Trung Quốc: Cát Lâm xuất hiện ca nhiễm đặc biệt, hơn 100 người có thể bị cách ly

11/05/20, 10:03 Trung Quốc
Thành phố Thư Lan phát hiện một ca nhiễm đặc biệt, khiến cả bệnh viện đều bị phong tỏa, Cục Công an cũng bị kiểm tra, sợ rằng hơn 100 người sẽ bị cách ly.
Thành phố Thư Lan phát hiện một ca nhiễm đặc biệt, khiến cả bệnh viện đều bị phong tỏa, Cục Công an cũng bị kiểm tra, sợ rằng hơn 100 người sẽ bị cách ly. (Ảnh: Getty Images)

Trung Quốc vừa mới tuyên bố không còn khu vực nguy cơ cao trên toàn quốc. Tuy nhiên, vào ngày 9/5, Cát Lâm đã công bố 11 ca nhiễm mới, trong đó, thành phố Thư Lan cũng phát hiện một ca nhiễm đặc biệt, khiến cả bệnh viện đều bị phong tỏa, Cục Công an cũng bị kiểm tra, sợ rằng hơn 100 người sẽ bị cách ly. Nơi này lập tức chuyển thành khu vực có nguy cơ cao.

Thành phố Thư Lan phát hiện một ca nhiễm đặc biệt, khiến cả bệnh viện đều bị phong tỏa, Cục Công an cũng bị kiểm tra, sợ rằng hơn 100 người sẽ bị cách ly.
Thành phố Thư Lan phát hiện một ca nhiễm đặc biệt, khiến cả bệnh viện đều bị phong tỏa, Cục Công an cũng bị kiểm tra, sợ rằng hơn 100 người sẽ bị cách ly. (Ảnh: Getty Images)

Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Cát Lâm thông báo, từ 0: 00 đến 24:00 ngày 9/5, tỉnh này có thêm 11 ca nhiễm mới, toàn tỉnh có 105 ca nhiễm, 2 ca nhiễm mới không có triệu chứng (do chính quyền các cấp của ĐCSTQ che giấu tình hình dịch bệnh, trên đây không phải là dữ liệu thực).

Thông báo cho biết, thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã tăng thêm 1 ca nhiễm mới vào ngày 8/5, nhưng nguồn lây nhiễm trở thành một bí ẩn, vì vậy thành phố Thư Lan được điều chỉnh từ mức độ nguy cơ thấp lên trung bình. 

Số lượng các ca nhiễm được chẩn đoán tiếp tục tăng vào ngày 9/5, tỉnh Cát Lâm tuyên bố sáng hôm đó rằng họ sẽ điều chỉnh mức độ nguy cơ của thành phố Thư Lan thành nguy cơ cao.

Ca nhiễm mới được thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm công bố vào ngày 8/5 là một nữ công nhân 45 tuổi. Vào ngày 6/5, nữ công nhân đã đến Bệnh viện thành phố Thư Lan để chữa bệnh, sau đó ở lại bệnh viện để theo dõi, cô được chẩn đoán nhiễm vào ngày 7. Hiện tại, Bệnh viện thành phố Thư Lan đã bị phong tỏa, toàn bộ bệnh viện phải cách ly, thanh tẩy và khử trùng.

Bởi vì nữ công nhân này giặt quần áo tại Cục Công an thành phố Thư Lan, do đó, toàn bộ Cục Công an thành phố Thư Lan sẽ bị kiểm tra. Tòa nhà dân cư ở phố Bắc Thành, Thư Lan nơi cô sống cũng đã bị đóng cửa toàn bộ để tra xét và cách ly tất cả những người tiếp xúc với cô.

Hiện tại, thành phố Thư Lan đã đặc biệt thiết lập một điểm cách ly, có thể có hơn 100 người được đưa đến đó để cách ly tập trung.

Ngoại trừ thành phố Thư Lan, nhiều khu vực ở Trung Quốc đều xuất hiện dấu hiệu gia tăng các ca nhiễm virus Vũ Hán. Trong đó, nhiều nơi thuộc tỉnh Hắc Long Giang cũng đang trong tình trạng khẩn cấp. 

Theo báo cáo, toàn bộ tỉnh Hắc Long Giang hiện đang trong tình trạng phong tỏa, Tuy Phân Hà, Giai Mộc Tư đều đang nguy cấp, các điểm tham quan đã bị đóng cửa, nhiều khách sạn được trưng dụng làm điểm cách ly.

Tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cũng bị nghi ngờ bùng phát dịch trở lại. Có người đăng tải video cho biết, vào ngày 6/5, tại cư xá Tam Dân, đường Trường Thanh, quận Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán, hơn 100 người đã bị bắt và đưa đi cách ly vào đêm khuya do bùng phát dịch, toàn bộ cư xá lại bị đóng cửa một lần nữa.

Đoạn video cho thấy, có một chiếc xe buýt đậu bên lề đường, nhiều cảnh sát hoặc nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ đưa từng người dân trong cư xá ra ngoài, đưa họ lên xe buýt và mang đi cách ly.

Cùng ngày, cư xá Tam Dân tuyên bố quản lý phong tỏa toàn diện và nói rằng Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện quận Đông Tây Hồ đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân viêm phổi virus vào ngày 5, kết quả xét nghiệm dương tính với axit nucleic, cư xá Tam Dân đã bị phong tỏa ngay lập tức, cách ly trong 14 ngày.

Tuy nhiên, chính quyền Vũ Hán vẫn chưa thừa nhận người đàn ông này nhiễm viêm phổi Vũ Hán, chỉ nói anh ta nhiễm “viêm phổi virus”. Ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán liên tục tuyên bố toàn thành phố không có ca chẩn đoán, không có ca nhiễm trong nhiều ngày.

Nhưng vào ngày 6/5, trong buổi họp Thường ủy của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nói rằng trung ương quyết định cử một nhóm chỉ đạo đến các khu vực bị dịch bệnh như Hồ Bắc để giám sát việc thực hiện các quyết định khác nhau liên quan đến phòng chống dịch bệnh.

Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh, hiện tại, tình hình dịch bệnh có rất nhiều điều không chắc chắn, một số khu vực riêng lẻ trong nước xuất hiện lây nhiễm cụm.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhóm chỉ đạo của Bắc Kinh đến Hồ Bắc đã được đổi tên thành nhóm “Cơ chế đề phòng và kiểm soát chung”, Nhóm trưởng Đinh Hướng Dương và Phó nhóm trưởng Vu Học Quân đã đến Vũ Hán vào ngày 4/5.

Nhóm chỉ đạo trung ương từng đóng quân ở Vũ Hán sau khi thành phố bị đóng cửa vào ngày 23/1. Vào ngày 27/4, chính quyền ĐCSTQ tuyên bố dịch bệnh ở Vũ Hán kết thúc, nên đã rút nhóm chỉ đạo Trung ương trở về.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?