Chính quyền Biden đóng băng việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, Texas đệ đơn kiện

23/01/21, 08:25 Thế giới

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thực hiện một trong những cam kết quan trọng của ông trong quá trình tranh cử, với việc yêu cầu tạm dừng việc trục xuất người nhập cư. Tuy nhiên ngay lập tức, nó đã vấp phải một đơn kiện từ bang Texas.

Chính quyền Biden đóng băng việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, Texas đệ đơn kiện
Người di cư từ Trung Mỹ. (Ảnh: AP.)

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) hôm 21/1 cho biết Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tạm dừng trục xuất một số đối tượng nhập cư trong 100 ngày, bắt đầu từ ngày 22/1.

Đây là một trong những lời hứa chính yếu của ông Biden về chính sách nhập cư trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua, theo đài RT.

Bộ An Ninh Nội địa Mỹ tiết lộ lệnh tạm hoãn sẽ cho phép họ ‘xem xét và thiết lập lại các ưu tiên’ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách trục xuất tất cả người nhập cư không có giấy tờ – bao gồm cả gia đình và cư dân Mỹ lâu năm.

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ David Pekoske cho hay lệnh tạm hoãn sẽ áp dụng cho bất kỳ người nào ở Mỹ đã bị thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất, trừ khi họ đến sau ngày 1/11 hoặc nếu họ tự nguyện từ bỏ quyền ở lại Mỹ.

Ngoài ra, những người không phải công dân Mỹ vẫn có thể bị trục xuất nếu họ bị xem là ‘các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, an toàn công cộng và an ninh biên giới’, những người tham gia khủng bố hoặc gián điệp hoặc bị tình nghi, những người vượt biên trái phép. 

Kể từ khi chính thức nhậm chức, Tổng thống Biden đã ra lệnh chấm dứt việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico và bãi bỏ chính sách giữ người xin tị nạn vào Mỹ tại Mexico cho đến khi yêu cầu của họ được xử lý.

Nhằm đảo ngược lại các chính sách nhập cư của người tiền nhiệm, ông Biden cũng dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với hàng chục quốc gia và tái khởi động chương trình bảo vệ trẻ em của những gia đình nhập cư bất hợp pháp khỏi bị trục xuất.

Ông cũng đề xuất một đạo luật tạo điều kiện trao quyền công dân cho ít nhất 11 triệu người dân hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp, RT đưa tin.

Hiện khoảng 8.000 người di cư đang đổ về biên giới, mong chờ được vào Mỹ sau lời hứa của ông Biden về chính sách nhập cư. Một số người nói với các phóng viên rằng họ tin rằng tân Tổng thống Mỹ sẽ mang đến cho họ ‘một cuộc sống tốt đẹp hơn’.

Bang Texas kiện chính quyền Biden, yêu cầu đình chỉ ngay đóng băng việc trục xuất bất hợp pháp

Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton hôm nay đã đệ đơn khiếu nại và kiến ​​nghị lệnh cấm tạm thời tại Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ đối với Quận phía Nam của Texas, yêu cầu Tòa án ngay lập tức ngăn chặn việc trục xuất người nước ngoài bất hợp pháp của Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Văn phòng Tổng Chưởng lý Paxton cho biết:

Vào ngày đầu tiên nhậm chức, Chính quyền Biden đã gạt bỏ luật nhập cư do Quốc hội ban hành và đình chỉ việc trục xuất những người nước ngoài bất hợp pháp mà việc trục xuất bị bắt buộc bởi chính những luật đó. Động thái này vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ, luật nhập cư và hành chính liên bang cũng như thỏa thuận hợp đồng giữa Texas và DHS. Đêm qua, Tổng chưởng lý Paxton đã đưa ra một lá thư cảnh báo rằng hành động của Chính quyền dẫn đến việc DHS từ bỏ nghĩa vụ thực thi luật nhập cư liên bang, điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng và không thể sửa chữa được cho Texas và công dân của nó.

“Ở một trong số hàng chục bước đầu tiên gây tổn hại cho Texas và quốc gia nói chung, chính quyền Biden đã chỉ đạo DHS vi phạm luật di trú liên bang và vi phạm thỏa thuận tham vấn và hợp tác với Texas về luật đó. Nhà nước của chúng tôi bảo vệ phần lớn nhất của biên giới phía nam trong cả nước. Việc không thực thi đúng luật sẽ gây nguy hiểm trực tiếp và ngay lập tức cho công dân và nhân viên thực thi pháp luật của chúng tôi,” Tổng chưởng lý Paxton nói. “Bản thân DHS trước đây cũng thừa nhận rằng việc đóng băng trục xuất như vậy sẽ gây ra những tổn thương cụ thể cho Texas. Tôi tin chắc rằng những hành động phi pháp và nguy hiểm này không thể đứng vững. Pháp quyền và an ninh của công dân chúng ta phải được ưu tiên.”

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!