Câu trả lời hóm hỉnh của nữ chủ quán ăn lật tẩy tuyên truyền hàng chục năm của ĐCSTQ

14/10/20, 08:30 Thế giới

Một nữ chủ quán ăn tại Đài Loan mới đây đã lật tẩy tuyên truyền dối trá hàng chục năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), với một câu trả lời hóm hỉnh nhưng rất thuyết phục. Sau khi video lan truyền trên mạng, câu trả lời của cô nhận được hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Nhân dịp Quốc khánh lần thứ 109 của Đài Loan (ngày 10/10), một ngày trước ngày Quốc khánh, một video được lan truyền rộng rãi trên Twitter. Trong video, khi một thực khách đến từ Trung Quốc hỏi bà chủ một quán ăn tại Đài Loan rằng, cô có phải là “phần tử ly khai Đài Loan” hay không, cô đã lật tẩy tuyên truyền dối trá hàng chục năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với một câu trả lời đơn giản nhưng rất thuyết phục.

Tất nhiên, người Đài Loan chúng tôi không phải là phần tử ly khai Đài Loan… Trung Hoa Dân Quốc chúng tôi đã xây dựng chính quyền 109 năm rồi, trong khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dựng lập chính quyền chỉ mới 71 năm thôi. Hãy nghĩ xem ai mới ly khai trước. Chính các anh mới là bên ly khai trước chứ, sao lại nói là Đài Loan chúng tôi ly khai đây. Chính các anh mới [là người] không nắm rõ tình hình”; “Người dân Trung Quốc thật sự đáng thương, bị ĐCSTQ lừa dối, nhồi sọ suốt cả đời như vậy“, nữ chủ quán ăn tại Đài Loan trả lời.

Sau khi video lan truyền trên mạng, câu trả lời của nữ chủ quán ăn đã nhận được hưởng ứng mạnh mẽ của cư dân mạng:

Thì ra là vậy;

ĐCSTQ mới đúng là phần tử ly khai;

Người khác lại bình luận thẳng thắn: “Thống nhất Trung Quốc là nguyện vọng chung của người dân hai bờ eo biển (người dân Đài Loan và Trung Quốc)! Hoan nghênh Đài Loan thống nhất Trung Quốc, tất cả chúng ta đều sẽ là người một nhà”.

Gobi Đông – một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, hiện đang sinh sống tại Mỹ, nói với Epoch Times rằng, ĐCSTQ cố tình chụp mũ “phần tử ly khai” lên những cá nhân, tổ chức theo đuổi nhân quyền, tự do và dân chủ là có toan tính. Việc chính quyền này gọi Đài Loan là “phần tử ly khai Đài Loan”, “hoàn toàn là một dạng tuyên truyền tà ác đã được tà giáo hóa, hoàn toàn là dối trá vô liêm sỉ. Mục đích là muốn tiêu diệt các chế độ tự do dân chủ vốn trái ngược với chính quyền tà ác của nó”.

Ông Gobi Đông nói thêm rằng, Đài Loan có quốc hiệu là Trung Hoa Dân Quốc, sau khi Trung Hoa Dân Quốc chấm dứt ách thống trị ngoại lai của vương triều Mãn Thanh, họ đã là một nhà nước Trung Quốc hợp pháp được truyền thừa qua các công văn chính thức của nhà Thanh. Họ đã lãnh đạo người dân Trung Quốc chiến đấu chống lại kẻ thù ngoại bang xâm lược trong suốt 14 năm, và cũng là quốc gia thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc. Dẫu là căn cứ theo lịch sử hay pháp lý, Đài Loan đều là một quốc gia độc lập.

ĐCSTQ chỉ là chính quyền thổ phỉ dựa vào thế lực của Liên Xô để đoạt quyền Trung Quốc bằng bạo lực và tôn thờ giáo nghĩa tà ác của nước ngoài. Sau khi ĐCSTQ cướp đoạt Trung Quốc, nó không có bầu cử dân chủ, tước đi toàn bộ quyền công dân của người Trung Quốc. Nó hoàn toàn là một thứ tà ác ngoại lai cướp đoạt chính quyền một cách phi pháp”.

Cái bọn giặc cướp nước đuổi chủ đi, rồi lớn tiếng tuyên bố rằng nó có quyền sở hữu toàn bộ tài sản, thậm chí còn định cướp cả nhà cửa của người chủ đã phải bỏ đi vì bị nó bức ép. Đây chính là toàn bộ sự thật của lịch sử”, chuyên gia Gobi Đông nói.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?