Châu Nhuận Phát vui vẻ trước lệnh cấm hoạt động của Trung Quốc

30/10/14, 11:59 Giải trí

“Vậy thì tôi sẽ ít hoạt động ở Trung Quốc”, đó là câu trả lời đơn giản của diễn viên Châu Nhuận Phát khi nam tài tử được hỏi về phản ứng đối với lệnh cấm hoạt động tại Trung Quốc đại lục do lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông. 

Châu Nhuận Phát trả lời phỏng vấn tại Kowloon Park sau khi tin lan truyền về việc chính quyền trung ương Trung Quốc đưa nam diễn viên vào danh sách “đen”.

Đầu Tháng Mười, trong một buổi phỏng vấn với tờ Apple Daily, ngôi sao Hồng Kông công khai thể hiện ủng hộ sinh viên tham gia cuộc biểu tình kéo dài gần năm tuần.

Châu Nhuận Phát, diễn viên được đánh giá cao về vẻ ngoài lịch lãm và tính cách thân thiện cũng chỉ trích việc cảnh sát sử dụng hơi cay để đàn áp những người đòi dân chủ trong suốt tuần đầu tiên của cuộc biểu tình.

Châu Nhuận Phát là một trong những nhân vật nổi tiếng của Hồng Kồng và Đài Loan, bao gồm ca sĩ Hà Vận Thi, nam diễn viên Lương Triều Vỹ và ngôi sao Lưu Đức Hoa công khai ủng hộ người biểu tình. Ngay cả nghệ sĩ saxophone người Mỹ là Kenny G cũng góp mặt trong danh sách “đen” với lý do kích động chính trị khi cùng chụp ảnh với các sinh viên tại một địa điểm biểu tình.

Châu Nhuận Phát vẫn vui vẻ trước lệnh cấm hoạt động của Trung Quốc đại lục. Ảnh minh họa.

Ca sĩ Hồng Kông Huỳnh Thu Sinh đã tham gia vào các cuộc biểu tình và phát biểu với New York Times, cả 2 chương trình trong Tháng Mười Một của ông tại Trung Quốc đại lục đều bị các nhà tổ chức hoãn “vô thời hạn không lý do”.

“Tôi chỉ suy đoán nhưng nghĩ rằng họ đang cố gắng cấm chúng tôi do lo ngại bất đồng chính kiến. Họ sợ chúng tôi sẽ truyền bá về chính quyền Bắc Kinh. Và tất nhiên họ đang nỗ lực để trừng phạt chúng tôi bằng cách thẳng tay cấm đoán, để chúng tôi không thể kiếm tiền của họ”.

Đe dọa từ lệnh cấm hoạt động dường như không mấy ảnh hưởng đến Châu Nhuận Phát, khi ngôi sao vui vẻ thông báo mình vẫn còn đủ tiền (và sẽ) chia sẻ.

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo Shanghaiist.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?