Chính quyền Donald Trump dự kiến chỉ định Cuba là nhà nước bảo trợ khủng bố

31/12/20, 15:04 Thế giới

Một quan chức chính quyền cấp cao đã phát biểu với tờ CNN rằng, Ngoại trưởng Mike Pompeo dự kiến sẽ công bố chỉ định trong vài ngày tới. Một quan chức khác xác nhận rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành, nhưng thời điểm công bố thông tin chưa được xác định rõ.

Chính quyền Donald Trump dự kiến chỉ định Cuba là nhà nước bảo trợ khủng bố
Quốc kỳ Cuba. (Ảnh: CNN.com)

Chính phủ Cuba đã lên tiếng bác bỏ động thái này. Hiện tại, chỉ có ba quốc gia được Mỹ chỉ định là bảo trợ khủng bố, gồm Iran, Triều Tiên và Syria. Sudan gần đây đã được loại khỏi danh sách như một phần của thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel.

Việc ban hành chỉ định như vậy sẽ khiến Cuba gặp phải các hạn chế đối với viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ, bị cấm xuất khẩu và giao dịch quốc phòng, bị chịu kiểm soát nhất định đối với việc xuất khẩu và gặp phải các hạn chế về tài chính. Bên cạnh đó, bất kỳ cá nhân và quốc gia nào tham gia vào các hoạt động thương mại nhất định với Cuba cũng sẽ đều bị trừng phạt.

Theo nguồn tin ban đầu từ tờ New York Times, ông Mike Pompeo đang cân nhắc về việc ban hành chỉ định. Phía Nhà Trắng cũng từ chối đưa ra phản hồi khi được tờ CNN đề xuất. 

Elliott Abrams, đại diện đặc biệt của Trump tại Venezuela, và Michael Kozak, quan chức cấp cao của Tây bán cầu, cũng như các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Florida Marco Rubio và Rick Scott, đều ủng hộ việc thông qua chỉ định này.

Mỹ và Cuba đã mở cửa quan hệ dưới thời chính quyền TT Barack Obama. Cụ thể, năm 2015, Cuba được loại bỏ khỏi danh sách nhà nước bảo trợ khủng bố mà vào năm 1982, chính quyền TT Ronald Reagan đã chỉ định Cuba là quốc gia bảo trợ khủng bố, cáo buộc chính phủ của ông Fidel Castro tài trợ cho các nhóm cộng sản tại Mỹ Latinh và châu Phi.

Vào thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã “chỉ trích” chỉ định, cho rằng động thái nhằm “làm hài lòng nhóm thiểu số chống Cuba ở Florida”. Ông này chia sẻ trên Twitter: “Mỹ cung cấp nơi ở và miễn tội cho các nhóm khủng bố chống lại Cuba tại vũng lãnh thổ đó”.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO