Chủ tịch Tập ‘nhắc nhở’ Macau và Hồng Kông về ‘một Trung Quốc’

20/12/14, 16:54 Thế giới

Dưới tác động của phong trào dân chủ ở cả Hồng Kông và Macau, Thứ Bảy (20/12), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc nhở cả 2 vùng lãnh thổ bán tự trị nên nhớ họ thuộc về ‘một Trung Quốc’. 

Chủ tịch Tập Cận Bình đã có mặt tham gia lễ nhậm chức của Trưởng đặc khu Macau Thôi Thế An (trái) vào ngày 20/12/2014.

An ninh được thắt chặt trong 2 ngày Chủ tịch Tập ghé thăm Macau nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày bàn giao trung tâm bài bạc từ Bồ Đào Nha, cũng chỉ vài ngày sau khi cảnh sát giải tán những khu vực biểu tình cuối cùng ở láng giềng Hồng Kông.

Thứ Sáu (19/12),  các phóng viên chờ đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại sân bay, không được phép mang theo ô dù – biểu tượng của phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông – thay vào đó, họ có thể mặc áo mưa.

“Chúng ta phải vừa tuân thủ nguyên tắc ‘một Trung Quốc’, vừa tôn trọng sự khác biệt của 2 chế độ”, ông Tập Cận Bình phát biểu tại lễ nhậm chức của Trưởng đặc khu Macau là Thôi Thế An vừa đắc cử trong cuộc bầu cử Tháng 8.

“Không bao giờ nên chỉ tập trung vào một bên mà xao lãng bên còn lại. Đây là cách duy nhất để phát triển vững mạnh và ổn định. Trái lại, một cách tiếp cận sai lầm ngay từ đầu, giống như đặt chân trái vào chiếc giày phải, sẽ chẳng dẫn chúng ta đi đến đâu”, Chủ tịch Tập khuyến cáo.

Dự kiến sẽ có hơn 100 người tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở trung tâm Macau vào chiều Thứ Bảy (20/12).

“Từ Cách Mạng Ô của Hồng Kông, tôi nghĩ người dân Macau nên đẩy mạnh những hoạt động vì nền dân chủ”, Jason Chao, lãnh đạo phong trào biểu tình địa phương phát biểu với AFP.

“Chúng tôi cần một hệ thống chính trị dân chủ, nơi người dân có thể lên tiếng khi các quan chức làm sai”, Chao nói.

Bất mãn tương tự về tham nhũng và bất bình đẳng xã hội cũng đã góp phần dẫn đến phong trào biểu tình ở Hồng Kông.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo AFP

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?