Giám đốc CBP: Joe Biden sẽ thúc đẩy làn sóng di cư không kiểm soát vào Hoa Kỳ

30/12/20, 16:14 Thế giới

Giám đốc cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) Mark Morgan cho biết, Tổng thống đắc cử Joe Biden, có kế hoạch chấm dứt hàng loạt các thỏa thuận hợp tác về tị nạn của Hoa Kỳ với Trung Mỹ và sẽ thúc đẩy làn sóng nhập cư bất hợp pháp đến biên giới phía Nam.

Giám đốc Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ Giám đốc Tuần tra Biên giới – Mark Morgan lắng nghe trong phiên điều trần của Ủy ban Thượng viện về An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ trên Đồi Capitol ở Washington vào ngày 30/11/2016. (Ảnh qua AP)

Breitbart News đưa tin, Joe Biden đang lên kế hoạch phá bỏ bức tường pháp lý mà Tổng thống Donald Trump đã xây dựng thông qua các thỏa thuận giữa Mỹ với Mexico, Honduras, Guatemala và El Salvador đã giúp ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía nam và cho phép các quan chức nhập cư liên bang nhanh chóng đưa những người vượt biên trở về nước của họ.

Cụ thể, các cố vấn của Biden đã gợi ý rằng họ sẽ loại bỏ thỏa thuận của Mỹ với Guatemala, Honduras và El Salvador giữa cuộc khủng hoảng virus Corona, có nguy cơ dẫn đến một làn sóng nhập cư bất hợp pháp từ Trung Mỹ đến biên giới phía nam.

Trong các tuyên bố, Morgan cảnh báo rằng việc loại bỏ các thỏa thuận trên sẽ dẫn đến làn sóng nhập cư bất hợp pháp tương tự như mức nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ bị phát hiện vào năm 2019.

Đáng chú ý, Morgan cho biết các thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Trung Mỹ là điều rất quan trọng để bảo vệ quê hương Mỹ khỏi tình trạng di cư hàng loạt không kiểm soát trong một đại dịch toàn cầu.

Các cố vấn của Biden cũng đang tìm cách chấm dứt mệnh lệnh theo Đề mục 42 của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và chính sách “Remain in Mexico” của Tổng thống Donald Trump, đảm bảo rằng các quan chức phụ trách vấn đề nhập cư liên bang có thể đưa những người vượt biên trở về nước của họ trong vòng vài giờ và buộc Mexico phải tiếp nhận những người xin tị nạn để họ không tiếp tục vượt biên bất hợp pháp vào nội địa của Hoa Kỳ.

Chỉ trong trong vòng 10 năm, hơn 260 nghìn người Guatemala đã xin tị nạn ở Hoa Kỳ
Chỉ trong trong vòng 10 năm, hơn 260 nghìn người Guatemala đã xin tị nạn ở Hoa Kỳ. (Ảnh qua Breitbart)

Như Breitbart News đưa tin, hơn 67.000 người vượt biên đã bị bắt tại biên giới Mỹ-Mexico vào tháng 11, cao gấp đôi so với khoảng 33.500 người bị bắt vào tháng 11/2019. Khoảng 58.500 người bị bắt vào tháng trước là người lớn còn độc thân, trong khi gần 4.500 trẻ em không có cha mẹ đi kèm (UAC).

Được biết, ông Joe Biden vào tháng trước tuyên bố sẽ thúc đẩy con đường trở thành công dân cho hơn 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ, trong 100 ngày đầu tiên sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, nếu ông chính thức đắc cử.

Trong năm 2019, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã bắt giữ các cá nhân nhập cư với hơn 1.900 tiền án và tội danh giết người, 1.800 tội danh bắt cóc, 12.000 tội danh tình dục, 5.000 vụ tấn công tình dục, 45.000 vụ hành hung, 67.000 vụ phạm tội liên quan đến ma túy, 10.000 tội danh sử dụng vũ khí và 74.000 vụ lái xe khi say rượu”, theo tuyên bố của ICE.

Các nhà quan sát cho biết: “Việc đảng Dân chủ muôn ‘khai tử’ chính sách nhập cư của Tổng thống Trump là vì lợi ích của chính họ chứ không phải vì lợi ích của người dân Mỹ, và cũng không phải vì người nhập cư sẽ hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế và tạo ra việc làm. Đây vốn là một chương trình nghị sự chính trị của Đảng Dân chủ, bởi vì những người nhập cư bất hợp pháp này phải cam kết bầu cho đảng Dân chủ ở các cấp độ bầu cử, từ tiểu bang, liên bang đến tổng tuyển cử. Đó là còn chưa tính đến đến các tổ chức tội phạm, các khủng bố và các nhóm chính trị cực đoan khác,…”

Trên thực tế, Tổng thống Trump chưa bao giờ tuyên bố “tất cả” những người nhập cư bất hợp pháp đều là tội phạm nguy hiểm. Thay vào đó, ông chỉ nói rằng bằng cách tăng cường an ninh biên giới, nhiều tội phạm tìm cách vượt biên trái phép vào nước Mỹ sẽ bị ngăn chặn hoặc bị bắt giữ. Ông còn nhấn mạnh rằng, chính quyền của ông luôn sẵn sàng chào đón người nhập cư theo con đường hợp pháp và ông muốn “mọi thứ phải rõ ràng”.

Thiện Thành

Theo breitbart.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới