Chính quyền Trump tuyên án tử hình nhân vật đầu sỏ của ‘băng đảng chết chóc’ MS-13

16/07/20, 10:23 Thế giới

Hôm 15/7, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp William Barr tuyên bố những tiến triển quan trọng trong nỗ lực tiêu diệt băng đảng MS-13 khét tiếng hung bạo, bao gồm cả kế hoạch tuyên án tử hình một thành viên chủ chốt của băng đảng này, bị cáo buộc sát hại dã man 2 thiếu nữ ở New York.

Một bảng thông báo treo thưởng cho người cung có thông tin về vụ giết chết Nisa Mickens và Kayla Cuevas, gần trường trung học Brentwood ở Brentwood, hạt Suffolk, N.Y., vào ngày 29/3/2017.

Tổng thống Trump cho biết, chính quyền của ông trong “chiến dịch tiêu diệt băng đảng MS-13” đã bắt giữ, và cáo buộc hàng chục thành viên MS-13 và các thủ lĩnh của nó. Vào tháng 8/2019, Bộ Tư pháp đã điều Lực lượng đặc nhiệm Vulcan (JTFV) đến triệt phá, và cuối cùng tiêu diệt thành công băng đảng tàn bạo, chịu trách nhiệm cho hàng loạt các hoạt động tội phạm trên khắp nước Mỹ như: Buôn người, buôn ma túy, bắt cóc và giết người.

Trong số các vụ bắt giữ có Melgar Diaz – thành viên MS-13 đầu tiên bị buộc tội liên quan đến hoạt động  khủng bố, các quan chức cho biết.

“Anh ta chịu trách nhiệm cho các hoạt động ở 13 tiểu bang- 20 băng nhóm ở Mỹ. Anh ta cũng đứng sau các vụ ám sát ở Mỹ. Các mệnh lệnh đến từ El Salvador, hoặc họ yêu cầu ám sát những người đi vào El Salvador, và anh ta sẽ bật đèn xanh để thực hiện các vụ đó”, Barr nói trong cuộc họp báo tại văn phòng hình bầu dục hôm 15/7.

Nơi tưởng niệm Nisa Mickens và Kayla Cueva nằm gần địa điểm tìm thấy thi thể của họ ở Brentwood, New York ngày 27/9/2016. (Ảnh qua AP)

Diaz bị cáo buộc với các tội danh bao gồm: Âm mưu tài trợ cho những kẻ khủng bố, âm mưu giết chết hoặc gây thương tích các cá nhân ở nước ngoài, và âm mưu thực hiện các hành vi khủng bố vượt ra khỏi biên giới quốc gia.

Chính quyền Trump cũng bày tỏ ý định tuyên án tử hình cho Alexi Saenz – người bị truy tố năm 2017 vì cáo buộc có dính líu đến 7 vụ giết người, trong đó có vụ giết chết 2 thiếu nữ là Kayla Cuevas và Nisa Mickens vào năm 2016. Cueva lúc đó 16 tuổi, Mickens thì bị giết trước sinh nhật thứ 16 của cô một ngày.

Theo Văn phòng luật sư Hoa Kỳ của quận phía Đông New York, cơ thể Mickens được phát hiện với chấn thương nặng ở mặt và đầu, nghiêm trọng đến nỗi gần như không thể nhận dạng. Cô đã bị tấn công bằng gậy bóng chày và dao. Trong khi đó, thi thể Cuevas đã được tìm thấy cách đó 1 ngày.

Ảnh chụp các loại vũ khí được các thành viên băng đảng MS-13 sử dụng trong các vụ giết người tại Hạt Nassau, Long Island, New York vào ngày 15/6/2017. (Ảnh qua The Epoch Times)

“Chúng tôi tin rằng những con quái vật giết chết trẻ em phải bị xử tử. Chúng tôi dường như có sự động thuận thuận khá cao về điều đó. Những kẻ này giết trẻ em và chúng thực hiện điều đó một chậm rãi và man rợ nhất có thể. Chúng tôi sẽ không cho phép những con thú này khủng bố cộng đồng của chúng tôi,” Trump nói.

Trong khi đó, tại New York và Nevada, 21 thành viên MS-13, bao gồm những tên đầu sỏ của các băng nhóm khác nhau đang hoạt động trong khu vực, đã bị bắt và bị cáo buộc với nhiều tội danh, bao gồm giết người, bắt cóc và buôn bán ma túy, các quan chức cho biết.

Theo các quan chức liên bang, MS-13 còn được gọi là Mara Salvatrucha – là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất nước Mỹ, và được xem là tổ chức bạo lực nhất. Hầu hết các thành viên của nó tập trung ở Trung Mỹ, chủ yếu ở El Salvador, Honduras và Guatemala. Hiện tại có hơn 10.000 thành viên MS-13 đang hoạt động trên khắp 40 tiểu bang Mỹ, cả Washington và hơn 30.000 thành viên trên toàn thế giới.

Video: Hoạt động của băng đảng MS-13 tại Mỹ

Khẩu hiệu của băng đảng này là “giết, hãm hiếp, kiểm soát”, họ thường xuyên sử dụng các phương thức tấn công tàn bạo, nhắm vào nạn nhân để gieo rắc nỗi sợ hãi, buộc họ phải nghe lời.

Barr mô tả băng đảng này là một giáo phái chết chóc, các thành viên của nó bị điều khiển bởi việc “trở thành là kẻ man rợ nhất, khát máu nhất mà bạn có thể trở thành và gây dựng danh tiếng bằng sự chết chóc”.

“Họ sử dụng biện pháp khủng bố man rợ để tống tiền, và họ gia tăng hoạt động buôn bán người và bây giờ là buôn bán ma túy, nhưng ở một mức độ nào đó, mục đích cơ bản của họ là bạo lực và khủng bố người dân,” luật sư nói.

Ngay từ khi bước lên đều hành chính quyền của mình, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ xóa sổ MS-13 – Băng đảng mà theo lời ông đã khai thác chính sách nhập cư yếu kém, và thực thi lỏng lẻo của các chính quyền tiền nhiệm. Trong bài phát biểu hôm 15/7, Tổng thống cho biết trong 3 năm qua, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã trục xuất hơn 16.000 thành viên, và bắt giữ hơn 2.000 thành viên của băng đảng  MS-13.

Bộ trưởng Tư pháp phát biểu trước các phóng viên rằng, sẽ có nhiều hành động chống lại sự lãnh đạo của MS-13, cho biết chính quyền đã thực thi việc thắt với các đối tác ở đất nước El Salvador.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu băng đảng năm 2009, MS-13 ban đầu được hình thành bởi những người nhập cư Salvador đến Mỹ để chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở nước họ.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?