CCTV loan tin 1/5 trẻ em Hoa Kỳ bị đói, cư dân mạng chế giễu: “Tung tin đồn nhảm đến điên rồi!”

09/05/20, 09:33 Thế giới

Sau khi Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mắng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo trong một bản tin thời sự, mới đây lại đưa tin về tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, khiến gần 1/5 trẻ em ở Hoa Kỳ ăn không đủ no. Điều này đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của các cư dân mạng Đại lục và Hoa Kỳ.

Đài truyền hình CCTV của ĐCSTQ nói rằng ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán khiến nền kinh tế Mỹ phải ngưng trệ, mang đến tổn thương cho trẻ em Mỹ.
Đài truyền hình CCTV của ĐCSTQ nói rằng ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán khiến nền kinh tế Mỹ phải ngưng trệ, mang đến tổn thương cho trẻ em Mỹ. (Ảnh qua DKN)

Đài truyền hình CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới đây đã trích dẫn một báo cáo nghiên cứu được công bố bởi nhà nghiên cứu Lauren Bauer của Viện Brookings vào ngày 6/5, nói rằng ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán khiến nền kinh tế Mỹ phải ngưng trệ, mang đến tổn thương cho trẻ em Mỹ. 

Báo cáo chỉ ra, theo một cuộc khảo sát cho thấy tính đến tháng 4, trong các gia đình có trẻ từ 12 tuổi trở xuống, 17.4% trẻ em ăn không đủ no. Các gia đình này cho biết, kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, “Con tôi ăn không đủ no, vì tôi không thể mua lượng thức ăn đầy đủ”.

Bauer nói với tờ New York Times: “Điều này thật sốc. Những gia đình này đã giảm lượng thức ăn và cho trẻ ăn ít món hơn. Con số này cao hơn nhiều so với tôi dự đoán”. Bauer cho rằng, nguyên nhân gây ra hiện tượng này có thể là do việc nghỉ học, bọn trẻ không thể dùng bữa miễn phí ở trường.

Phương tiện truyền thông của ĐCSTQ còn trích dẫn một báo cáo của Viện chính sách Hoa Kỳ cho rằng, Hoa Kỳ bị suy thoái kinh tế do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán, khiến gần 1/5 trẻ em ở Hoa Kỳ ăn không đủ no.

Tuy nhiên, bản tin của kênh truyền thông Đảng lại làm dấy lên sự chế giễu của cư dân mạng Đại lục và nước ngoài.

Cư dân mạng ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh cho rằng, “IQ của người làm truyền thông rớt mạng rồi. Đây là phương pháp tuyên truyền từ thời đại nào rồi chứ?”.

Một cư dân mạng Thượng Hải chế giễu: “Ức hiếp tôi không giỏi tiếng Anh sao”;

Cư dân mạng ở Thái Châu, tỉnh Chiết Giang nói: “Lại tung tin đồn nhảm”;

Một cư dân mạng khác ở Chu Hải, Quảng Đông thẳng thắn tuyên bố: “Tin này là giả”.

Sau khi xem tin tức do truyền thông ĐCSTQ đưa tin, cư dân mạng Twitter nước ngoài cho rằng truyền thông ĐCSTQ thực sự dám viết về mọi thứ, một nước nhập khẩu lương thực lớn nhất thế giới đang mô tả nước xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới là 1/5 trẻ em không đủ ăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Một số cư dân mạng trên Twitter đã thẳng thừng nói: “Sao dám! Giờ ĐCSTQ không bị ngốc thì cũng bị điên rồi!”

Cũng có cư dân mạng trên Twitter châm biếm: “Nếu không vượt tường lửa thì tôi đã tin rồi, Trung Quốc đã chính thức trở về trạng thái Cách mạng Văn hóa, hoặc có thể gọi là Tây Triều Tiên”.

Thậm chí cư dân mạng twitter còn trực tiếp biểu thị: ĐCSTQ nói dối thành tính, vài chục năm nay đều như thế này, mỗi lần đọc được những tin tức giả, tôi càng hận ĐCSTQ không biết vô sỉ này”.

Theo tổng hợp tin tức trước đó của truyền thông, Hoa Kỳ là nước xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới, xuất khẩu lương thực hàng năm ra thế giới là khoảng 1/4 của tổng xuất khẩu lương thực toàn cầu, trong đó chủ yếu là đậu nành và ngô. 

Theo thống kê, xuất khẩu lương thực hàng năm từ Hoa Kỳ có thể tạo ra 149 tỷ đô la Mỹ, khiến Mỹ trở thành một trong những quốc gia có mức năng suất nông nghiệp cao nhất thế giới.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!