Chính quyền Trung Quốc cảnh báo mua sắm trực tuyến, muốn dồn Jack Ma vào chân tường?

08/11/20, 07:49 Trung Quốc

Sau khi chính quyền Bắc Kinh bất ngờ đình chỉ niêm yết Ant Group, cơ quan chính thức “Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc” lại đưa ra thông báo cảnh báo người tiêu dùng đề phòng bẫy tiêu dùng. Việc Jack Ma chính thức bị chính phủ tấn công đã khiến dư luận chú ý.

Chính quyền Trung Quốc cảnh báo mua sắm trực tuyến, muốn dồn Jack Ma vào chân tường?
Sau cuộc phỏng vấn Jack Ma, mới đây, tổ chức chính thức “Hiệp hội người tiêu dùng Trung Quốc” đã đưa ra thông báo cảnh báo người tiêu dùng cảnh giác với bẫy tiêu dùng, đồng nghĩa với việc công kích Jack Ma. (Ảnh qua Getty Images)

“Lễ hội mua sắm trực tuyến Double 11” (các hoạt động khuyến mại quy mô lớn vào ngày 11/11 hàng năm) của Trung Quốc sắp diễn ra. Khác với những năm trước, Double 11 năm nay đã thay đổi từ một ngày thành bốn ngày. Giai đoạn bán hàng đầu tiên được tiến hành từ ngày 1 đến ngày 3/11 và đợt bán hàng thứ hai là ngày 11/11.

Vào ngày cuối cùng của đợt bán hàng đầu tiên, Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc đã đưa ra một thông báo trên trang web chính thức của mình để cảnh báo người tiêu dùng đề phòng 6 cạm bẫy tiêu dùng chính. Những cái bẫy này là: Có nhiều lỗ hổng cho hàng hóa phát trực tiếp, nhiều hoạt động giảm giá, nhiều vấn đề về chất lượng sản phẩm, nhiều lời chỉ trích về dịch vụ sau bán hàng, vi phạm hợp đồng đặt hàng nhiều hơn và nhiều quảng cáo khuyến mại hỗn loạn hơn.

Thông báo chỉ ra rằng, trong giai đoạn Double 11, một số nền tảng và thương nhân quảng bá dưới danh nghĩa khuyến mại, bề ngoài là vì lợi ích cho người tiêu dùng, nhưng thực chất là thanh lý hàng tồn kho, thậm chí dùng giá thấp để quảng cáo sản phẩm kém chất lượng nên người tiêu dùng rất dễ bị mắc lừa.

Ngoại giới đều biết rằng, Lễ hội mua sắm Double 11 là một chương trình khuyến mãi bán hàng trực tuyến do cửa hàng ứng dụng Taobao Tmall (thuộc tập đoàn Alibaba) tổ chức vào ngày 11/11/2009. Sau đó, Double 11 đã phát triển thành một hoạt động mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến hàng năm trên toàn ngành nghề.

Trước kia, chính quyền ĐCSTQ rất ủng hộ mua sắm trực tuyến “Double 11”. Nhưng bây giờ chính phủ đã thay đổi trạng thái bình thường và cho phép “Hiệp hội người tiêu dùng” áp chế mua sắm trực tuyến Double 11, việc này khiến ngoại giới cho rằng, điều đó rõ ràng đồng nghĩa với việc chính quyền muốn loại bỏ Jack Ma.

Vào ngày 2/11, Jack Ma và các giám đốc điều hành khác của Ant Group đã cùng phỏng vấn với bốn cơ quan quản lý lớn của Trung Quốc là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước. Sau đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đã ra quyết định đình chỉ niêm yết Ant Group.

Vào tối ngày 2/11, Tân Hoa Xã đã đăng một bài báo có tựa đề “Lời không thể tùy miệng, việc không thể tùy ý, người không thể tùy tiện”. Bài viết kết hợp hình ảnh một đám mây hình con ngựa trên bầu trời. Bài viết nói rằng:

“Người thông minh nói thì vì biết cân nhắc thực tế cặn kẽ nên lời nói ấm áp như lụa vàng, khiến người nghe nhận lợi ích rất nhiều. Kẻ ngốc nói chuyện lời nói buông thả không kiềm chế nên lời nói của họ sắc như ngọn giáo khiến người nghe như dao cứa vào tim. Nói chuyện là một môn nghệ thuật, không nói tùy tiện là một loại khôn ngoan. Trong cuộc sống, có người nhanh mồm nhanh miệng, nói năng không ngớt, không để ý đến cảm nhận của người khác, không biết rằng lời nói là thể hiện của nội tâm. Không thể quản được miệng người, nội tâm thiếu tu dưỡng. Những người hiểu biết cao thâm sớm đã hiểu rằng một số việc không thể làm một cách tùy tiện và một số lời không thể tùy tiện nói ra”.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh tài chính Bến Thượng Hải diễn ra tại Thượng Hải ngày 24/10, Jack Ma đã chỉ trích tư duy giám sát tài chính hiện nay của Trung Quốc là lạc hậu, kiểm soát rủi ro nhưng kìm hãm sự đổi mới, khó dẫn dắt nền tài chính mới trong tương lai. Sau đó, Financial Times, một phương tiện truyền thông chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đăng các bài báo trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 31/10 đến ngày 2/11 để bác bỏ quan điểm nói trên của Jack Ma.

Minh Huy

Theo secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?