Trước ngày Quốc khánh, ‘thánh địa cách mạng’ của ĐCSTQ cháy 3 ngày 3 đêm

02/10/19, 11:52 Thế giới
Vào thời điểm vụ cháy diễn ra, mạng xã hội chính thức của Cơ quan Phòng chống Cháy rừng không xuất hiện bất kỳ tin tức nào liên quan.
Vào thời điểm vụ cháy diễn ra, mạng xã hội chính thức của Cơ quan Phòng chống Cháy rừng không xuất hiện bất kỳ tin tức nào liên quan. (Ảnh: LTN)

Để duy trì trạng thái hòa bình ổn định trong khoảng thời gian diễn ra Đại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chính phủ Trung Quốc đã ra các chỉ thị yêu cầu kiểm soát chặt chẽ truyền thông, trong đó vụ cháy lớn tại Lư Sơn suốt 3 ngày 3 đêm đã không được đưa tin.

Tin tức về vụ cháy tại Lư Sơn, tỉnh Giang Tây hiện tại được lan truyền trên Twitter. Thông tin cho thấy, hôm 27/9, Lư Sơn ở Giang Tây được xem là “thánh địa cách mạng” đã phát sinh hỏa hoạn dữ dội, sau 3 ngày 3 đêm ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Lư Sơn ở Giang Tây được xem là "thánh địa cách mạng" đã phát sinh hỏa hoạn dữ dội, sau 3 ngày 3 đêm ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.
Lư Sơn ở Giang Tây được xem là “thánh địa cách mạng” đã phát sinh hỏa hoạn dữ dội, sau 3 ngày 3 đêm ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. (Ảnh: NTDTV)

Tối 29/9, một cư dân mạng cho biết, lửa bùng cháy trên Lư Sơn đã 3 ngày 3 đêm, sáng 29/9 máy bay trực thăng mới xuất hiện để vận chuyển nước từ hồ Bà Dương lên chữa cháy. 

Vào thời điểm vụ cháy diễn ra, mạng xã hội chính thức của Cơ quan Phòng chống Cháy rừng không xuất hiện bất kỳ tin tức nào liên quan. Tuy nhiên vào 9h40 tối 29/9, cơ quan này đưa ra thông báo ngọn lửa đã được dập tắt.

Nhận định về sự kiện này, một học giả Trung Quốc tại Hoa Kỳ, nói: “Đúng vào ngày kỷ niệm 70 năm ĐCSTQ, cái ngày gọi là quốc khánh, mọi thứ đều phải vui vẻ, nên bất cứ chuyện không hay nào xảy ra cũng phải che đậy đi. 

Điều này trở thành lề lối. Chính quyền địa phương khi gặp phải vấn đề nghiêm trọng cũng không muốn báo lên cấp trên, bởi cấp trên mà biết thì sẽ gặp rắc rối to, sẽ truy cứu trách nhiệm ngay”.

Vào thời điểm vụ cháy diễn ra, mạng xã hội chính thức của Cơ quan Phòng chống Cháy rừng không xuất hiện bất kỳ tin tức nào liên quan.
Vào thời điểm vụ cháy diễn ra, mạng xã hội chính thức của Cơ quan Phòng chống Cháy rừng không xuất hiện bất kỳ tin tức nào liên quan. (Ảnh: LTN)

Mặt khác, các nhà lãnh đạo cấp cao cũng không muốn chứng kiến khắp nơi Trung Quốc đều xảy ra hỏa hoạn, tai nạn; thế nên quan chức địa phương cũng tìm cách che đi.

Luật sư nhân quyền tỉnh Sơn Đông nhận định: “Núi phát sinh hỏa hoạn là sự kiện liên quan đến sự an toàn của người dân, nhưng chính quyền vì vấn đề thể diện, căn bản không quan tâm đến sống chết của người dân, cũng không quan tâm sự phồn vinh giàu mạnh của quốc gia này, cốt chỉ quan tâm đến thể diện của mình, vậy thì sao mà không phong tỏa thông tin liên quan cho được”.

Cũng vào ngày 29/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một công ty sản xuất hàng gia dụng, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Tin tức liên quan đến vụ việc cũng bị phong tỏa.

Khải Hoàn (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng