Chiếc cốc tự đổi màu: Trình độ vượt thời gian, khoa học gia không thể lý giải

28/06/22, 16:06 Văn minh cổ đại

Chiếc cốc có niên đại hơn 1.600 năm, vào thời La Mã cổ đại. Nó áp dụng công nghệ nano siêu việt, vượt xa trình độ khoa học ngày nay.

Chiếc cốc Lycurgus được làm bằng thủy tinh, cao 15,8cm, họa tiết trang trí tinh xảo, trên thân khắc cảnh vua Lycurgus xứ Thrace bị mắc kẹt trong một đám cây nho, vì đã chống lại vị Thần rượu nho Dionysus trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Các chuyên gia cho rằng chiếc cốc được chế tác từ khoảng năm 290 đến 325.

Tùy thuộc vào hướng ánh sáng mà màu sắc trên chiếc cốc thay đổi. Khi được chiếu sáng từ phía trước nó có màu xanh ngọc, nhưng khi được chiếu sáng từ phía sau nó lại có màu đỏ máu.

Tùy thuộc vào hướng ánh sáng mà màu sắc trên chiếc cốc thay đổi. (Ảnh qua Twitter)

Việc chế tạo đồ vật bằng thủy tinh có thể đổi màu theo ánh sáng là mục tiêu cao nhất mà công nghệ hiện nay muốn đạt được, hiện tại kỹ thuật này vẫn rất khó để có thể thực hiện thành công.

Khi các chuyên gia kiểm tra chiếc cốc dưới kính hiển vi, họ phát hiện màu sắc chiếc cốc biến đổi đến từ sự hợp nhất rất phức tạp của các hạt nano kim loại, đường kính của mỗi phân tử kim loại khoảng 50 nanometer, tương đương 1/1.000 hạt muối. Công nghệ nano hiện đại cũng khó đạt được kích thước này.

Chiếc cốc có thành phần hóa học tương tự như các đồ tạo tác bằng thủy tinh khác, điều đặc biệt là chiếc cốc này có thành phần bạc và vàng dưới dạng hạt nano, đây là yếu tố chính khiến màu sắc của nó có thể thay đổi. Ngoài việc đổi màu theo góc độ ánh sáng thì màu sắc của chiếc cốc cũng biến đổi dựa theo chất lỏng được đổ vào bên trong.

Người La Mã cách đây hơn 1.600 năm đã có thể hiểu và sử dụng công nghệ nano – thứ công nghệ mà con người hiện đại mới chỉ phát hiện và sử dụng nó trong vài chục năm, đây là điều mà các nhà khoa học hiện đại không tài nào có thể lý giải nổi.

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?