Chấn động: Nhiều trẻ em dưới 5 tuổi sở hữu khả năng tiên tri, nhìn xuyên vật thể…

20/01/22, 15:17 Tri thức

Những đứa trẻ càng nhỏ tuổi thì các khả năng siêu nhiên như tiên tri hay nhìn xuyên vật thể… này càng mạnh. Các nhà khoa học đã kiểm chứng sự việc và hoàn toàn chấn động trước kết quả…

siêu nhân nhí
Những đứa trẻ càng nhỏ tuổi thì các khả năng siêu nhiên càng mạnh. (Ảnh minh họa qua Moveek)

Các nhà khoa học thuộc Học viện Nghiên cứu Y khoa Nga đã phát hiện ra rằng ngoài những giác quan cơ bản nhất là thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác và xúc giác, thì trẻ sơ sinh thường có khả năng ngoại cảm, nhìn thấy trước tương lai, hay nhìn xuyên vật thể. Tuy nhiên những khả năng tuyệt vời này đột nhiên biến mất khi một đứa trẻ lên 7 hoặc 8 tuổi. Đối với điều này, các nhà khoa học chỉ có một số ghi chép về siêu năng lực, nhưng chưa tìm ra lời giải thích hợp lý.

Giáo sư Vladimir Volobyev – nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Nga, cho biết: “Khi tôi không tìm thấy một số tài liệu quan trọng ở nhà, tôi thường đi đến các hộc tủ để tìm, nhưng nó thường không có kết quả. Những lúc như vậy cậu con trai 5 tuổi của tôi sẽ cười và nói với tôi, cái tôi đang tìm có lẽ trong phòng ngủ, bên cạnh TV. Lúc đó tôi mới đột nhiên nhớ ra, quả thật tôi đã đặt nó ở đó.”

Volobyev nói: “Tôi rất ngạc nhiên và khó hiểu về điều này”. làm sao bé biết được, vì khoảng thời gian đó cậu bé đã không ở bên tôi. Lẽ nào bé thực sự có khả năng thần giao cách cảm hay khả năng nhìn xuyên thấu? Ông nói: “Thông thường, chúng ta sử dụng trực giác hoặc linh cảm để giải thích những hiện tượng này. Có nhiều lúc, chúng ta đều không biết bản thân đang làm cái gì, chỉ cảm thấy bản thân cần phải làm như thế.”

trẻ em
Trẻ sơ sinh thường có khả năng ngoại cảm, nhìn thấy trước tương lai, hay nhìn xuyên vật thể. (Ảnh minh họa qua Pinterest)

Khoa học gia tiến hành kiểm chứng siêu năng lực

Mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích chính xác hiện tượng này là gì nhưng họ vẫn đang nghiên cứu về những khả năng siêu nhiên này. Vào cuối những năm 1970, Viện Nghiên cứu não người thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Nga đã thành lập một phòng thí nghiệm đặc biệt để nghiên cứu và thử nghiệm nhiều người được gọi là “nhà tiên tri”. Hầu hết họ là những kẻ nói dối, nhưng một số ít trong số đó dường như có thể nhìn thấy tương lai và dự đoán những điều mà ngay bản thân họ cũng không rõ nó là gì. 

Lúc đó có một nhà tiên tri nữ tên là Olga Duborois, 35 tuổi. Vào buổi sáng khi cô đến phòng thí nghiệm, cô ấy trông tuyệt vọng, với đôi mắt ngấn lệ, cô nói với các nhà nghiên cứu rằng cuộc đời cô đã trở thành một cơn ác mộng. Cô ấy không thể giao tiếp với mọi người theo cách bình thường vì cô có thể nhìn thấy người đó chết như thế nào và còn có thể đọc được những gì hàng xóm đang nghĩ.

Để kiểm tra khả năng của cô, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một phương pháp do nhà tâm lý học người Mỹ George Lein nghĩ ra. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng 25 thẻ có mặt sau màu đen, mỗi thẻ có một hoa văn khác nhau ở mặt trước: ví dụ như một cây thánh giá, một ngôi sao 5 cánh, một hình tròn hoặc những dấu chấm…

Các nhà nghiên cứu đã rút các thẻ một cách ngẫu nhiên và yêu cầu Olga đoán. Theo phép tính xác suất, thì xác suất để một người bình thường đoán đúng là 1/5, nhưng người có siêu năng lực lại có thể đoán đúng tất cả. Đầu tiên Olga nhắm mắt và ngồi yên lặng trong 3 đến 5 phút, sau đó mở mắt. Cô ấy có thể nhìn xuyên qua mặt sau màu đen của thẻ và mô tả chính xác hình ảnh trên mặt trước.

Siêu năng lực của những đứa trẻ dưới 5 tuổi

Điều khiến các nhà nghiên cứu chấn động hơn nữa chính là họ đã thử nghiệm cùng một bài kiểm tra trên với hơn 1.500 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, kết quả cho thấy độ dự đoán chính xác của bọn trẻ cao hơn rất nhiều so với mức trung bình của người bình thường. Đáng chú ý hơn, trẻ càng nhỏ thì độ chính xác càng cao.

Những đứa trẻ nhỏ nhất thậm chí còn thể hiện khả năng nhìn thấy trước tương lai. Theo cô Irina Piedrakov sống ở Thành phố Saratov, Nga: con cô rất bình thường và rất ít nói, tuy nhiên một ngày nọ, đứa trẻ cư xử rất kỳ lạ. Vào thời điểm đó, con cô đang ngủ trong xe đẩy bên ngoài cửa hàng, đột nhiên đứa trẻ điên cuồng hét ầm lên. Irina rất hoảng sợ nên đã bế đứa trẻ vào lòng để dỗ dành. Cô vừa làm điều này thì một người lái xe say rượu đã hất văng chiếc xe đẩy.

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích lý do những đứa trẻ này có thể đoán trúng tất cả các thẻ bài, đồng thời các khoa học gia này tự tin khẳng định họ có khả năng phân biệt giữa khoa học và mánh khóe. 

Như thế có thể thấy những đứa trẻ khi mới sinh ra đã được trang bị những kỹ năng siêu thường, nhưng khi tuổi đời càng lớn những siêu năng lực này dần mai một rồi mất đi.

Minh Tâm (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!