quyền Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng, và củng cố quyền lực mềm trong cuộc chạm trán với Mỹ”. 

Việt Anh (Theo Breitbart)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?